Sau thời gian gián đoạn vì đại dịch Covid-19, Watches & Wonders 2022 đã trở lại với một tâm thế mới, thu hút sự quan tâm của giới mộ điệu trên toàn cầu.

Sự kiện quan trọng bậc nhất của ngành chế tác đồng hồ đã diễn ra trong 7 ngày (30/3 – 5/4) tại Trung tâm triển lãm Palexpo (Geneva, Thụy Sĩ) với sự tham gia của 38 thương hiệu, gồm A. Lange & Söhne, Breitling, Cartier, Chanel, Chopard, Hermès, Jaeger-LeCoultre, Montblanc, Patek Philippe, Piaget, Rolex, TAG Heuer, Vacheron Constantin, Zenith… và nhiều hơn nữa. Không chỉ có sự góp mặt của những cái tên đình đám, Watches & Wonders 2022 cũng mang đến những cỗ máy thời gian của các thương hiệu trẻ tuổi khác.

 

Có thể nói Watches & Wonders giống một “tuần lễ thời trang” của ngành chế tác đồng hồ thế giới. Như bù đắp cho khoảng thời gian dài chờ đợi, giới mộ điệu đã thực sự được khoản đãi một “bữa tiệc” mãn nhãn với vô số kỳ quan cơ khí, từ những thiết kế đồng hồ thể thao thời thượng, những tourbillon với thiết kế độc-lạ cho đến những mặt số Métiers d’Art sống động, những cỗ máy sở hữu các tính năng rất phức tạp như lịch vạn niên, thiên văn – và tất nhiên – không thể thiếu các thiết kế cổ điển luôn nắm giữ một vị trí nhất định trong thế giới của những tiếng tích tắc, dù là thời nào đi nữa.

Sự kiện năm nay được tổ chức dưới cả hai hình thức – trực tiếp với gần 22.000 khách tham quan và trực tuyến với hơn 300 triệu lượt truy cập. Pascal Ravessoud – Giám đốc đối ngoại của Fondation de la Haute Horlogerie (FHH) – cho biết: “Năm 2022 sẽ là một năm về chủ đề bền vững. Chúng tôi sẽ đề cập đến tính minh bạch, nguồn cung ứng bền vững, số hóa và nền kinh tế tuần hoàn”.

 

Trước sự quan tâm ngày càng lớn ở phạm vi toàn cầu dành cho vấn đề môi trường, ngành chế tác đồng hồ xa xỉ thực tế vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình hướng tới sự bền vững, bên cạnh các giải pháp đổi mới sáng tạo mà một số thương hiệu đã thực hiện như sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường hay bộ chuyển động chạy bằng năng lượng mặt trời. Tuy đó chắc chắn sẽ là một hành trình dài với nhiều phép “thử” và “sai”, nhưng khả năng sáng tạo vô biên của con người trước thử thách có lẽ chưa bao giờ là một giới hạn.

Hấp lực của những cỗ máy lịch vạn niên

Việc chế tác một cỗ máy thời gian sở hữu tính năng lịch vạn niên vừa mang tính thẩm mỹ, vừa đảm bảo khả năng tự điều chỉnh ngày tháng hàng năm – kể cả năm nhuận – là một thách thức không nhỏ đối với bất cứ thương hiệu nào. Tại Watches & Wonders 2022, Vacheron Constantin đã bổ sung vào bộ sưu tập của mình mẫu đồng hồ Traditionnelle Perpetual Calendar Chronograph – một sự kết hợp sang trọng và thanh lịch của bộ vỏ bạch kim và mặt số màu cá hồi, với bộ máy chronograph đã được nâng cấp cùng cơ chế phức tạp của lịch vạn niên.

Traditionnelle Perpetual Calendar Chronograph

Panerai cũng ra mắt Luminor Goldtech™ Calendario Perpetuo giới hạn chỉ 33 chiếc, trong khi Patek Philippe vẫn khiến các tín đồ say đắm mặt số sơn mài màu kem của Ref. 5320G-011 Perpetual Calendar.

Bản giao hưởng của vũ trụ trên đồng hồ thiên văn

Tại Watches & Wonders năm nay, Jaeger-LeCoultre đã tái hiện một trong những bộ chuyển động hấp dẫn nhất được hãng tạo ra lần đầu vào năm 2010 – Calibre 945 với cơ chế điểm chuông, các tính năng thiên văn cùng một Cosmotourbillon (tourbillon bay vận hành theo lịch thiên văn) trên hai phiên bản đồng hồ Master Hybris Artistica 945 Galaxia với thân vỏ bằng vàng hồng và Master Hybris Artistica 945 Atomium với thân vỏ bằng vàng trắng.

