Với hai mẫu mới nhất thuộc dòng Selfwinding Chronograph cho bộ sưu tập Code 11.59, sở hữu thiết kế được phối hợp mới mẻ giữa vàng trắng hoặc vàng hồng 18K – cùng chất liệu ceramic đen, Audemars Piguet tiếp tục khẳng định nỗ lực duy trì và tôn vinh nghệ thuật của Haute Horlogerie.

Không chỉ nói đến những thương hiệu đồng hồ đỉnh cao, Haute Horlogerie (tạm dịch: nghệ thuật chế tác đồng hồ xa xỉ) là một khái niệm về lối sống, bao gồm cả một thế giới được tạo bởi những nghệ nhân tài ba, những ngọn lửa đam mê, sự sáng tạo không giới hạn và nỗ lực không ngừng của các thương hiệu chế tác đồng hồ và cả giới mộ điệu.

Code 11.59 của Audemars Piguet Selfwinding Chronograph có thiết kế two-tone với lớp hoàn thiện phủ satin theo chiều dọc.

Nổi bật với bộ vỏ theo phong cách two-tone (hai tone màu xen kẽ) kết hợp viền bezel, tai đồng hồ và mặt sau làm bằng vàng trắng hoặc vàng hồng 18K, cùng phần thân giữa bằng ceramic đen tuyền được mài theo hình bát giác, hai mẫu Selfwinding Chronograph mới của Audemars Piguet khoác lên mình phong cách retro hoài cổ nhưng không thiếu những điểm nhấn hiện đại.

Mặt đồng hồ được thiết kế màu xám đậm cùng hiệu ứng đen khói, khuếch tán sắc đen nhạt dần từ ngoài vào chính giữa, các vạch và kim giờ bằng vàng trắng hoặc hồng 18K tạo hiệu ứng rực sáng nổi bật, điểm thêm đường chải satin thẳng đứng đồng điệu với lớp phủ tinh tế cùng chất liệu của bộ vỏ, kết hợp dây đeo cao su màu đen có lớp phủ được lót da bê mang đến cho hai mẫu đồng hồ mới của nhà AP một vẻ đẹp đương đại.

“Thiết kế Selfwinding Chronograph mới nhất của bộ sưu tập Code 11.59 by Audemars Piguet được cải tiến với vẻ ngoài sở hữu sự kết hợp giữa chất liệu và kỹ thuật đỉnh cao để hoàn thiện mặt số, giúp làm nổi bật các chi tiết ấn tượng của phiên bản này. Đây là kết quả của một quá trình nghiên cứu và nỗ lực đẩy mạnh giới hạn của chính mình, để một lần nữa đáp ứng những thách thức do chính Audemars Piguet đặt ra”. – Bà Sofia Candeias, Giám đốc Bộ phận Thiết kế sản phẩm thuộc Audemars Piguet chia sẻ.

Thiết kế lộ cơ ở mặt sau đồng hồ để lộ chi tiết roto được làm từ vàng 22K.

Hai chiếc đồng hồ này được trang bị bộ chuyển động Calibre 4401, bộ máy mới nhất có tích hợp chức năng chronograph tự lên dây cót do chính Audemars Piguet nghiên cứu và sản xuất khép kín. Bộ máy với thiết kế tinh tế này cũng có cơ hội “phô diễn” vẻ đẹp của mình, để lộ điểm nhấn ở chi tiết roto làm bằng vàng 22K khi được đặt nằm bên trong vỏ với thiết kế lộ cơ cùng mặt lưng sapphire. Với khả năng dự trữ năng lượng trong 70 giờ và chống nước ở độ sâu 30m, hai mẫu đồng hồ Selfwinding Chronograph mới của Audemars Piguet là lựa chọn hoàn hảo cho nhịp sống năng động.