Đã từng có thời gian đa phần các quý ông tránh xa các phụ kiện và các món trang sức, họ luôn nghĩ rằng chúng là những vật phẩm sinh ra chỉ để dành cho phái đẹp. Họ cho rằng dây chuyền, lắc tay hay trang sức nói chung là đặc quyền riêng của phụ nữ và những tay chơi hip-hop. Họ thường mô tả những món trang sức chỉ bằng hai từ: ủy mị hay hầm hố.

Nhưng đã qua rồi cái thời đại phân biệt ấy. Và khi Jayden Smith tham gia chiến dịch của Louis Vuitton, ranh giới khắt khe giữa trang phục nam và nữ dần được xóa nhòa. Dĩ nhiên, bạn có thể đeo nhiều chiếc nhẫn mà không bị xem là một rapper lòe loẹt.

Những người đàn ông hiểu biết đã nắm bắt sự chuyển dịch này từ khá lâu. Tại show diễn thời trang nam một năm hai lần – Pitto Uomo, những chiếc áo vest neon rực rỡ hay chiếc ca-ra-vát thắt lệch không còn là tiêu điểm của buổi diễn, bởi những chiếc vòng tay sặc sỡ ngự trên cổ tay của những mẫu nam như Lino Lezzuzi và Lapo Elkann đã thu hút mọi sự chú ý. Và không chỉ ở Ý, trên khắp thế giới, nhiều ngôi sao lớn như Paul Newman hay Johnny Deep vẫn thường xuất hiện với dây chuyền hay nhẫn bộ ba ngón.

Chuyển biến mạnh mẽ này trong thời trang nam chắc chắn không thể thiếu vắng tại các hãng thời trang lớn.  Khác với những chiếc vòng tay da phổ biến của Bottega Veneta, Tod’s và Hermes, nhiều xưởng thời trang đã quyết định hòa trộn trang sức nam với nhiều kim loại và đá quý. Vòng tay Juste Un Clou của Cartier với kiểu dáng của một chiếc đinh quấn quanh cổ tay, mang lại hơi hướng bohemian độc đáo, nam tính mặc dù chúng không dành riêng cho nam. Gần đây, Bvlgari đã giới thiệu bộ sưu tập B.zero1 Perfect Mistake, với dòng trang sức nhẫn, dây chuyền và vòng tay hòa quyện cùng nhiều sắc thái vàng khác nhau. Hãng trang sức Shamballa đến từ Copenhagen – nhà cung cấp vòng tay đá quý hàng đầu – đã tạo nên xu hướng táo bạo đã được Giorgio Armani và Karl Lagerfeld đánh giá rất cao.

Danh sách không chỉ dừng lại ở đó:  Khuy áo hình đầu lâu làm từ kim cương đen khắc ruby của Deakin & Francis, dây chuyền đáng kinh ngạc làm từ ngà hải mã hóa thạch và kim cương đen, và nhẫn Arabesque của Pomellato làm sáng bừng bộ trang phục lịch thiệp.

Mặc dù đã phổ biến rộng rãi hơn ngày nay, hầu hết trang sức dành cho nam giới vẫn phải được lựa chọn hết sức cẩn trọng, nếu không trông bạn sẽ giống như một cây Giáng sinh quá lòe loẹt. Có lẽ lời khuyên hữu dụng nhất khi đeo trang sức là hiểu rõ về trang phục, bởi ánh vàng, bạc hay đá quý rực rỡ hơn nhiều những tông màu thông dụng cho thời trang nam.

Cũng không nên chọn những phụ kiện quá chọi màu dễ gây chú ý, hay làm vẻ ngoài bạn mất đi sự nghiêm chỉnh. Hãy chỉ phá cách ở những dịp mà chiếc vòng tay mang xu hướng đương đại phù hợp hoặc sự kết hợp của bạn phải thật khéo léo. Bạn có thể kết hợp bao nhiêu vòng tay tùy thích nhưng chắc chắn rằng, từng chiếc vòng tay phải nhỏ và khác nhau đủ để tạo nên kiểu dáng phù hợp.

Ngoài ra, sẽ có những dịp bạn nên quên đi những món trang sức của mình, như tại những sự kiện trang trọng, đó là nơi mà khiếu thẩm mỹ cá nhân hài hòa với chiếc áo khoác dạ tiệc. Bạn sẽ cần chỉnh chu hơn khi ở bên cạnh một quý cô lộng lẫy trong ánh kim cương.

Một số trường hợp khác, trang sức còn phụ thuộc vào gốc gác của người đeo chúng. Nếu gia đình bạn không có phù hiệu riêng, có lẽ bạn sẽ không muốn đeo một chiếc nhẫn khắc con dấu; hãy thay thế bằng một mảnh đá quý sẽ tốt hơn rất nhiều. Bạn cũng không nên đeo các loại thắt lưng có nạm đá quý.

Cuối cùng, như tất cả những phụ kiện và trang phục khác, trang sức là một phần trong thời trang, phản ánh tính cách của bạn, vì vậy hãy dành thời gian để tìm chiếc nhẫn hay dây chuyền phù hợp với mình – và đừng sợ tạo nên sự khác biệt. Đôi lúc, không gì khẳng định một  “người đàn ông thành thị” tốt hơn một chiếc nhẫn kim cương quyến rũ.