Chỉ sau một năm, Vinfast đã tạo nên điều thần kỳ trong ngành Ô-tô Việt.

Ngày 2.10.2018 có thể sẽ ghi dấu một trong những cột mốc lớn nhất của lịch sử ngành công nghiệp Ô-tô Việt Nam, khi một thương hiệu xe hơi của người Việt chính thức ra mắt tại một sự kiện xe hơi danh tiếng bậc nhất thế giới – Triển lãm Ô-tô Quốc tế Paris.
Vinfast mở màn cho phiên họp báo của mình bằng bài múa truyền thống mang tên “Vươn tầm thế giới” lấy cảm hứng từ cây tre biểu trưng cho sự bền bỉ, dẻo dai và đoàn kết của người Việt. Và rồi điều người ta chờ đợi nhất cũng xuất hiện: Cặp đôi sedan Lux A2.0 và SUV Lux SA2.0. Cảm xúc được đẩy lên cao trào với sự xuất hiện của hai vị khách mời đặc biệt: Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy và cựu danh thủ David Beckham – người liên tục thốt lên những mỹ từ tốt đẹp dành cho hai mẫu xe của Vinfast. Chính xác là Beckham đã dùng hai từ “thần kỳ” và “khó tin” cho những gì mà Vinfast đã làm được chỉ trong một năm kể từ ngày khởi công nhà máy tại Hải Phòng. Nói không ngoa, Vinfast chính là một trong những cái tên được chú ý nhất tại Triển lãm năm nay.

Hai mẫu xe của Vinfast có tỉ lệ thiết kế cân đối, các đường nét và góc cạnh mạnh mẽ, dứt khoát cùng trục cơ sở dài tạo sự rộng rãi cho cabin. Nhìn tổng thể, nhiều cây viết về xe cho rằng hai dòng xe này có khá nhiều nét tương đồng với hai mẫu X5 và 5 Series của BMW. Điều này hoàn toàn có lý khi Vinfast thừa hưởng khá nhiều công nghệ từ thương hiệu xe Đức. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt gắn logo chữ V màu bạc đặt ở giữa – đại diện chữ Vin, đi kèm dải đèn định vị ban ngày LED. Bên phải chữ V là thanh nẹp crôm được tạo hình chữ F – đại diện cho chữ Fast trong tên thương hiệu.
Sedan Lux A2.0 và SUV Lux SA2.0.sử dụng động cơ N20 2.0L của thương hiệu BMW. Động cơ này sẽ được tinh chỉnh để tạo nên hai mức công suất là 176 mã lực và 231 mã lực. Đi kèm là hộp số tự động 8 cấp ZF. Cả hai xe đều có sẵn hai tùy chọn hệ thống lái là dẫn động cầu sau hoặc dẫn động 4 bánh.
Khoang lái của xe được đánh giá là cách âm tốt, các chi tiết được hoàn thiện đẹp mắt và cầu kỳ. Một màn hình cảm ứng cỡ lớn đặt ở trung tâm để hiển thị thông tin giải trí. Đặc biệt, các hình nền hiển thị đều mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam.

Trái với sự hồ hởi của đám đông, không ít ý kiến cho rằng xe Vinfast là sản phẩm “vay mượn”. Chúng chỉ là những cỗ xe mang công nghệ của Đức và thiết kế của Ý. Dấu ấn của người Việt gần như không có mà chỉ dừng ở mức gia công thuần túy.
Theo dự kiến, hai mẫu xe Vinfast nói trên sẽ được bán ra thị trường Việt Nam vào khoảng tháng 9 năm sau.