Được giới thiệu đến giới mộ điệu vào ngày 04 tháng 10 vừa qua trong không gian cửa tiệm Franck Muller ở Union Square (TP.HCM), chiếc đồng hồ Tourbillon Invisible Set Baguette Diamonds sở hữu những dấu ấn đỉnh cao của thương hiệu: sự giao hòa ấn tượng giữa nghệ thuật kim hoàn & đá quý xa xỉ với kỹ thuật chế tác đồng hồ cao cấp
Tuyệt tác đồng hồ 30 tỷ sở hữu cỗ máy Tourbillon – cơ chế cực kỳ phức tạp trong thế giới đồng hồ, cùng vô số viên kim cương Baguette tinh xảo, được nâng tầng với “invisible gem setting” – kỹ thuật đính kim cương làm ẩn đi hoàn toàn hệ thống gong đỡ nhằm tạo nên bề mặt đồng hồ mượt mà hoàn hảo. Với 14 cạnh cùng khả năng hấp thụ ánh sáng, tán xạ tốt hơn kim cương tròn thông thường, kim cương Baguette có thể phát huy tối đa tính cân xứng cũng như phô diễn kỹ nghệ sắp đặt của nghệ nhân. Đòi hỏi quy trình chế tác vô cùng phức tạp, với cường độ cắt ngắn dài khác nhau, và chỉ có 3% kim cương trắng mới có thể cắt được thành dáng này, vì vậy kim cương Baguette thuộc hàng hiếm có bậc nhất trong thế giới kim hoàn.

Chỉ riêng phần mặt đồng hồ của Tourbillon Invisible Set Baguette Diamonds đã được đính tới 122 viên kim cương baguette cùng 21 viên kim cương baguette khác bao quanh tourbillon (10.17 carats), chưa kể đến 44 viên kim cương baguette trên viền bezel, 148 viên cho bộ vỏ đồng hồ và 338 viên baguette (27.28 carats) cho phần dây đeo. Đây thực sự là một mẫu đồng hồ thể hiện đẳng cấp với giá trị cực kỳ cao.

Ông Nicholas Rudaz, CEO thương hiệu Franck Muller, cho biết: “Đã từng có vị khách Việt Nam sang Singapore tậu một phiên bản tương tự siêu phẩm Tourbillon Invisible Set Baguette Diamonds 30 tỷ này, và tôi hy vọng chiếc đồng hồ sẽ sớm tìm được vị chủ nhân”.
Vị CEO cũng bật mí một khách hàng vô cùng nổi tiếng của hãng, siêu sao Cristiano Ronaldo, đã tìm đến Franck Muller cách đây không lâu để đặt hàng một chiếc đồng hồ đính kim cương với vòng ruby đính vòng quanh tourbillon. Trước đó, danh thủ này cũng đã “thửa” một mẫu đồng hồ lịch vạn niên CR7 phiên bản giới hạn với chữ số 7 đính kim cương và mặt sau khắc họa hình ảnh của mình.

Đồng hành cùng chiếc đồng hồ triệu đô Tourbillon Invisible Set Baguette Diamonds là bộ sưu tập Curvex Crazy Hours Pastels Asia Exclusive dành riêng cho thị trường Châu Á – Thái Bình Dương, tiếp tục thể hiện DNA của thương hiệu với sự kết hợp giữa tinh hoa về kỹ thuật – cơ chế Crazy Hours, và nét thẩm mỹ hoàn hảo đến từ bộ vỏ Cintrée Curvex. Dựa trên nền tảng cơ chế “Jumping Hour”, Crazy Hours là một ý tưởng độc đáo được Franck Muller khởi xướng từ năm 2003, thể hiện một tư duy không hề bị gò bó bởi những quy tắc truyền thống mà dũng cảm tạo nên một phong cách riêng biệt. Dù là một cơ chế phức tạp, nhưng thành công của Crazy Hours chính là khả năng mang đến cảm xúc thú vị cho những vị khách khi bất ngờ khám phá ra chức năng thú vị này trên chiếc đồng hồ.
Theo truyền thống, “chiều kim đồng hồ” được ngầm hiểu là các kim đồng hồ được xoay từ trái qua phải theo thứ tự từ 1h tới 12h. Cơ chế Crazy Hours của Franck Muller đã phá vỡ quy tắc bất di bất dịch này: Thay vì mặt đồng hồ có các chữ số được xếp theo thứ tự lần lượt từ 1 đến 12 thì chúng lại được đảo lộn tưởng chừng như ngẫu nhiên, chẳng hạn: số 8 ở vị trí 12h, số 11 ở vị trí 3h… Lược giản đi kim giây, trên mặt số chỉ còn 2 kim: kim giờ và kim phút. Trong khi kim phút chạy bình thường theo chiều kim đồng hồ, kim giờ sẽ đứng yên ở 1 vị trí trong vòng 59 phút. Sau khi kim phút hoàn tất 1 giờ đồng hồ, kim giờ sẽ nhảy tức thời tới vị trí giờ chuẩn xác. Cứ mỗi 60 phút, mô-đun này sẽ đưa kim giờ nhảy cách 5 vị trí trên mặt số, và nếu để ý, người đeo có thể nhận ra thứ tự tiếp theo của một số trên Crazy Hours đều được đặt cách 4 số.

Được chế tạo riêng cho thị trường Châu Á – Thái Bình Dương, Bộ sưu tập Cintrée Curvex Crazy Hours Pastels Asia Exclusive sở hữu thiết kế tích hợp hai trong số những yếu tố nổi tiếng nhất của Franck Muller: cơ chế Crazy Hours và bộ vỏ Cintrée Curvex dáng thùng tonneau đặc trưng. Khác với những thiết kế đồng hồ dáng thùng thông thường, bộ vỏ trên phiên bản đặc biệt có độ cong nhẹ ở cả hai mặt, mang đến cảm giác ôm tay rất thoải mái, đồng thời cũng đặc biệt thu hút khi được đính tổng cộng 161 viên kim cương (2.81 carat) cùng hai lựa chọn chất liệu vàng hồng hoặc thép không gỉ.
Bộ sưu tập bao gồm bốn phiên bản đồng hồ tương ứng với mặt số được trang trí màu xanh dương, cam, tím và nâu begie, đều phối theo tông màu pastel trẻ trung, sở hữu dấu ấn kỹ thuật sơn thủ công đặc trưng của Franck Muller trên bộ số, và lớp nền họa tiết “guilloche” được dày công phủ không dưới 20 lớp sơn mài tạo độ phản quang lộng lẫy. Những tuyệt phẩm đếm thời gian Cintrée Curvex Crazy Hours Pastel Asia Exclusive đều được vận hành bởi cỗ máy lên cót tự động có khả năng dự trữ 42 giờ năng lượng, được cấu tạo bởi 186 chi tiết cùng 23 chân kính.
Về kế hoạch ra mắt những siêu phẩm đặc biệt dành cho thị trường Việt, vị CEO chia sẻ ý tưởng về “một mẫu đồng hồ Franck Muller phiên bản giới hạn với hình ảnh bản đồ hình chữ S dành cho giải đua xe F1 đầu tiên tại Việt Nam”.