Ra mắt vào tháng 6 vừa qua, khách sạn mới nhất thuộc Tập đoàn Rocco Forte Hotels thu hút du khách trong dáng vóc của một lâu đài hơn trăm năm tuổi thuộc trường phái Tân nghệ thuật (Art Nouveau) bên vịnh Palermo thơ mộng của vùng Sicily.

Được xây dựng vào cuối thế kỷ 19, Villa Igiea – vốn thuộc sở hữu của gia tộc Florio – là biểu tượng thanh lịch, thượng lưu của Sicily, thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới nghệ sĩ lẫn các tài tử giai nhân. Sau bao lần thay tên đổi chủ, Villa Igiea được tập đoàn gia đình Rocco Forte – vốn sở hữu gần 20 bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp tại 11 quốc gia – mua lại năm 2018 để biến thành khách sạn xa xỉ kết hợp kiến trúc đương đại và cổ điển với 104 phòng tiêu chuẩn và suite.

Đội ngũ thiết kế và chuyên gia kiến trúc đã chú trọng việc bảo tồn những bức tranh tường cỡ lớn với họa tiết tiên nữ, hoa lá tại gian phòng Basile huyền thoại; những đường cong ấn tượng tại khu vực quầy bar thanh lịch vô đối; hay hội trường lớn điểm xuyết muôn vàn tấm gương lấp lánh.

Villa Igiea chiêu đãi du khách bằng các món ăn truyền thống của vùng biển Italy tại nhà hàng chính vốn từng là nơi gia đình Florio thết đãi hoàng gia, hay nơi hàng hiên lãng mạn, hoặc tại một góc hồ bơi vươn mình trước biển.

(Nội dung trong ấn phẩm Robb Report Vietnam số tháng Chín mang chủ đề “Elegance & Sophistication”)