Những “nữ hoàng nhan sắc” đến từ các thương hiệu chế tác hàng đầu giúp tôn lên vẻ sang trọng cho phái đẹp.
Patek Philippe Ref. 4899/901G Calatrava Self-Winding
Thương hiệu Thụy Sĩ tiếp tục ra mắt phiên bản Haute Joaillerie màu lam mới của dòng đồng hồ Calatrava lên dây cót tự động, sở hữu một vẻ đẹp choáng ngợp. Bên cạnh nét tinh tế được tạo nên từ những sắc thái màu lam mơ màng, chiếc đồng hồ khảm vàng trắng 18K này còn được đính những viên kim cương xen lẫn ngọc lam, mang đến chiều sâu thị giác đầy mê hoặc. Tầng dưới của mặt số được đính ngọc lam theo phong cách ngẫu nhiên, trong khi nửa trên là mặt xà cừ được chạm khắc thủ công theo mô-típ lông vũ mềm mại uyển chuyển. Cỗ máy cơ học lên dây tự động Caliber 240 của Patek Philippe gồm 162 chi tiết, nằm bên trong bộ vỏ Calatrava bằng vàng trắng 18K có kích thước 35.8 mm. Chiếc đồng hồ tuyệt đẹp này được đính tổng cộng 348 kim cương và 254 viên ngọc bích. Mẫu đồng hồ trang sức cao cấp mới Ref. 4899/901G Calatrava Self-Winding là một tác phẩm thực sự ấn tượng, phù hợp với những câu chuyện thú vị bên ly cocktail mà vẫn truyền tải trọn vẹn vẻ đẹp từ bộ máy cơ khí.
patek.com

Hublot Big Bang One Click Marc Ferrero
Mẫu đồng hồ độc đáo được Hublot tạo nên cùng Marc Ferrero – nghệ sĩ Storytelling Art nổi tiếng – là khúc tụng ca dành cho người phụ nữ hiện đại, độc lập, quyết đoán nhưng không hề đánh mất vẻ nữ tính của mình. Chiếc đồng hồ nổi bật với biểu tượng “lipstick” đặc trưng của Ferrero và hình ảnh một nàng thơ của thế kỷ 21, diện chiếc kính râm cùng phong thái vương giả rạng ngời. Bộ vỏ 39 mm của đồng hồ nổi bật bởi vòng bezel đính 42 viên đá quý tinh xảo. Với công nghệ One Click của Hublot, người dùng có thể thay đổi giữa các loại dây cá sấu, da hoặc cao su vô cùng dễ dàng.
hublot.com

Chopard Red Carpet
Nếu bạn đang tìm kiếm một tuyệt phẩm độc đáo tôn vinh nét đẹp rạng ngời nữ tính, phù hợp với những dạ tiệc quan trọng, hãy đừng bỏ lỡ bộ sưu tập Red Carpet của Chopard, thương hiệu đồng hồ vang danh với những thiết kế tinh xảo và độc nhất vô nhị. Tình yêu tiếp tục là chủ đề xuyên suốt trong bộ sưu tập gồm 72 chiếc đồng hồ & trang sức được ra mắt năm nay và một trong những tuyệt phẩm đáng chú ý nhất chính là chiếc đồng hồ đeo tay chế tác từ vàng trắng 18K, nổi bật với mặt số bằng xà cừ và kim cương ở trung tâm trên quai đeo đính vô số viên kim cương tinh xảo với mô-típ mở. Bên trên và dưới mặt số là 2 viên kim cương 4.2 carat màu vàng nhạt cắt giác quả lê ấn tượng cùng quai đeo đính 59 carat kim cương cắt giác đa dạng. Là kết quả sáng tạo của Caroline Scheufele, đồng chủ tịch và cũng là giám đốc sáng tạo của thương hiệu, chiếc đồng hồ được gắn những viên kim cương “sạch” về xuất xứ, đạt chứng chỉ Fairmined toàn cầu.
chopard.com

Bulgari Serpenti Seduttori
Không chỉ mỏng nhẹ và tinh tế hơn so với trước đây, chiếc đồng hồ còn nổi bật với mẫu vòng đeo tay mới sở hữu thiết kế bắt mắt với tạo hình tương tự lớp da rắn và được đánh bóng lung linh. Ngoài các phiên bản chế tác hoàn toàn bằng vàng mà không đính thêm bất kỳ viên kim cương nào, một số phiên bản Serpenti Seduttori lại gây ấn tượng với chuỗi kim cương đính trên khung vỏ hình đầu rắn. Ngoài ra, đồng hồ cũng có một phiên bản đặc biệt được phủ đầy kim cương hoa mỹ.
bulgari.com

Carl F. Bucherer Patravi ChronoDate
Mẫu đồng hồ bằng thép không gỉ kích thước 40 mm lên dây tự động CFB 1956 này có tính năng bấm giờ và cửa sổ báo ngày, mức năng lượng dự trữ 42h, mặt kính phủ lớp mạ chống lóa cùng khả năng chống nước tới 50 m. Đồng hồ sở hữu 3 tùy chọn màu sắc trắng, xanh da trời và hồng, kết hợp hài hòa cùng mặt số xà cừ đính 56 viên kim cương và dây da cá sấu, bán kèm bộ dây phụ, còn kim đồng hồ được phủ chất liệu Super-LumiNova có khả năng phát quang trong bóng tối.
carl-f-bucherer.com

Jacob & Co. Astronomia Fleur de Jardin
Chiếc đồng hồ Astronomia Fleur de Jardin của hãng Jacob & Co. chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa cỗ máy Astronomia đặc biệt tinh vi bao gồm những bộ phận chuyển động không ngừng cùng vẻ đẹp rực rỡ của một khu vườn xa hoa dành cho các nữ hoàng. Ấn tượng hơn cả là 11 bông hoa khoe sắc rạng ngời di chuyển xung quanh, được chế tác từ các loại đá quý như thạch anh tím, tsavorite, thạch anh vàng, ngọc hồng lựu, hồng ngọc và ngọc lam. Tuyệt phẩm này có kích thước 34.55 mm, trang bị một vỏ sapphire dạng vòm chứa cỗ máy JCAM31 lên dây cót bằng tay độc quyền của Jacob & Co. cấu tạo từ 444 chi tiết, cùng một bộ flying-tourbillon có chu kỳ 60 giây, kết hợp cùng một cỗ máy có cấu trúc thẳng đứng với 3 càng xoay quanh trục chính mỗi 10 phút. Toàn bộ khối động cơ được đặt trên một viên thạch anh vàng 288 mặt cắt theo kiểu Jacob Cut độc quyền của hãng. Astronomia Fleur de Jardin có thân vỏ bằng sapphire hình vòm được nạm đá sapphire màu hồng óng ả.
jacobandco.com