Warren Buffett, người được cho là một trong những nhà đầu tư vĩ đại nhất của mọi thời đại với biệt hiệu “Oracle of Omaha” – Huyền thoại xứ Omaha. Ông được gọi là “Oracle của Omaha” bởi sự kiên định trong triết lý đầu tư theo giá trị của mình. Warren Buffett là một trong những người đàn ông giàu nhất thế giới. Ông xây dựng tài sản của mình bằng chiến lược đầu tư mạnh mẽ nhưng đơn giản. Các khoản đầu tư của ông đều nhắm tới một mục tiêu lâu dài. Một số các khoản đầu tư nổi tiếng nhất của ông bao gồm Coca-Cola và Gillette.

Nhưng ngoài biệt hiệu “Huyền thoại xứ Omaba” có lẽ Warren Buffett còn xứng đáng hơn với cái tên: Ông hoàng của các tập đoàn.