TriFan 600 sở hữu tính linh hoạt vượt trội của loại máy bay cất cánh/ hạ cánh thẳng đứng VTOL.

Chiếc chuyên cơ độc đáo của XTI Aircraft có thể đạt tốc độ tối đa 555 km/h trong 90 giây, với tầm bay xa 2.220 km và đạt trần bay cao 8.840 m trong 11 phút ở điều kiện thời tiết thuận lợi, cũng như khả năng cất cánh & hạ cánh từ các không gian có diện tích bằng bãi đáp trực thăng.
Với mức tiện nghi tương đương hạng thương gia của các hãng hàng không, khoang cabin điều áp được bố trí 4 ghế ngồi còn vị hành khách thứ năm sẽ yên vị ở khoang lái, bên cạnh phi công. Ngoài ra, không gian dành cho hành lý đi kèm rất hạn chế.

Tiền thân là công ty AVX Aircraft ra đời hơn một thập kỷ trước nhằm phát triển loại trực thăng nhỏ tích hợp lồng quạt thay thế cho đuôi hoặc cánh quạt đuôi, XTI đang nỗ lực chế tạo chiếc chuyên cơ đặc biệt, trang bị đôi cánh cố định tích hợp lồng quạt, mỗi cánh có thể xoay linh hoạt nhằm chuyển đổi từ phương thẳng sang phương ngang và ngược lại, còn cánh quạt thứ ba bằng sợi các-bon ở đuôi thân máy bay được sử dụng trong quá trình cất cánh & hạ cánh cũng như bay lượn. Khi máy bay di chuyển theo phương ngang, các cửa trượt sẽ khép lại, bao bọc cánh quạt này.

Sau khi ra mắt mẫu thiết kế ý tưởng tại hội nghị Hiệp Hội Hàng Không Thương mại Quốc Gia 2017, XTI đã nhận được 76 đơn đặt hàng TriFan600. Chiếc chuyên cơ sẽ có giá bán khoảng 6,5 triệu USD và quá trình chuyển giao đến khách hàng dự kiến diễn ra vào năm 2023.