Một trong những triển lãm được giới xe cộ mong đợi nhất năm 2020 đã bị hủy bỏ do quy định của chính phủ Thụy Sĩ cấm tổ chức các sự kiện quy mô trên 1000 người tham dự, có hiệu lực ít nhất đến ngày 15 tháng Ba 2020.

Quyết định quan trọng & cần thiết này được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Thụy Sĩ đang thực hiện các biện pháp mạnh tay nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh đang hoành hành khắp thế giới, đặc biệt tại nhiều nước châu Âu trong những ngày qua, riêng Thụy Sĩ đã ghi nhận 15 trường hợp dương tính với COVID-19 tính đến ngày 28.02 vừa qua.

Được đông đảo tín đồ xe cộ trên khắp thế giới đặc biệt quan tâm, Geneva International Motor Show là sự kiện thường niên thu hút hơn 200 công ty tham gia, 10.000 nhà báo đưa tin và khoảng 600.000 quan khách tham dự hàng năm – một “sàn diễn” được nhiều “ông lớn” trong ngành lựa chọn để debut các mẫu xe đắt giá. Sự kiện năm nay dự kiến sẽ mở cửa từ ngày 2.3 cho giới truyền thông còn công chúng sẽ tham quan từ ngày 05 đến 15 tháng Ba.

Thực ra, trong bối cảnh virus COVID-19 đang lan rộng tại châu Âu, nhiều nhà sản xuất ô-tô tham gia sự kiện với thái độ dè chừng, chẳng hạn năm nay, Toyota chỉ cử một vài đại diện cấp cao và nhân viên phụ trách thị trường châu Âu đến Geneva. Với thông tin sự kiện chính thức bị hủy bỏ, một số thương hiệu đã chủ động triển khai phương án thay thế dành cho các mẫu xe dự kiến debut tại Geneva International Motor Show 2020. BMW sẽ ra mắt mẫu xe ý tưởng Concept i4 qua một sự kiện được ghi hình livestream diễn ra ở tổng hành dinh của hãng tại Munich. Aston Martin sẽ phát trực tuyến cuộc họp báo tại trụ sở ở Gaydon, Anh quốc, theo chia sẻ từ CEO của hãng, còn Audi dự kiến ra mắt mẫu Audi A3 Sportback và Audi e-Tron S qua kênh kỹ thuật số.