Quy tụ những siêu phẩm mới từ các thương hiệu hàng đầu, triển lãm trực tuyến khai mạc vào ngày 25 tháng 4 vừa qua đã thỏa mãn “cơn khát” của hàng triệu tín đồ đồng hồ trên khắp thế giới.

Đại dịch COVID-19 bùng nổ đã đảo lộn kế hoạch ban đầu, và buộc sự kiện Watches & Wonders (tiền thân là triển lãm SIHH) tại Geneva, Thụy Sĩ, phải hủy bỏ tổ chức vào tháng 3, tương tự nhiều triển lãm đồng hồ khác trên thế giới. Tuy nhiên, chính biến cố bất ngờ này đã thúc đẩy FHH (Fondation de la Haute Horlogerie – công ty chủ quản của Watches & Wonders) tạo nên một nền tảng kỹ thuật số để các thương hiệu tham gia như Cartier, Vacheron Constantin, Panerai, Montblanc, IWC, Jaeger-LeCoultre, Hermès,… giới thiệu những tuyệt tác mới nhất dành cho năm 2020.

Trong khi nhiều thương hiệu quyết định tung ra “lực lượng hùng hậu” nhất bao gồm cả các thiết kế kinh điển, thì một số dường như vẫn đang “thăm dò” khi chỉ giới thiệu một số lượng khiêm tốn các mẫu mới. Sau đây là những chiếc đồng hồ đáng chú ý mà bạn không nên bỏ lỡ.

Cartier

Sau khi ra mắt các mẫu mới thuộc dòng Cartier Privé, thương hiệu đã gặt hái thành công rực rỡ, khẳng định vị thế dẫn đầu về khả năng chế tác những cỗ máy đếm thời gian tinh xảo dành cho quý ông. Các nhà sưu tập đều rất hào hứng với các mẫu đồng hồ sở hữu giá trị cốt lõi đã làm nên danh tiếng của Cartier như kiểu dáng cổ điển, thẩm mỹ lịch lãm và tính nghệ thuật cao. Một số thiết kế kinh điển đã được hồi sinh trong các mẫu đồng hồ mới của Cartier. Năm nay, Pasha cũng có màn “tái xuất” ngoạn mục, song đáng chú ý nhất phải kể đến những chiếc Tank Asymétrique và Santos Dumont.

Vacheron Constantin

Là thương hiệu nổi tiếng với những chiếc đồng hồ sở hữu các tính năng đặc biệt ấn tượng dành cho quý ông lẫn quý cô, sau khi ra mắt các mẫu mới trong BST Égerie, Vacheron Constantin tiếp tục giới thiệu những “át chủ bài” của mình thuộc các BST Overseas, TraditionnelleLes Cabinotiers. Những “kỳ tích” ấn tượng thể hiện kỹ nghệ bậc thầy ẩn chứa trong tất cả dòng sản phẩm tiếp tục góp phần khẳng định vị thế dẫn đầu của Vacheron Constantin.

Montblanc

Không cần phải là một nhà leo núi thực thụ mới cảm nhận được trọn vẹn vẻ tuyệt diệu mà Montblanc đã gửi gắm trong BST 1858 – đặc biệt là mẫu Geosphere độc đáo của thương hiệu. Năm nay, Montblanc tiếp tục bổ sung mẫu đồng hồ lấy cảm hứng từ thế giới của những dòng sông băng và đỉnh núi quanh năm tuyết phủ. Ngoài ra, BST Heritage nổi bật với các sắc màu đặc trưng, kết hợp các chi tiết bắt mắt, hứa hẹn sẽ “đốn tim” những người yêu đồng hồ vintage.

Panerai

Nếu có một từ có thể mô tả về dấu ấn nổi bật của Panerai trong năm nay, đó hẳn phải là “Luminor”. Ngoài các chi tiết thẩm mỹ phát quang trên nhiều mẫu đồng hồ, thương hiệu Italia mang trái tim Thụy Sĩ này đã đầu tư mạnh mẽ để cho ra đời những vật liệu ấn tượng, lần lượt Carbotech, Goldtech, thép BMG, titan DMLS và giờ đây là Fibratech – một vật liệu tổng hợp có nguồn gốc từ sợi bazan bền vững và thân thiện với môi trường.

