Tạp chí Forbes vừa công bố bảng xếp hạng những người giàu nhất hành tinh năm 2017, trong đó Việt Nam đóng góp hai cái tên, ngoài ông Phạm Nhật Vượng lần thứ 5 liên tiếp lọt vào danh sách, thì đây là lần đầu tiên bà Nguyễn Thị Phương Thảo – CEO Vietjet Air – được vinh danh.
Cụ thể, năm nay, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn VinGroup xếp thứ 867, tăng 144 bậc so với năm ngoái (hạng 1.011), với tổng tài sản 2,4 tỉ USD, tăng 0,64 tỉ USD so với năm 2016. Ông lần đầu được Forbes công nhận là tỉ phú đô-la vào năm 2013 với 1,5 tỉ USD, đứng thứ 974.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo còn được vinh danh là 1 trong 15 tỉ phú tự thân mới năm 2017

Không quá bất ngờ khi bà Nguyễn Thị Phương Thảo là người phụ nữ đầu tiên của Việt Nam nằm trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Sở hữu khối tài sản trị giá 1,2 tỉ USD, bà Thảo đứng thứ 1.678 trong bảng xếp hạng. Hồi tháng 2, bà đã thực hiện IPO cho Vietjet Air.
Ngoài ra, người giàu nhất thế giới năm 2017 vẫn là nhà sáng lập đế chế phần mềm Microsoft – Bill Gates với 86 tỉ USD, tăng 11 tỉ USD so với năm 2016. Huyền thoại đầu tư Warren Buffett cũng có một năm cực kỳ thành công khi kiếm thêm tới 14,8 tỉ USD, nâng tổng tài sản lên 75,6 tỉ USD và chiếm vị trí thứ hai.

Bốn người giàu nhất hành tinh

Thế nhưng, ông chủ Amazon – Jeff Bezos – mới là người “cá kiếm” nhiều nhất năm qua với tổng tài sản tăng vọt từ 45,2 tỉ USD lên 72,8 tỉ USD. Tài sản của Amancio Ortega – người sáng lập thương hiệu Zara – tăng lên 4 tỉ USD, nhưng chỉ đủ giúp ông đứng ở vị trí thứ 4 với 71,3 tỉ USD.
Trong lần công bố danh sách thứ 31 này của Forbes, đây là năm thế giới có số tỉ phú kỷ lục. Theo đó, số người sở hữu tài sản từ tỉ USD đã tăng 13% so với năm ngoái, lên 2.043 người. Tổng tài sản hiện có của họ là hơn 7.600 tỉ USD. Mỹ vẫn là quốc gia có nhiều tỉ phú đô-la nhất với 565 người, Trung Quốc bám đuổi với 319 người, kế đến là Đức (114 người) và Ấn Độ (101 người).