Triển lãm Maison et Objet diễn ra tại Paris không chỉ giới thiệu những mẫu sản phẩm mới nhất của các nhà thiết kế trên toàn cầu, mà còn cho thấy xu hướng thiết kế của năm thông qua những sản phẩm trưng bày.

Chủ đề, tông màu và vật liệu «Hoang dại» – chủ đề chính của Maison & Objet lần này – được thể hiện rõ nét qua các chi tiết thiết kế thân thiện với môi trường nhưng phù hợp với thế giới công nghệ số.

Xu hướng thiết kế nội thất năm nay gắn với kết cấu, vật liệu tự nhiên và cảm hứng từ thiên nhiên. Các thiết kế xanh xuất hiện nhiều hơn ở các không gian mới lạ như phòng tắm và bất kể không gian thích hợp nào ở trong phòng. Các họa tiết và hoa văn được tiết chế ở mức tối thiểu, trong khi hoa văn và họa tiết động vật lại đang được ưa chuộng. Các mẫu đèn được thiết kế từ vật liệu sáng màu chẳng hạn như màu gỗ. Hồng thạch anh và xanh rêu là hai tông màu chủ đạo, giúp mang lại cảm giác ấm áp và thư giãn. Hai tông màu này cũng dễ dàng kết hợp với các phụ kiện nội thất như bình hoa hay đồ trang trí. Đá, gỗ, bê-tông thô, đồng thau, đồng đỏ và đá cẩm thạch là những vật liệu chủ đạo của năm 2016, trong khi hoa văn và kết cấu đều mang phong cách tối giản hiện đại. Đặc biệt, phom dáng hình học hiện diện khắp nơi – trên bề mặt vải của các thương hiệu trứ danh như Larsen, Gastón Y Daniela hay Lorca; trên bề mặt thảm thuộc bộ sưu tập Gio Ponti của của Amini cho đến những thiết kế của Daniel Leibskind cho Loloey.

Trong số các sản phẩm ấn tượng nhất của triển lãm này phải kể đến mẫu đèn chùm Sphere thuộc bộ sưu tập Candy do Campana Brothers thiết kế cho Lasvit. Mẫu đèn này là sự kết hợp tuyệt vời của những chiếc chao đèn hình cầu bằng thủy tinh thổi thủ cùng bộ khung đồng thiếc bóng, mỗi một chao đèn đều mang một vẻ đẹp riêng. Trong khi đó, mẫu bàn do nhà thiết kế người Pháp Thierry Lemaire thực hiện cho Fendi Casa gây ấn tượng bởi những đường nét mềm mại cùng lớp véc-ni bóng. Sự kết hợp màu sắc táo bạo giữa caramel, xanh phổ xanh ngọc bích, trắng và đen cho thấy sự sáng tạo của nhà thiết kế. Màu kim loại giúp tôn vinh nét tinh tế của kết cấu sản phẩm, hợp với mặt bàn bằng đá cẩm thạch hoặc gỗ mun Macassar.
Hợp tác cùng thương hiệu lụa thủ công danh tiếng nước Ý Antico Setificio Fiorentino, Stefano Ricci gây ấn tượng với quan khách bằng bộ sưu tập Royal Suite dành cho nội thất du thuyền siêu sang bên cạnh bộ sưu tập bát đĩa Botticelli Collection được làm từ sứ ngà Trung Quốc và trang trí bằng bạch kim 98% cùng vàng 14k. Trong khi đó, thương hiệu Dedar của Ý mang đến những mẫu vải độc đáo, rất phù hợp cho việc bọc lót sô-pha, thiết kế đồ ngủ hoặc rèm cửa. Một trong những món đồ đẹp nhất của triển lãm lần này là bộ sưu tập phụ kiện bàn ăn của Ralph Lauren Home với những bông hoa màu xanh nổi bật trên nền đĩa sứ trắng tinh cùng đường viền vàng 24k. Ở một góc độ khác của lĩnh vực này, Richard Ginori cũng không hề kém cạnh khi giới thiệu hai bộ sưu tập chén đĩa Catene và Labirinto. Bộ sưu tập giấy dán tường Front của Engblad & Co. – một trong những thương hiệu hàng đầu Thụy Điển – khéo léo tạo ra ảo giác về chiều sâu và cấu trúc.