Siêu du thuyền đến từ Đức hứa hẹn là nơi hoàn hảo để bạn có thể tận hưởng trọn vẹn bộ phim tuyệt vời với 2 rạp lớn tại đây.

Rạp chiếu phim là một phần không thể thiếu trên những siêu du thuyền xa hoa hàng đầu thế giới, và Frank Neubelt – nhà thiết kế du thuyền tên tuổi đồng thời là kỹ sư đóng tàu nổi tiếng người Đức – đã nâng tầm ý tưởng này với thiết kế mới nhất của mình.

Chiếc du thuyền Screen 70 mét sở hữu không chỉ một mà tận hai hai rạp chiếu phim, mang đến trải nghiệm điện ảnh có một không hai trên biển cả. Tuy nhiên, đó mới chỉ là một điểm nhấn trong vô số những tiện nghi khác của tạo tác trên sóng này.

Screen Superyacht
Rạp chiếu phim nằm trong khu vực boong tắm nắng và beach club. (Ảnh: German Yacht Couture)

Được công ty cùng tên của Neubelt và German Yacht Couture ra mắt tại Triển lãm Monaco Yacht Show năm nay, mẫu du thuyền Screen trên sở hữu nội thất với tổng trọng tải 1.400 GT và diện tích 706 mét vuông, cùng khu vực ngoài trời rộng rãi để bạn có thể tắm nắng thư giãn.

Screen Superyacht
Hồ bơi vô cực có kích thước 8 mét (Ảnh: German Yacht Couture)

Siêu du thuyền có tổng cộng 4 boong và được trang bị thang máy của hãng Lift Emotion, nhằm giúp việc di chuyển trở nên dễ dàng. Tuyệt tác được thiết kế với sức phục vụ lên đến 14 người trên 7 cabin. Tại boong riêng của chủ sở hữu, chi tiết nổi bật nhất là phòng ngủ master được bao quanh bởi ban công riêng cả trước và sau. Trong khi đó, 4 cabin đôi ở boong dưới và hai dãy phòng VIP tại boong trên sẽ dành riêng cho những vị khách đi cùng. Mỗi phòng đều có sân hiên, sảnh khách và văn phòng riêng.

Ngồi thư giãn ở beach club có diện tích 110 mét vuông và ngâm mình trong hồ bơi vô cực dài 8 mét cũng là lựa chọn không tồi. Ngoài ra, bạn còn có thể sử dụng phòng xông hơi khô và xông ướt và phòng gym. Nếu vẫn chưa đủ, những hoạt động thú vị khác đang chờ đón bạn từ bể sục tại boong tắm nắng đến hồ bơi, bục nhảy ở phía sau và không gian garage mang theo đủ loại “đồ chơi dưới nước” hiện đại phục vụ nhu cầu giải trí và những thuyền tiếp liệu dài hơn 9 mét.

Siêu du thuyền Screen cũng đã sẵn sàng để chinh phục những cuộc phiêu lưu xung quanh thế giới. Với cấu trúc thân thuyền có khả năng rẽ nước nhanh chóng, tuyệt phẩm này được trang bị bộ tứ động cơ tổng hợp của Rolls-Royce, kết hợp giữa độ cơ chạy bằng năng lượng diesel và động cơ điện. Nhờ vậy, vận tốc tối đa được ước tính lên tới 18 hải lý/giờ và tầm hoạt động trong một giờ là 9.000 hải lý khi chạy ở vận tốc 10 hải lý/giờ.

Cùng ngắm nhìn với những những bức hình bên dưới của chiếc du thuyền:

Screen Superyacht
(Ảnh: German Yacht Couture)
Screen Superyacht
(Ảnh: German Yacht Couture)
Screen Superyacht
(Ảnh: German Yacht Couture)
Screen Superyacht
(Ảnh: German Yacht Couture)
Screen Superyacht
(Ảnh: German Yacht Couture)