Dinh thự của James FD Lanier II mang kiến trúc Beaux Arts được rao bán với giá 33 triệu USD.

Đây là một trong những tòa lâu đài xây dựng từ Thời kỳ vàng son Hoa Kỳ (The Gilded Age – diễn ra khoảng giữa những năm 1870 và đầu những năm 1900) được bảo tồn nguyên vẹn nhất. Bất động sản (BĐS) được niêm yết trên thị trường với giá 33 triệu USD và người mua căn nhà sẽ trở thành người chủ thứ tư sau hơn một thế kỷ kể từ đời chủ trước.

Tọa lạc tại số 123 Phố East 35th giữa Đại lộ Park và Lexington, dinh thự được xây dựng bởi Công ty kiến trúc Hoppin & Koen trong vòng khoảng hai năm từ 1901 đến 1903. Công trình rộng 10m – là tổng chiều rộng của 2 dãy nhà – dài 22m và cao 20m, nổi bật với ban công bao quanh với lan can bằng gang được trang hoàng lộng lẫy. Bên cạnh đó, những cột đá mang phong cách Hy lạp cổ đại cùng mái đá Mansard phủ sơn đồng góp phần làm nổi bật kiến trúc Beaux-Arts của tòa lâu đài.

Hình ảnh tòa lâu đài

Bất động sản từng thuộc quyền sở hữu của James FD Lanier II và vợ là Harriet. Lanier và phu nhân đều thuộc tầng lớp quý tộc New York và cả hai được xếp vào danh sách “Bốn trăm (Four Hundred)” của Ward McAllister – một luật sư và là nhà lãnh đạo xã hội người Mỹ. Theo McAllister, chỉ có 400 nhân vật xứng đáng nằm trong danh sách trên và con số này dựa trên những người được cho là đủ tiêu chuẩn có thể tham dự buổi khiêu vũ tại nhà của quý bà Caroline Astor – một nhân vật huyền thoại đứng đầu giới thượng lưu Mỹ nửa cuối thế kỷ 19.

Năm 1979, NYC Landmarks Preservation Commission (tạm dịch: Ủy ban Bảo tồn Địa danh thành phố New York) đưa quyết định giới hạn quyền sửa chữa ngôi nhà; địa điểm còn nằm trong Sổ bộ Địa danh Lịch sử Quốc gia Hoa Kỳ (National Register of Historic Places) vào năm 1982 nhằm bảo tồn tối đa mọi chi tiết kiến trúc của tòa lâu đài. Hồ sơ tài sản cho thấy ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của gia đình Lanier cho đến năm 1984. May mắn thay, người chủ hiện tại đã cam kết giữ lại gần như mọi chi tiết kể từ khi nó được xây dựng.

Hình ảnh tòa lâu đài

“Người chủ hiện tại đã mua ngôi nhà vào năm 1984 và ông là người chủ thứ 3 của nơi đây”. Edward F. Joseph thuộc Công ty môi giới BĐS Christie’s International Real Estate cho biết: “Ông ấy từng thực hiện một cuộc cải tạo kéo dài 3 năm sau khi mua ngôi nhà. Theo vị chủ cũ, ông đã chi hơn 10 triệu USD, tương đương 20 triệu USD ở thời điểm hiện tại.”

Dinh thự rộng hơn 1.000m², có chín phòng ngủ, bảy phòng tắm lớn và ba phòng tắm nhỏ. Sau khi trải qua cải tạo, nhiều tiện nghi hiện đại đã được bổ sung, bao gồm thang máy ốp gỗ sồi; trung tâm thể dục với phòng mát-xa, bể ngâm nóng lạnh và phòng xông hơi khô; hai văn phòng; hầm rượu với sức chứa 1.000 chai hỗ trợ kiểm soát nhiệt độ; và một sân vườn yên tĩnh với những rặng thường xuân và đài phun nước.

Từ trên sân thượng, tầm nhìn của dinh thự hướng ra Tòa nhà Empire State và Tòa nhà Chrysler. Ngoài ra còn có một khu dành cho người làm nằm ở vị trí riêng biệt với ba phòng ngủ, hai phòng tắm và một văn phòng.

Hình ảnh tòa lâu đài

Joseph cho biết: “Tất cả chín phòng ngủ đều là phòng ngủ chính, đều trang bị lò sưởi và mang phong cách độc đáo. Có một cầu thang bằng gỗ gụ, cũng như thang máy đi lên tất cả các tầng, từ hầm phụ lên đến sân thượng”.

Một trong những điểm nhấn của dinh thự chính là phòng khách, nổi bật với những bức tường xanh lá cây với lớp phủ vàng lá, sàn lát gỗ và trần nhà cao gần 4m. Nơi đây đón nhiều ánh sáng tự nhiên nhờ các cửa sổ kiểu Pháp quay mặt về hướng Nam.

Ngay khi bước vào sảnh chính, phào chỉ trần nhà được chạm khắc tinh tế cùng những bức tượng cổ điển xếp dọc các bức tường mang đến vẻ sang trọng, duy mỹ. Hầu hết các phòng đều tràn ngập ánh sáng tự nhiên nhờ cửa sổ lớn kiểu Palladian. Phòng câu lạc bộ là nơi tiếp khách xa hoa thích hợp để giải trí khi có quầy bar và lò sưởi lát đá cẩm thạch với đèn chùm cổ kính trên trần nhà cao hơn 4m. Phòng ăn rộng rãnh dành cho 16 người thích hợp cho các bữa tiệc lớn hay tiệc thân mật.

Hình ảnh tòa lâu đài

Bên cạnh nội thất cổ điển được bảo tồn và tái tạo kỹ lưỡng là các tính năng của thế kỷ 21 như hệ thống HVAC hiện đại, hệ thống nhà thông minh và báo động, cơ chế thang máy hoàn toàn mới và khu vực giặt là tiện lợi. Ngôi nhà sẽ không được bán cùng với nội thất và các tác phẩm nghệ thuật (có tổng giá trị hơn 1 triệu USD) mà thay vào đó, Christie’s sẽ đấu giá một số tác phẩm từ nhà James FD Lanier kể trên vào cuối năm nay.

The study

Một số hình ảnh của dinh thự: