Khi Milan Fashion Week còn chưa hạ nhiệt, Paris Fashion Week lại tiếp tục lôi cuốn giới mộ điệu thời trang vào những xu hướng sáng tạo của mùa Xuân – Hè 2022 từ các nhà mốt.

Hãy cùng điểm qua những xu hướng nổi bật có thể kể đến như phong cách Mod thập niên 60 của Dior, thời trang những năm 90 của Chanel hay BST lấy cảm hứng từ con gái của họa sĩ lừng danh Pablo Picasso,…

Burberry

Dù buổi diễn thời trang Xuân-Hè 2022 của thương hiệu Burberry tiếp tục diễn ra dưới hình thức trực tuyến, Giám đốc Sáng tạo Riccardo Tisci vẫn luôn khiến người xem phải nể phục bởi tài năng và sự sáng tạo vượt bậc. Bởi lẽ, ngoài màn trình diễn mãn nhãn kết hợp cùng âm nhạc, ông đã dẫn dắt người xem bước vào thế giới tưởng tượng, nơi biến mọi ước mơ trở thành hiện thực. Đặc biệt, bộ sưu tập còn là món quà mà Tisci muốn dành tặng cho người mẹ quá cố của mình, bà Elmerinda.

Trong BST “Animal Instinct”, nhà thiết kế đã thỏa sức sáng tạo với các hình khối trừu tượng cùng nhiều sắc thái trung tính như nâu vàng và màu be, điểm xuyết thêm chút hồng sen, cam và đỏ. Đặc biệt, sự gợi cảm đã được thương hiệu tái định nghĩa thông qua những mẫu trench coat tái cấu trúc với đường cắt táo bạo ở mặt lưng, nhằm phô diễn bộ swimsuit in họa tiết bên trong. Ngoài ra, thương hiệu còn nhấn nhá áo khoác ngoài đặc trưng với tay áo ngoại cỡ cùng phần cổ ngang và có mũ trùm. Những đôi tai Bambi của người mẫu đeo chính là cách để ông thể hiện bản năng hoang dã ẩn sau của mỗi người.

Chanel

Chanel mang đến một bộ sưu tập xứng đáng với những lời tán dương có cánh từ người hâm mộ trên khắp giới khi thương hiệu đã làm sống dậy vẻ hào nhoáng của sàn catwalk trong thập niên 80-90. Tạm “cất” đi hiệu ứng sân khấu, những thiết kế của Giám đốc sáng tạo Virginie Viard bỗng tỏa sáng dưới ánh đèn chớp nháy từ cánh nhà báo và các nhiếp ảnh gia. Bà cho biết: “Tôi muốn tìm lại cảm xúc thích thú khi lắng nghe âm thanh đèn flash phát ra từ máy ảnh tại các buổi trình diễn vào những năm 80”.

Viard không chỉ gợi nhớ cảm xúc thăng hoa về một thời oanh liệt của những sàn diễn năm đó vốn được tăng độ cao so với hàng ghế khán giả, mà còn tạo ra sức nóng với một loạt kiểu đồ bơi đi kèm phụ kiện và thắt lưng, quần đùi thể thao, váy ngắn và áo bralette; hoặc những thiết kế denim được làm mới bên cạnh phong cách “chắp vá” (patchwork) và những chiếc đầm vải tuýt.

Christian Dior

Giám đốc sáng tạo Maria Grazia Chiuri của thương hiệu Christian Dior đã quyết định đem phong cách Mod (Modern) trong những năm 60 lên sàn diễn của Tuần lễ thời trang Xuân-Hè 2022 – thời kỷ đỉnh cao của lối ăn mặc chỉn chu với suit, áo sweater vest phối cùng áo polo và tập trung nhấn mạnh họa tiết, màu sắc tươi sáng. Đặc biệt, các thiết kế “Slim Look” vốn từng tạo ra cơn “địa chấn” với phom dáng thanh mảnh của Dior năm 1961 dưới thời Marc Bohan – Giám đốc sáng tạo của Dior trong suốt gần 30 năm (1961 -1989) và là người đưa nhà mốt Pháp bước vào lãnh địa “Ready-to-wear” – một lần nữa khuấy đảo làng thời trang trong một diện mạo mới mẻ và hiện đại.

