Bugatti Bolide với công suất 1.825 mã lực đã giành được danh hiệu hypercar đẹp nhất thế giới tại Lễ hội ô-tô quốc tế (Festival Automobile International) tại Paris.

Bất cứ tín đồ tốc độ nào cũng có thể nói với bạn rằng Bugatti Bolide là một tuyệt tác, nhưng đến nay thì điều đó đã được chính thức công nhận.

Cỗ xe của tương lai này vừa được một hội đồng các nhà thiết kế chuyên nghiệp tại Lễ hội ô-tô quốc tế lần thứ 36 tại Paris trao danh hiệu là hypercar đẹp nhất thế giới. Cuộc thi nổi tiếng này giống như một cuộc thi sắc đẹp của thế giới ô-tô, đã vinh danh Bolide ở vị trí đầu bảng, theo sau là 3 ứng viên ấn tượng khác gồm Gordon Murray T.50, Mercedes-AMG One và Bac Mono 2.

Hãng xe Pháp lần đầu tiên công bố một nguyên mẫu xe đua vô cùng độc đáo vào tháng 10 năm 2020, và thật dễ hiểu vì sao nó lại thu hút được sự chú ý đến vậy. Bạn sẽ không thể bỏ lỡ những đường nét thể thao của một chiếc xe đua gầm thấp, mũi xe đồ sộ, tấm chắn bùn lớn theo phong cách Le Mans, khoang lái rộng, ống hút gió trên nóc xe, cánh gió khí động học kích thước lớn cùng hệ thống đèn hậu hình chữ X.

Bolide có thiết kế sàn xe thấp, với ống hút gió trên nóc xe và vị trí ghế ngồi sát mặt đất

Theo đúng phong cách Bugatti, chiếc xe này cũng được trang bị động cơ W16 tăng áp kép 8.0 lít mà nhà sản xuất tuyên bố là có khả năng sản sinh mức công suất đáng kinh ngạc lên tới 1.825 mã lực và mô-men xoắn 1.850 Nm. Chưa kể, cỗ máy tốc độ hạng nhẹ này có trọng lượng 1.240kg, cho tỉ lệ trọng lượng trên công suất chỉ 0,67kg mỗi mã lực.

Điều tuyệt vời nhất là vào tháng 8 năm nay, Bugatti đã tung ra phiên bản có giá 4,7 triệu USD gần giống với nguyên mẫu đã đạt giải thiết kế (với công suất nhỏ hơn một chút nhưng vẫn rất ấn tượng là 1.577 mã lực và mô-men xoắn 1.600 Nm). Vì vậy, nếu bạn là một trong những nhà sưu tập may mắn sở hữu được 1 trong số 40 chiếc, bạn sẽ thực sự được trải nghiệm cỗ xe tốc độ này.

Nội thất và ngoại thất của Bolide đều thanh lịch

“Bolide là một thử thách hoàn toàn khác biệt đối với đội thiết kế của chúng tôi, đồng thời là một loại thử nghiệm tinh thần, nơi chúng tôi đưa chiếc xe trở lại với động cơ W16 với 4 bộ tăng áp và chế tạo lại nó để đáp ứng các yêu cầu tối thiểu và tạo ra một chiếc Bugatti ‘dữ dằn’ nhất. Đối với chúng tôi, điều chủ chốt là tôn trọng các thông số kỹ thuật của Bolide, trước hết tập trung vào phần tính năng rồi sau đó mới phát triển hình thức. Thật vinh dự cho chúng tôi khi là người đứng sau một tuyệt tác đã giành được giải thưởng được những chuyên gia bình chọn”. – Achim Anscheidt, Giám đốc thiết kế của Bugatti tuyên bố.

Frank Heyl và Nils Sajonz nhận danh hiệu “Siêu xe đẹp nhất thế giới” cho chiếc Bolide Lễ hội ô-tô quốc tế 2021 tại Salon Pre Catalan ở Paris.

Bolide cũng không phải là chiếc xe duy nhất giành được danh hiệu. Trong sự kiện diễn ra tại Paris, Audi Q4 E-Tron Sportback được vinh danh là mẫu xe trưng bày đẹp nhất, trong khi chiếc DS Aero Sport Lounge được trao giải ý tưởng xe đẹp nhất, Mercedes-Benz Vision AVTR là mẫu xe tương lai đẹp nhất và Maserati MC20 là supercar đẹp nhất. Giải nội thất đẹp nhất được trao cho Honda E.