Để biểu thị sự kết nối theo cả nghĩa đen lẫn khía cạnh triết học giữa con người và vũ trụ, mặt số của Master Hybris Artistica Calibre 945 Atomium được thiết kế với cấu trúc mái vòm bao quanh Cosmotourbillon, cùng bản đồ các hành tinh và chòm sao được mô tả vô cùng chân thực bằng men grisaille – kỹ thuật trang trí có nguồn gốc ở Pháp từ thế kỷ 16, giúp tạo ra các sắc thái tinh tế của màu xám bằng cách sử dụng màu trắng trên men đen hoặc xanh lam. Ở tầng sâu nhất của mặt số, tiếp giáp mép mái vòm và bên dưới tourbillon là dòng chữ màu trắng thể hiện tháng trong năm.

Master Hybris Artistica Calibre 945 Atomium

Phiên bản vàng hồng Master Hybris Artistica Calibre 945 Galaxia có phần trang trí men grisaille rộng hơn, thay cho thiết kế dạng lưới ở mẫu vàng trắng. Cuối cùng, bộ vỏ với vòng bezel lồi cùng các đường vát rộng trên vấu chính là một sự kết hợp hoàn hảo với mặt số. Cả hai phiên bản đều được thiết kế với dây da cá sấu cùng số lượng giới hạn chỉ vỏn vẹn 5 chiếc.

Bức tranh kỳ ảo và sống động tô điểm tấm canvas thời gian

Bên cạnh những cỗ máy thời gian sở hữu vô số tính năng phức tạp và đòi hỏi kỹ thuật chính xác ở mức độ cao về mặt cơ khí, vẻ đẹp tinh xảo của những mặt số Métiers d’Art vẫn mang đến một sức hấp dẫn không thể chối từ.Nếu các nghệ nhân tài ba của bộ phận Les Cabinotiers trứ danh nhà Vacheron Constantin mang đến BST Les Royaumes Aquatiques với 3 mặt số lấy cảm hứng từ biển cả, thì Arnold & Son thu hút mọi ánh nhìn với khung cảnh được tái hiện trên mặt số “Year of the Tiger” Perpetual Moon.

Là tạo tác thời gian dành cho năm 2022 âm lịch – năm Nhâm Dần, phiên bản đồng hồ này chỉ được sản xuất giới hạn 8 chiếc. Sự kết hợp tinh tế của Arnold & Son về màu sắc, kết cấu, chất liệu và kỹ thuật đã tái hiện sống động cảnh tượng hùng vĩ trên mặt số đồng hồ. Nổi bật trên tấm canvas 42mm là một mô hình chú hổ được làm bằng vàng 18k với tạo hình rất chân thực. Mọi chi tiết từ tư thế, biểu cảm đến bộ lông của “chúa sơn lâm” đều được chạm khắc và nung hoàn toàn thủ công.

Để hoàn thiện bức tranh tuyệt mỹ này, các nghệ nhân nhà Arnold & Son đã đặt một mô hình cây tre bằng đá hematite sơn bột vàng ở tiền cảnh, và hậu cảnh được tô điểm với thác nước cùng một Mặt trăng cỡ lớn bằng ngọc trai. Với lớp phủ dạ quang Super-LumiNova, khung cảnh kỳ ảo trên mặt số khi đặt trong bóng tối chắc chắn sẽ khiến bạn không thể rời mắt. Thiết kế vòng bezel cũng được Arnold & Son chủ đích làm mỏng để tối đa hóa không gian và tôn lên bức tranh trên mặt số.

Tourbillon – tinh hoa của chuyển động cơ khí

Nếu con tim bạn xao động bởi 12 “chiến binh” trên mặt số Roger Dubuis Knights of the Round Table EX1025, ánh mắt bạn đã trao trọn cho bộ đôi Vacheron Constantin Overseas Tourbillon Skeleton, thì chắc hẳn tâm trí bạn sẽ bị thu phục bởi Weap-One Biaxial Flying Tourbillon của Rebellion. Là tạo tác ấn tượng của thương hiệu đồng hồ độc lập chỉ mới 15 năm tuổi được thành lập bởi một người đam mê đồng hồ, công nghệ cao và xe đua, cỗ máy này là một kỳ quan cơ khí với hiệu suất phi thường.

Rebellion đã đặt một tourbillon bay vào bộ vỏ hình trụ 25x53mm bằng sapphire và titan, với hai núm vương miện titan tích hợp ở hai đầu để cài đặt thời gian (trái) và lên dây (phải). Giờ và phút hiển thị ở 2 bánh xe, với các chữ số được phủ lớp Super-LumiNova® màu, cùng dòng chữ Swiss Made và tên thương hiệu được gắn ở khung trục tourbillon.

