Kể từ năm 2011 khi trường đua Phú Thọ đóng cửa, nay người hâm mộ đua ngựa lại một lần nữa được chứng kiến cảnh vó ngựa so kè ngay trong dịp Tết Đinh Dậu với giải đua mừng Xuân tại trường đua phức hợp Đại Nam (Bình Dương).
Giải đua bắt đầu từ ngày 29.1.2017 (Mùng 2 Tết Nguyên Đán) đến 6.2.2017 (Mùng 10 Tết) nhằm phục vụ cho nhu cầu giải trí của người dân dịp Tết, cũng là đợt thử nghiệm để chuẩn bị đưa vào vận hành toàn bộ trường đua Đại Nam với các hạng mục khác như đua chó, đua mô tô nước và đua xe đạp.

Bên cạnh sự tranh tài của các chiến mã, giải đua năm nay còn nâng tầm môn đua mô tô phân khối lớn với sự xuất hiện của nhiều dàn “chiến binh” KTM RC390. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên bộ môn Gokart diễn ra trong một quy mô chuyên nghiệp từ vận động viên, phương tiện thi đấu cho đến cách tổ chức vận hành, tạo bước đệm quan trọng giúp đưa các giải đấu châu lục và quốc tế về Việt Nam trong thời gian tới.
Ngoài ra, Jetski và Flyboard cũng sẽ xuất hiện với hình thức hoàn toàn mới khi sẽ biểu diễn trên hồ nước rộng 7000m2 nằm trong khuôn viên Trường đua, hứa hẹn tạo nhiều bất ngờ và mang đến sự hưng phấn, thư giãn cho người xem.
Trường đua Đại Nam là công trình thể thao tốc độ phức hợp đầu tiên tại Việt Nam có sự kết hợp của 5 loại hình đua: ngựa, chó, mô tô, go-kart, jet-ski và biểu diễn fly-board; trên tổng diện tích 20ha năm trong Khu du lịch. Bao quanh khu vực đường đua là khán đài lắp ghép có sức chứa hơn 20.000 chỗ ngồi cùng 2 màn hình LED hiện đại, dàn đèn công suất cao đảm bảo phục vụ khán giả các ngày cuối tuần. Hệ thống camera tiêu chuẩn 4K sẽ xuất hiện để thực hiện công tác truyền hình trực tiếp.