Diễn ra vào tối ngày 9.12 vừa qua tại khách sạn The Reverie Saigon, sự kiện tiệc mừng cuối năm của Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (VEMBA) thuộc Đại học Hawaii (Hoa Kỳ) tại Việt Nam đã quy tụ đông đảo khách mời là những nhân vật nổi bật trong lĩnh vực kinh doanh.

Là một sự kiện đặc biệt với âm nhạc sôi động, những tiết mục trình diễn – khiêu vũ hấp dẫn cùng các gameshow thú vị trong không gian tráng lệ của The Reverie Saigon – một trong những khách sạn xa hoa nhất Việt Nam, dạ tiệc sang trọng cuối năm “The Symphony Of Times” là cơ hội hiếm có để các thành viên trong mạng lưới chương trình VEMBA – các CEO hàng đầu – gặp gỡ và kết nối cùng nhau.

Ông Clarence Cheung, Giám đốc Phát triển Kinh doanh của công ty Union Square, Chủ tịch khóa VEMBA12 HCM – khóa học sẽ tốt nghiệp trong năm 2020 – phụ trách tổ chức Year-end Party HCM 2019, phát biểu: “Đến hẹn lại lên, tiệc cuối năm của VEMBA luôn là dịp để các thành viên hội tụ, nhìn lại chặng đường của mỗi cá nhân cũng như tập thể VEMBA, chia sẻ kinh nghiệm công việc, những khó khăn, thách thức và cơ hội phát triển kinh doanh trong thời đại của kỹ thuật số & công nghệ 4.0, đồng thời cùng nhau chung vui tưng bừng trong khoảnh khắc cuối năm ý nghĩa”.

Xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2001, chương trình VEMBA (do Trường kinh doanh Shidler, Đại học Hawaii tổ chức) trực tiếp giảng dạy và cấp bằng với nội dung đào tạo đặc biệt dành cho doanh nhân và các nhà quản lý đã có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc, trang bị cho học viên phương pháp tư duy hệ thống, logic cùng tầm nhìn chiến lược để cạnh tranh trên thương trường trong nước cũng như quốc tế.

VEMBA luôn được các chuyên gia và các nhà quản lý đánh giá là chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh cao cấp nhất tại Việt Nam và được nhắc tới như là một hình mẫu về đào tạo quản lý chất lượng cao. Hàng trăm học viên tốt nghiệp từ chương trình này hiện giữ nhiều chức vụ, vị trí quan trọng tại các Bộ ngành, tập đoàn kinh tế lớn, các doanh nghiệp nhà nước, các công ty đa quốc gia, công ty tư nhân và tổ chức phi chính phủ trên khắp cả nước.

Trong nhiều năm liền, trường kinh doanh Shidler của ĐH Hawaii vinh dự được US News & World Report xếp trong Top 25 trường ở Hoa Kỳ về quản trị kinh doanh quốc tế, cũng như được tổ chức AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) kiểm định và chứng nhận chất lượng đào tạo quốc tế.