Du ngoạn vòng quanh thế giới trên cỗ máy thời gian

Với tên 24 thành phố hiển thị trên mặt số tương ứng 24 múi giờ, đồng hồ world time không chỉ là một trong những cỗ máy có chức năng tốt nhất, mà còn sở hữu nét thẩm mỹ rất riêng. Được Louis Cottier phát minh vào thập niên 1930, ngày nay, cỗ máy world time vẫn là một trong những mẫu đồng hồ để các thương hiệu phô diễn khả năng thượng thừa trong việc chế tác bộ chuyển động phức tạp.

Năm nay, Ulysse Nardin đã khiến giới mộ điệu phải “ngả mũ” trước tạo tác tuyệt đẹp Blast Moonstruck với tính năng world time, dual time cùng hình ảnh đại diện chính xác về chu kỳ tròn-khuyết của mặt trăng và sự ảnh hưởng của nó đến thủy triều, thậm chí còn tái hiện chu kỳ của mặt trăng và chuyển động của mặt trời quanh quả địa cầu khi nhìn từ Trái đất.

Thuộc BST Blast, Blast Moonstruck mang vẻ sang trọng với hai tông đen và vàng hồng. Chiếc đồng hồ này sở hữu bộ vỏ 45mm bằng gốm đen cùng titan phủ DLC đồng màu, và không có vòng bezel – đồng nghĩa với việc tăng không gian hiển thị cho các chức năng phức tạp trên mặt số. Mô hình Trái đất được khắc trực tiếp trên tấm nền bên dưới mặt sapphire hình vòm – nơi có vòng chỉ báo ngày và vòng chỉ báo tên các thành phố. Dù không có vòng chỉ báo giờ và phút, nhưng hai kim giờ và phút hình thanh kiếm có kích thước lớn, cùng lớp dạ quang Super-LumiNova đảm bảo cho việc xem giờ dễ dàng kể cả trong bóng tối.

Cùng với Ulysse Nardin, hai cỗ máy Patek Philippe World Time Ref. 7130R và Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Caliber 948 cũng sẽ khiến nhiều con tim lạc nhịp.

Vẻ đẹp cổ điển – sức hấp dẫn trường tồn

Bên cạnh nhiều thiết kế đồng hồ phá cách và độc đáo, những cỗ máy thời gian mang vẻ đẹp cổ điển vẫn luôn có chỗ đứng trong bộ sưu tập của các quý ông. Trong khi mẫu đồng hồ Vacheron Constantin 222 của thập niên 70 được thương hiệu “hồi sinh” trong hình dáng của chiếc Historiques 222 mới, Cartier “hớp hồn” các tín đồ của chủ nghĩa tối giản với mặt số đen tuyền của Tank Must, thì A. Lange & Söhne với cỗ máy Richard Lange Minute Repeater mới ra mắt chắc chắn sẽ khiến bạn muốn mở rộng bộ sưu tập của mình.

Sở hữu thiết kế với mặt số tráng men trắng trên chất liệu vàng trắng, ba kim đồng hồ cổ điển cùng tính năng điểm chuông, cỗ máy của thương hiệu nước Đức được sản xuất giới hạn chỉ 50 chiếc tỏa sáng một cách kín đáo trong bộ vỏ 39mm bằng bạch kim, cùng mặt lưng sapphire cho thấy chuyển động cơ khí của bộ máy.

Bạn đồng hành của các tín đồ thể thao

Ngoại hình khỏe khoắn của đồng hồ thể thao luôn là dấu ấn của các quý ông ưa chuộng sự năng động lịch lãm. Một loạt thiết kế đa dạng từ các thương hiệu nổi tiếng đã “tề tựu” tại Watches & Wonders 2022, trong đó có thể kể đến Rolex New GMT-Master II, bộ ba Zenith Chronomaster Sport, Tag Heuer Monaco Gulf Special Edition với mặt số vuông độc đáo, hay thiết kế openworked của Arnold & Son Neblua 41.5.

Như được sinh ra để dành cho các tín đồ thể thao, đồng hồ Montblanc 1858 Geosphere Chronograph 0 Oxygen – cỗ máy ấn tượng sở hữu bộ vỏ không có oxy, giúp ngăn hiện tượng sương mù và oxy hóa ở môi trường dưới 0° với độ cao khắc nghiệt – sẽ được trực tiếp thử thách trong hành trình chinh phục đỉnh Everest cùng nhà leo núi nổi tiếng Nimsdai Purja vào tháng 5 năm nay.


(Để xem nội dung bài viết này trên ấn phẩm tháng 5 Robb Report Việt Nam mang chủ đề “Your Time to Shine”, độc giả có thể đặt báo in tại đây hoặc đặt báo digital tại đây.)