Dinh thự trên đồi ở LA có tổng diện tích 1.858 mét vuông gồm 6 phòng ngủ, 18 phòng tắm cùng với nhiều tiện ích công nghệ cao này đã phá kỷ lục giá bán nhà ở vùng đô thị phía Tây Los Angeles.

Mặc dù dinh thự này chưa bao giờ được rao bán chính thức, nhưng nó đã từng được chuyên gia môi giới định giá 88 triệu USD và cũng được chào thuê một thời gian ngắn vào thời kỳ đầu của đại dịch COVID-19 với giá 350.000 USD/ tháng. Các nguồn tin bất động sản cho hay, tài sản mà vị chủ nhân mới của biệt thự này sở hữu đến từ thị trường giao địch tiền ảo, cho đến nay, tên tuổi của người đó – và liệu họ đã chuyển đến dinh thự vô cùng xa hoa này hay chưa – vẫn là một bí ẩn.

Ảnh chụp từ trên không cho thấy khung cảnh tuyệt đẹp của cơ ngơi đồ sộ này

Tuy các “tài phiệt tiền ảo” là một khái niệm tương đối mới, nhưng họ đã bắt đầu thâm nhập sâu vào phân khúc hào nhoáng nhất của thị trường bất động sản cao cấp, đặc biệt là tại Los Angeles. Vào tháng 5, một biệt thự ở đồi Hollywood trị giá 28,5 triệu USD đã được bán cho Olaf Carlson-Wee, nhân viên đầu tiên của Coinbase. Năm ngoái, tỷ phú bitcoin nổi tiếng Josh Jones, người sáng lập sàn giao dịch bitcoin lớn nhất thế giới, đã chi 25,8 triệu USD để mua căn biệt thự mới hoàn toàn tại Brentwood. Và vào tháng 5, nhà quản lý quỹ phòng hộ và nhà đầu tư tiền điện tử hàng đầu Jeffrey Feinberg đã mua một bất động sản khác tại Brentwood với giá 44 triệu USD, cao hơn 1 triệu USD so với giá chào bán. Hiện tại, theo Forbes ước tính, có ít nhất 12 tỷ phú tiền ảo chính thức trên toàn thế giới.

Được xây dựng trong nhiều năm với chi phí không được tiết lộ nhưng chắc chắn là với giá “cắt cổ”, ngôi nhà Palisades là mối làm ăn lớn nhất và hoành tráng nhất cho đến nay của Ardie Tavangarian – người chuyên phát triển các siêu biệt thự tại LA. Nhưng đó chắc chắn không phải là lần đầu tiên anh tiến hành thương vụ với các vị tỷ phú. Vào năm 2019, anh đã bán một căn nhà xa hoa tương tự ở vùng Bel Air với giá 75 triệu USD cho Liang “Johnson” Zhang, doanh nhân người Trung Quốc Đại lục và đồng thời là người thừa kế khối tài sản gồm bất động sản và các hầm mỏ. Và năm ngoái, Tavangarian đã trả tổng cộng 61,9 triệu USD cho 4 ngôi nhà ở Bel Air do Elon Musk sở hữu.

Nhắc đến Musk, một số người cho rằng vị tỷ phú đã đi tham quan dự án Pacific Palisades vào đầu năm 2020, khi căn biệt thự có giá kỷ lục trên được cho thuê với mức 350.000 USD/ tháng, nhưng không rõ liệu có phải ông hay một ai khác đã khiến cho giá bất động sản lao dốc hay không.

Thiết kế trong nhà – ngoài trời của ngôi nhà cho phép du khách có thể ngắm nhìn hồ bơi và đường chân trời ngay tại nhà

Tại vùng đô thị phía Tây LA – khu vực gồm có Palisades, Brentwood và Santa Monica – hợp đồng bán dinh thự 83 triệu USD này đã thực sự thổi bay các thương vụ còn lại. Trên thực tế, giao dịch đắt giá kế tiếp vừa được thực hiện vào đầu năm nay, đó là một dinh thự lịch sử ở Santa Monica được chuyển nhượng với giá xấp xỉ 49 triệu USD – thấp hơn 40% so với giá chưa từng có tiền lệ tại Palisades.

Theo ghi nhận, Tavangarian đã mua một bất động sản trên mỏm đất có diện tích 4.047 mét vuông với giá 7,3 triệu USD vào năm 2013. Nằm ở cuối con đường yên tĩnh thuộc khu vực Riviera của Pacific Palisades, nơi này được bao quanh bởi những sườn đồi rợp bóng cây và những người hàng xóm nổi tiếng. Ngay bên cạnh là dinh thự trị giá 26 triệu USD của Tom Hanks và Rita Wilson; và nằm trên cùng cung đường ấy là các bất động sản thuộc sở hữu của Sam Harris (người dẫn podcast nổi tiếng “Making Sense”) và nhà tài chính Matt Barrett.

Các tiện ích công nghệ cao là chủ đề trọng tâm của dinh thự này; để có thể vào phòng master trên lầu, ta phải bước qua máy quét võng mạc, giống như trong một bộ phim James Bond vậy. Ngoài ra, phòng ngủ master được thiết kế “có một không hai” với mái nhà có thể thu vào để thoải mái chiêm ngưỡng bầu trời đầy sao qua một cửa sổ trời khổng lồ hoặc qua lớp kính bảo vệ. Và mặc dù đây có vẻ không phải là tính năng thiết thực nhất, nhưng trần nhà cũng đóng vai trò như một màn hình chiếu phim để chủ nhân có thể thư giãn khi nằm trên giường.

Quầy bar trong nhà với hệ thống đèn chiếu sáng trên kệ và quầy bar

Các tiện nghi khác bao gồm nhà thông minh và hệ thống an ninh hiện đại, hầm rượu luôn được chất đầy và garage với khu vực mặt sàn xoay vừa có thể để xe hơi, vừa có thể trở thành một sàn nhảy và phòng khiêu vũ.

Bên ngoài dinh thự là một bức tường cong trị giá 2 triệu USD đang vươn lên từ bể bơi vô cực. Ngoài ra còn có một spa phục vụ tiệc tùng với sức chứa 12 người, một vài căn lều, hành lang ngoài trời với không gian rộng rãi để giải trí và “phòng xông hơi khô” với tầm nhìn ra những ngọn núi xung quanh.

Biệt thự rộng 1.858 mét vuông này được thiết kế với 6 phòng ngủ rộng rãi. Và có phần “khó hiểu” khi nơi này có tới 18 phòng tắm khổng lồ – có lẽ là quá nhiều, nhưng chắc chắn là rất tiện nghi.