Một thiết kế “bùng nổ” cả về thẩm mỹ lẫn kỹ thuật chế tác đồng hồ.

Trong số những mẫu đồng hồ ra mắt tại ngày hội Geneva Watch Days vừa kết thúc cách đây không lâu, Ulysse Nardin Blast mới đã làm người viết bị cuốn hút tột độ, thị giác như bị thôi miên trong xúc cảm mãnh liệt khi ngắm nhìn một thiết kế lộ cơ ấn tượng với vỏ ngoài táo bạo lấy cảm hứng từ máy bay chiến đấu, bộ khung tạo hình ký tự X cá tính; ẩn chứa bên dưới là cỗ máy mới, được cách tân về thẩm mỹ lẫn cơ chế hoạt động, với “lồng xoay” flying tourbillon tinh vi xoay một vòng trong đúng 60 giây. Đồng hồ có đến 4 phiên bản tùy chọn mang sắc thái riêng biệt cùng bộ dây đeo có nhiều tùy chọn chất liệu đa dạng đủ sức thoả mãn những người chơi sành điệu.

Cỗ máy “in-house” UN-172 – từ cách tân cơ khí đến thẩm mỹ táo bạo

Là phiên bản “tiến hóa” từ bộ máy lên dây cót tay UN-171, cỗ máy in-house UN-172 mới sử dụng một bánh đà nhỏ bằng bạch kim được đặt ở vị trí 12 giờ, giúp chủ nhân dễ dàng chiêm ngưỡng “nội thất” của đồng hồ so với thiết kế bánh đà hình bán nguyệt thường che đi một phần bộ máy.

Ngoài ra, cơ chế lên cót tự động trên UN-172 rất tiện lợi cho người đeo “diện” hàng ngày, mặc dù có mức năng lượng dự trữ ngắn hơn đáng kể, chỉ 3 ngày so với con số 7 ngày của UN-171. Sở hữu cỗ máy cách tân này, Blast trở thành là mẫu đồng hồ lộ cơ tourbillon lên dây cót tự động đầu tiên của Ulysse Nardin.

Cảm hứng thẩm mỹ từ máy bay tàng hình

Vẻ đẹp của cỗ máy “in-house” UN-172 tiếp tục được cộng hưởng bởi bộ vỏ có đường kính 45 mm sở hữu những đường nét góc cạnh cứng cáp, “ngốn” mất khoảng thời gian lên đến 1 năm nghiên cứu và phát triển. Thành quả của nỗ lực đó là một thiết kế bắt mắt lấy cảm hứng từ các chiến đấu cơ có khả năng “tàng hình” trước ra-đa. Ý tưởng độc đáo được hiện thực hóa công phu qua những mặt vát đa giác tiêu biểu như ở phần càng nối dây. Khả năng hoàn thiện kết hợp hài hoà kỹ thuật đánh bóng, chải xước và bắn cát làm nhám bề mặt đã mang đến vẻ thẩm mỹ tinh tế trong từng chi tiết trên chiếc đồng hồ.

Xuất hiện trong nhiều bộ sưu tập của Ulysse Nardin, ký tự X với hình chữ nhật được xếp chồng bên trên cũng là dấu ấn thẩm mỹ đặc trưng của cỗ máy đếm thời gian này, không chỉ gợi nhắc đến các đại diện đầy cá tính như Freak X, Skeleton X và Diver X, mà còn góp phần tăng cường vẻ thẩm mỹ lộ cơ khi đặt trong bộ vỏ tròn của Blast.

Lựa chọn phong cách đa dạng

Dễ dàng chiều lòng các quý ông, chiếc đồng hồ lộ cơ của Ulysse Nardin có đến 4 phiên bản với màu sắc khác nhau, bao gồm bản Rose Gold Blast (54.000 USD) chế tác từ vàng hồng 5N với phần vỏ giữa DLC màu đen và vòng bezel bằng gốm đen. Black Blast (46.000 USD) có bộ vỏ giữa và vòng bezel bằng gốm với bánh xe cân bằng màu đỏ. White Blast (46.000 USD) nổi bật với sắc gốm trắng, vòng bezel titan; trong khi bản Blue Blast (44.000 USD) sử dụng bộ vỏ titan xám với vòng bezel titan màu lam.

Mẫu đồng hồ cũng sử dụng thiết kế khóa bấm kiểu mới, giúp người đeo dễ dàng đóng mở cùng lúc hai mặt dây nên rất tiện lợi. Song song với đó là nhiều tùy chọn chất liệu dây đeo như da cá sấu, da bê, nhung, denim hay cao su. Được tạo nên từ vỏn vẹn 137 chi tiết với 25 chân kính cùng tính năng xem giờ tối giản, chiếc đồng hồ dresswatch này sẽ là món phụ kiện đầy phong cách khi ngự trên cổ tay quý ông.