Kim cương và đá quý trên đồng hồ

Từ dây đeo, vành đệm đến mặt số đồng hồ, kim cương xuất hiện dưới nhiều hình thù khác nhau nhằm tôn vinh nét đẹp của phái yếu. Những chiếc đồng hồ lấp lánh kim cương hay các loại đá quý khiến người ta nhớ về những hình ảnh thường xuất hiện trên các sàn diễn thời trang thời gian qua. Đặc biệt, khách hàng có rất nhiều lựa chọn khác nhau về sản phẩm cũng như giá bán, tùy theo loại đá quý mà họ muốn. Trong thời điểm hiện tại, dù các mẫu đồng hồ có thiết kế đơn giản và có phần nam tính đã được nữ giới ưa chuộng hơn, các mẫu đồng hồ với kim cương và đá quý vẫn đóng vai trò hết sức quan trọng.

Dây da thuộc

Bên cạnh dây kim loại, dây da thuộc cũng là một trong những xu hướng thú vị. Nét bóng bẩy và tinh tế là những gì mà dòng dây da đem lại. Dây đeo được thiết kế theo kiểu quấn hai vòng, làm từ da cá sấu thật hay da giả, tất cả đều có thế mạnh riêng. Màu sắc cũng vô cùng đa dạng, từ hồng cho đến xanh nước biển.

So với một dây đeo bằng kim loại hay dây cao su, dây da khiến cho đồng hồ trở nên mềm mại và nữ tính hơn hẳn. Không chỉ có vậy, dây da còn góp phần làm giảm trọng lượng của đồng hồ, giúp cho phái yếu cảm thấy thoải mái hơn khi đeo trên tay. Chưa kể, dây da còn dễ dàng kết hợp với nhiều loại thân vỏ khác nhau.

Dây kim loại cổ điển

Với đồng hồ nữ, dây đeo bằng vàng, bạc hoặc platinum luôn là một lựa chọn ưa thích, không quan trọng màu gì. Năm nay, xu thế này đang trở lại một cách mạnh mẽ. Khách hàng có vô số lựa chọn về phong cách và cả giá bán. Họ có thể chọn mặt số vuông, dây đeo dầy hoặc mỏng. Nhìn từ các mẫu đồng hồ như Dream Chrono hay Lady Mariner, xu thế này đang khẳng định lại vị thế vốn có.

Không nhẹ nhàng mềm mại như dây da hay trẻ trung khỏe khoắn như dây cao su, dây kim loại là sự kết hợp của nét cá tính cùng sự uyển chuyển riêng có. Loại dây này cũng thích ứng tốt hơn với các loại thời tiết.

Thiết kế nhiều màu cho cả hai phái

Đây cũng là xu thế phổ biến trong năm nay. Những chiếc đồng hồ trẻ trung đầy sắc màu, phù hợp với cả nam lẫn nữ, đặc biệt là dòng sản phẩm làm từ silicon. Thật ra, chúng trông có vẻ giống với đồ chơi hơn là một món phụ kiện nghiêm túc. Tuy nhiên, yếu tố thời trang được thể hiện rõ nét. Versus Versace, thương hiệu dành cho giới trẻ của Versace, tung ra dòng đồng hồ Fire Island với màu sắc bóng bẩy và được giới trẻ đón nhận nồng nhiệt.

Điểm mạnh của dòng sản phẩm này là khá trung tính, nam hay nữ đeo đều phù hợp. Ngoài ra, nhiều hãng còn tạo ra các dòng đồng hồ «cặp» nhằm hướng đến những người đang yêu. Chúng có thể trở thành một món quà thú vị cho tình nhân. Thường thì sản phẩm dành cho nam sẽ có kích cỡ lớn hơn một chút so với sản phẩm dành cho nữ.

1. Kim cương và đá quý

de Grisogono Grappoli, mẫu đồng hồ được đính hàng trăm viên kim cương cùng nhiều loại đá quý khác như sapphire, ngọc lục bảo…

2. Dây da thuộc

Đồng hồ Dior VIII Baguette dây da cá sấu màu violet

3. Dây kim loại cổ điển

Đồng hồ Swarovski dây kim loại cổ điển

4. Thiết kế nhiều màu cho cả hai phái

Đồng hồ Slim d’ Hermès với bộ chuyển động H1950 và mặt số được bố trí chữ nổi tạo thành dòng chữ «Hermès Paris».