Trên sân khấu đậm chất Pop art dựa trên ý tưởng từ trò chơi board-game, khán giả dường như bị cuốn vào thế giới của những trang phục rực rỡ mang hơi thở sắc màu từ Piper Club, hộp đêm nổi tiếng nhất thành phố Rome bấy giờ. Bộ sưu tập vẫn giữ trọn sự thanh lịch và sang trọng của người phụ nữ qua những chiếc váy A-line, âu phục cùng quần tây dạng shorts và chiếc áo sơ mi tinh giản, mẫu blazer lửng; hoặc trở nên năng động và phóng khoáng với áo bralette và quần short lụa bóng gợi lên hình ảnh nữ vận động viên boxing khỏe khoắn. Tất cả thiết kế đều bao phủ bởi những gam màu tươi sáng như vàng chanh, cam, xanh ngọc, trắng điểm xuyết bên những hoa văn hút mắt.

Hermès

Hermès đến với Tuần lễ thời trang Xuân-Hè 2022 trên tinh thần lạc quan và đầy hy vọng trong bối cảnh thế giới đang dần quay trở lại nhịp sống bình thường thời hậu đại dịch. Giám đốc sáng tạo Nadège Vanhee-Cybulski đã mang đến một bộ sưu tập hội tụ đầy đủ những yếu tố: sự cân bằng giữa tính thực tế, độ thoải mái và tinh thần gợi cảm với những trang phục mang sắc đen, trắng, vàng và cam nhạt. “Tôi muốn tất cả các thiết kế đều có thể giúp bạn di chuyển một cách thoải mái nhất“, Cybulski chia sẻ.

Được tổ chức tại sân bay Le Bourget (Pháp), các thiết kế phom dáng hình hộp được kết hợp nhuần nhuyễn chất tối giản hợp thời với phong cách thượng lưu từ các kiểu quần xếp pli (plissé), váy đầm dáng suông ngắn đến chiếc áo croptop và quần baggy đầy cá tính. Ngoài ra, chi tiết viền da nổi bật trên áo khoác với kiểu túi khổ lớn đã “ghi điểm” trong lòng khán giả. Trong không gian bao phủ bởi ánh dương rực rỡ được họa sĩ Flora Moscovici thực hiện, các cô gái của Hermès sải bước trên những đôi sandal đế da, góp phần tăng thêm vẻ phóng khoáng của tổng thể trang phục.

Saint Laurent

Saint Laurent luôn biết cách mang đến những bất ngờ thú vị và chinh phục trái tim hàng triệu người bởi bữa tiệc thời trang hoành tráng, rực rỡ và đậm chất Pháp dưới chân tháp Eiffel. Lần này, nhà thiết kế tài hoa Anthony Vaccarello đã đong đầy cảm xúc người xem qua các thiết kế lấy cảm hứng từ Paloma Picasso – con gái của danh họa Pablo Picasso.

BST Xuân-Hè 2022 của nhà mốt Pháp là lời ngợi ca hình tượng người phụ nữ độc lập và tự tin. Điều này thể hiện rõ qua những đường cắt tối giản đến mức triệt để, những chiếc áo khoác và blazer với cấu trúc sắc sảo, bên cạnh những mẫu bodysuit thập niên 80 bằng chất liệu thun và satin được Saint Laurent lồng ghép hài hòa dựa trên kỹ thuật may đo thời trang nam giới vào trang phục nữ.

Đáng chú ý, những bộ suit kinh điển trong BST “Le Smoking” (1966) đã được Vaccarello cách tân với phần ve áo rộng và cầu vai vuông vức đầy quyền lực, khẳng định cá tính riêng của người phụ nữ Saint Laurent.