Bạn sẽ không thể tưởng tượng được sự kỳ công của ba nghệ nhân đồng hồ của Vacheron Constantin khi tạo nên siêu phẩm đồng hồ đa tính năng này. Với 57 chức năng phụ, ngoài chức năng hiển thị giờ, Vacheron Constantin Reference 57260 là một trong những bộ máy thời gian phức tạp nhất. Mỗi độc phẩm phải cần tới 8 năm miệt mài của ba nghệ nhân để hoàn thiện.
Các nghệ nhân đồng hồ đã phát triển những cơ chế hoàn toàn mới cho chiếc đồng hồ chronograph này như: bộ lịch Hebrew, bộ đôi kim hồi ngược và những biến thể táo bạo trong thiết bị báo thức để tăng âm lượng của chuông báo.

Điểm nổi bật

  • Được thực hiện theo yêu cầu của một khách hàng trong chương trình Atelier Cabinotiers của Vacheron Constantin.
  • Gồm nhiều chức năng Complication: thiên văn học, bộ lịch, và bộ chuyển động xoay đa trục…
  • Nhiều chức năng trong số đó chưa từng xuất hiện trên thị trường trước đây như bộ lịch dành cho thương nhân theo tiêu chuẩn ISO 8601.

Đã từng ra mắt chiếc đồng hồ với cùng kích thước và thiết kế máy tương tự trước đây, dự kiến trong vài năm tới, với mẫu đồng hồ mới này, Vacheron Constantin sẽ gặt hái được nhiều thành công vang dội.