Là siêu chuyên cơ tầm trung bán chạy nhất trong 7 năm qua, Challenger 3500 gần đây đã được “ông lớn” Bombardier nâng cấp với phiên bản mới hơn mang tên Challenger 3500.

Theo tiết lộ của nhà sản xuất đến từ Canada, tương tự như mẫu máy bay đường dài Global 7500, khu vực cabin của 3500 sẽ được trang bị loại ghế Nuage với tính năng ngả sâu độc đáo – một thiết kế mang tính cách mạng đầu tiên dành cho hạng ghế thương gia trong gần ba thập kỷ qua.

Hành khách trải nghiệm các tiện ích đa dạng như sạc không dây, hệ thống điều khiển đèn, âm thanh và nhiệt độ bằng giọng nói cùng màn hình giải trí 4K.

Các cải tiến khác bao gồm bộ sạc điện thoại không dây tiêu chuẩn, hệ thống điều khiển đèn, âm thanh và nhiệt độ bằng giọng nói cùng màn hình giải trí 4K 24-inch. Ngoài ra, hành khách có thể an tâm tham dự cuộc họp trực tuyến ngay trên cabin với hệ thống âm thanh chất lượng, ngay cả khi đang bay ở độ cao gần 13.000m. Ngoài ra, một số chi tiết cũng được làm mới để phù hợp với bối cảnh đại dịch. Tất cả nút bấm trong cabin đã được thay bằng chế độ cảm ứng tương tự điện thoại thông minh, vốn không chỉ góp phần làm tăng tính thẩm mỹ mà còn đảm bảo an toàn vệ sinh. Với giá bán niêm yết 26,7 triệu USD, nhà sản xuất máy báy Bombardier dự kiến sẽ đưa dòng Challenger 3500 đi vào khai thác vào nửa đầu năm 2022.


(Để xem nội dung bài viết này trên ấn phẩm tháng 3 Robb Report Việt Nam mang chủ đề “Turn up the fashion”, độc giả có thể đặt báo in tại đây hoặc đặt báo digital tại đây.)