Hermès

Tính nghệ thuật cao độ và sự hiểu biết sâu rộng về thiết kế được Hermès ứng dụng hài hòa trong lĩnh vực chế tác đồng hồ để tạo nên các mẫu thiết kế vi diệu, có khả năng mang đến cho giới mộ điệu những xúc cảm mãnh liệt. Năm nay, tất cả các mẫu đồng hồ đều toát lên vẻ tinh xảo, khẳng định cá tính mạnh mẽ, thể hiện nghệ thuật thủ công métiers d’art bậc thầy qua con mắt thẩm mỹ sáng tạo. Các tín đồ đừng quên chiêm ngưỡng Cape Cod Martelée – một mẫu đồng hồ thoạt trông đơn giản mà đong đầy xúc cảm.

Piaget

Dấu mốc đáng nhớ nhất của Piaget trong năm 2020 có lẽ là việc hiện thực hóa thành công mẫu Altiplano Ultimate Concept trở thành một phiên bản thương mại “bằng xương bằng thịt” thực sự. Sáu năm lao động bền bỉ cùng vô vàn nỗ lực Nghiên cứu & Phát triển cuối cùng đã tạo nên thành tựu rực rỡ này. Trong khi đó, với các mẫu đồng hồ nữ, thương hiệu cũng có nhiều “bộ cánh” lấp lánh tạo nên bởi những viên đá quý trang trí, kết hợp các sắc màu và vàng theo phong cách ấn tượng nhất.

Roger Dubuis

“Chơi lớn” dường như đã là phương châm xuyên suốt trong tất cả tạo tác Roger Dubuis ra mắt hàng năm và 2020 cũng không phải ngoại lệ. Nhiều thử nghiệm đột phá với các kỹ thuật chế tác mới, vật liệu mới và cách thể hiện mới trong lĩnh vực chế tác đồng hồ xa xỉ. Nếu dành một từ để mô tả về thương hiệu này cho năm nay, đó chỉ có thể là “LumiSuperBiwiNova”.

IWC

Một trong những BST rất nổi tiếng của IWC vừa được “đại tu”: Portugieser và phiên bản Portugieser Yacht Club chính là những đại diện nổi bật trong năm 2020. Phong cách tiệm cận thiết kế nguyên bản mà vẫn vô cùng sinh động trên chiếc Portugieser Chronograph mới sẽ làm giới mộ điệu phải mê mẩn trong thời gian dài. Bên cạnh đó, mẫu lịch vạn niên cũng gây chú ý không kém với nét thẩm mỹ tinh tế hơn, song danh hiệu “siêu sao” có lẽ phải dành cho Portugieser Yacht Club Moon & Tide.

Jaeger-LeCoultre

Lấy dấu ấn cổ điển từ thập niên 90 làm trọng tâm, với điểm nhấn nhẹ nhàng mang cảm hứng thẩm mỹ những năm 50 và được tạo nên bằng kỹ thuật chế tác đồng hồ của thế kỷ 21, mẫu đồng hồ Jaeger-LeCoultre Master Control đưa chúng ta trở về thời hoàng kim xưa cũ, khi các nhà chế tác đồng hồ tạo nên các cỗ máy đếm thời gian mang phong cách rất “nghiêm túc” và hướng đến hiệu năng cao, dành cho những quý ông phong cách.

A. Lange & Söhne

Với chỉ 2 mẫu đồng hồ ra mắt tại sự kiện, thương hiệu Đức có vẻ đang “khởi động” một cách khiêm tốn. Mẫu Odysseus đã trở lại, theo bước nhiều mẫu đồng hồ thể thao xa xỉ khác với bộ vỏ vàng trắng và dây đeo cao su. Trong khi đó, Zeitwerk Minute Repeater sở hữu lớp phủ màu xanh lam bắt mắt hứa hẹn sẽ có thêm một lượng “fan” mới nhất định.