“Sân chơi” yêu thích của Ulysse Nardin vẫn luôn là đại dương xanh thẳm. Tại Monaco Yacht Show năm nay, để kỷ niệm 175 năm thành lập, thương hiệu đến từ Thụy Sĩ này đã cho ra mắt 2 phiên bản đồng hồ giới hạn mới của BST Diver và Marine Megayacht.

Đồng hồ Diver Chronograph 44mm

Phiên bản đồng hồ giới hạn dành riêng cho sự kiện Monaco Yacht Show vừa được Ulysse Nardin ra mắt có thể coi là “viên ngọc quý trên vương miện” của BST Diver đến từ thương hiệu.

Cỗ máy chỉ được sản xuất giới hạn 100 chiếc này được điều khiển bởi bộ máy tự động UN-150 với chất liệu silicon và có khả năng dự trữ năng lượng trong 48 giờ. Ngoài bộ vỏ, vòng bezel và các chi tiết được làm bằng titanium, mặt số của phiên bản đặc biệt này có thêm dòng chữ “Monaco Yacht Show” màu đỏ phía dưới logo của Ulysse Nardin. Ngoài ra, những nét chấm phá màu đỏ xuất hiện ở khớp nối của vòng bezel, kim giây và các kim trên mặt số phụ cũng khiến xuất phẩm này sở hữu một vẻ ngoài nổi bật và đậm chất thể thao.

Diver Chronograph 44mm

Đương nhiên, cỗ máy thời gian này cũng có tất cả các tính năng của một chiếc đồng hồ dành cho những tín đồ lặn biển như tinh thể sapphire siêu chịu lực, hợp chất phát quang Superluminova ở vị trí 0 trên vòng bezel, và khả năng chống nước ở độ sâu 300m. Chủ nhân có vài tùy chọn cho dây đeo để thay đổi như dây cao su, kim loại hoặc dây vải.

Đồng hồ Marine Mega Yacht 44mm

Được chế tạo với tinh thần giống một du thuyền hạng sang, phiên bản Marine Mega Yacht bằng vàng hồng chỉ có vỏn vẹn 30 chiếc. Tạo tác tuyệt đẹp và đầy thanh lịch này được vận hành bởi một tourbillon có lồng xoay mô phỏng theo hệ thống chân vịt trên con tàu thế hệ mới nhất.

Marine Mega Yacht 44mm

Chiếc đồng hồ với thiết kế “độc nhất vô nhị” của Ulysse Nardin tất nhiên sẽ không chỉ hiển thị thời gian. Trên mặt số 3D tráng men grand feu gợi đến hình ảnh mũi tàu đang lướt trên sóng biển, ta có thể nhìn thấy một mô hình Mặt Trăng với bề mặt được chế tác rất chi tiết, tỉ mỉ cùng với chỉ báo thủy triều. Các chu kỳ của Mặt Trăng được hiển thị trên mô hình 3D thu nhỏ được tạo ra từ hai nửa hình cầu, một nửa được xử lý bằng PVD màu xanh lam (đại diện cho chu kỳ Trăng non) và nửa còn lại được mạ rhodium (mô phỏng hiệu ứng chiếu sáng của Mặt Trời).

Phía bên phải mặt số là một mỏ neo được nâng lên bằng dây xích và gắn vào tời gió ở vị trí 12 giờ, cho biết mức dự trữ năng lượng. Xuất phẩm này được trang bị bộ chuyển động gồm 504 bộ phận và có khả năng dự trữ năng lượng trong 80 giờ.

Marine Mega Yacht 44mm

Bên trên khung cảnh hùng vĩ của mặt số 3D đầy ấn tượng, hai kim đồng hồ Marine Mega Yach 44mm – lấy cảm hứng từ những thiết kế đồng hồ hàng hải kiệt xuất của Ulysse Nardin – khi di chuyển sẽ mang đến cảm giác sống động như ánh đèn trên một ngọn hải đăng, hay những chiếc phao ở đường chân trời phía xa ngoài biển khơi.