“Tuần lễ thời trang” của ngành chế tác đồng hồ cao cấp đã đi được hơn nửa chặng đường. Hãy cùng Robb Report Vietnam điểm lại những thiết kế độc đáo đến từ các thương hiệu tham gia Watches & Wonders năm nay.

Jaeger-LeCoultre Master Hybris Artistica Calibre 945 Atomium và Galaxia

Jaeger-LeCoultre đã tôn vinh khả năng sáng tạo nghệ thuật và thủ công mỹ nghệ của mình với hai tạo tác thời gian tuyệt vời: Master Hybris Artistica Calibre 945 Atomium và Master Hybris Artistica Calibre 945 Galaxia.

Hai thiết kế này mang đến sự biểu đạt nghệ thuật mới mẻ với mặt số nhiều tầng mô phỏng vẻ đẹp của các thiên thể, được trang trí thủ công bởi các nghệ nhân tại xưởng Métiers Rares®. Chưa hết, nhà sản xuất Thụy Sĩ còn tích hợp cơ chế điểm chuông, và đồng thời giới thiệu Cosmotourbillon.

Master Hybris Artistica Calibre 945 Atomium với chất liệu vàng trắng 18k sở hữu mặt số với thiết kế mái vòm dạng lưới mắt cáo, cùng các hành tinh và chòm sao được mô tả bằng kỹ thuật grisaille – kỹ thuật tráng men giúp tạo ra các sắc thái tinh tế của màu xám bằng cách sử dụng màu trắng trên men đen hoặc xanh lam. Đây là kỹ thuật vẽ tranh bắt nguồn từ thế kỷ 16 tại Pháp, mô phỏng hết sức nghệ thuật bầu trời mà ta nhìn thấy vào ban đêm.

Xung quanh mép của mái vòm và bên dưới tourbillon, ta có thể thấy được tầng sâu nhất của mặt số được trang trí bằng các dòng chữ màu trắng thể hiện các tháng trong năm.

Ở phiên bản vàng hồng 18k – Master Hybris Artistica Calibre 945 Galaxia – có grisaille rộng hơn thay vì dạng lưới mắt cáo. Mỗi phiên bản chỉ có 5 chiếc.

Vacheron Constantin Historiques 222

Có lẽ mọi người đã quen thuộc với AP Royal Oak và Patek Philippe Nautilus, những chiếc “đồng hồ thể thao sang trọng” được sáng tạo bởi Gérald Genta. Thế nhưng không hẳn ai cũng biết về Vacheron Constantin 222.

Được phát hành vào năm 1977 – kỷ niệm 222 năm thành lập thương hiệu – chiếc Vacheron Constantin 222 do Jorg Hysek thiết kế, khi đó anh 24 tuổi. Chiếc đồng hồ này có phiên bản bằng thép, vàng hoặc kết hợp hai tông màu, cùng vòng đeo tay tích hợp và số lượng sản xuất ban đầu chỉ ít hơn 1.000 chiếc.

Năm nay, Vacheron đã mang chiếc 222 trở lại trong hình dáng của Historiques 222 mới, và bạn chỉ có thể thấy nó ở các cửa hàng boutique của hãng. Giống như bản gốc, phiên bản này có vòng đeo liên kết hình lục giác mang tính biểu tượng, và được trang bị bộ chuyển động in-house 2455/2 dày 3,6mm (chiếc 222 nguyên bản sử dụng bộ máy Calibre 1121, dựa trên bộ máy Jaeger-LeCoultre Calibre 920 đã được sử dụng trong cả Royal Oak và Nautilus).

Phiên bản cập nhật của năm 2022 sở hữu mặt lưng bằng sapphire để người đeo có thể chiêm ngưỡng chuyển động tuyệt đẹp của bộ máy bên trong.

Rolex Oyster Perpetual Day-Date 40

Phiên bản mặt số màu xanh băng ice-blue này là một dấu ấn độc đáo của những chiếc đồng hồ Rolex làm từ platium – loại kim loại cao cấp nhất được dùng cho những cỗ máy thời gian tốt nhất. Day-Date là chiếc đồng hồ đầu tiên có chỉ báo thứ trong tuần được viết đầy đủ, kể từ thời điểm nó xuất hiện lần đầu vào năm 1956. Và mặt số độc quyền này chỉ có thể được tìm thấy trên những chiếc Day-Date và Cosmograph Daytona.

Vòng bezel có rãnh là một đặc điểm nổi bật của Rolex. Ban đầu, mục đích của thiết kế này là để đảm bảo vòng bezel được vặn chắc chắn và chống thấm nước cho đồng hồ, nhưng dần đầu nó đã trở thành một yếu tố thẩm mỹ và điểm đặc biệt của thương hiệu.

Chopard L.U.C Full Strike Sapphire

Với độ bóng tự nhiên và thiết kế sáng tạo, L.U.C Full Strike Sapphire là chiếc đồng hồ điểm chuông sở hữu vỏ sapphire trong suốt, phô diễn chuyển động một trong những bộ máy tinh vi nhất của Chopard.

Bộ chuyển động L.U.C 08.01-L gồm có 533 bộ phận, điểm chuông mỗi giờ, mỗi một phần tư giờ và từng phút với âm thanh trong và rõ. Mặt số đồng hồ có các vạch chỉ phút thiết kế theo dạng đường ray xe lửa, với các vạch giờ được mạ rhodium và có hình xương cá, cùng bộ đếm giây lệch tâm và chỉ báo dự trữ năng lượng.

Chopard L.U.C Full Strike Sapphire là phiên bản đồng hồ giới hạn chỉ có 5 chiếc, được sản xuất để kỷ niệm 25 năm thành lập bộ sưu tập Chopard L.U.C.