Diễn ra từ ngày 29.01 đến 1.2.2020 tại quần đảo Bay of Islands của New Zealand, Millennium Cup sẽ là cuộc so tài kịch tính của những chiếc thuyền buồm, hứa hẹn mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.

Là giải đua siêu du thuyền hàng đầu khu vực Nam Thái Bình Dương do NZ Marine Export Group tổ chức, Millennium Cup sẽ là “đấu trường” hấp dẫn thu hút đông đảo tín đồ trên thế giới đến với Bay of Islands – một quần đảo tuyệt đẹp vào gồm 144 đảo lớn nhỏ, nổi tiếng với các đàn cá heo thân thiện, trải nghiệm câu cá kỳ thú cũng như lặn biển đẳng cấp thế giới. Những cơn gió tốt lành cùng phong cảnh đẹp như tranh vẽ của nơi này cũng rất lý tưởng cho các chuyến hải du bằng thuyền buồm.

Sáu đại diện đáng chú ý trong cuộc đua năm nay bao gồm Quán quân Millennium Cup 2019 – thuyền buồm Tawera dài 28,1m, “mũi bạc” Silvertip dài 33.83m với 2 lần giành vị trí đầu bảng, “gương mặt thân quen” từ năm 2015 – Sassafras với chiều dài 34,2m, sự trở lại của Janice of Wyoming 39,7m, cùng 2 “lính mới” là Kawil 34,1m và siêu du thuyền Adele có chiều dài lên đến 54,6 m.

Ngoài các địa điểm tại thị trấn Russell – nơi những cỗ thuyền buồm bắt đầu hành trình chinh phục ngôi vị quán quân năm 2020, du khách mong muốn tận hưởng trải nghiệm xa xỉ trong khi vẫn thưởng thức trọn vẹn cuộc đua hấp dẫn này có thể lưu trú tại Eagles Nest – tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao với 5 căn villa ở phía bắc Russell, sở hữu tiện nghi đẳng cấp cùng tầm nhìn ngoạn mục để theo dõi hành trình của những chiếc thuyền buồm kiêu hãnh.

Nếu chưa thỏa mãn với tầm nhìn xa bao quát thì việc thuê hẳn một chiếc du thuyền để trải nghiệm “cận cảnh” cũng là một ý tưởng không tồi. Lựa chọn đầu tiên mà bạn có thể cân nhắc là chiếc Twizzle dài 57,6 m của Royal Huisman có đủ không gian dành cho 9 hành khách và 11 thủy thủ, ngoại thất vô cùng rộng rãi, rất thoải mái để theo dõi cuộc tranh tài và trải nghiệm dùng bữa ngoài trời ở ngay boong dưới, còn phần nội thất đương đại do Todhunter Earle thiết kế cũng bắt mắt không kém. Một cái tên đáng chú ý khác là Athos – du thuyền dài 61,8 m của Holland Jachtbouw, rộng rãi hơn với 5 cabin dành cho 12 khách và thủy thủ đoàn 10 người. Chiếc du thuyền này hạ thủy năm 2010 và được cải tạo 6 năm sau đó, bề ngang lên đến 11 m nên không gian rất thoáng đãng; master suite có sàn riêng, trong khi boong thượng thuôn dài, hoàn hảo để theo dõi cuộc tranh tài, dùng bữa hay tổ chức sự kiện.

Trong suốt thời gian diễn ra giải đua, du khách nên dừng chân tại khách sạn Duke of Marlborough Hotel cổ kính ra đời từ năm 1827 và là nơi đầu tiên tại New Zealand được cấp giấy phép kinh doanh rượu (Liquor License) vào năm 1840, tận hưởng những cú đánh golf thư thái trong khung cảnh ngoạn mục của vùng biển Thái Bình Dương tại sân golf Kauri Cliffs do David Harman thiết kế – nằm trong Top 100 sân golf ấn tượng nhất thế giới, khám phá vùng biển The Poor Knights Islands từng được nhà hải dương học nổi tiếng Jacques Cousteau đánh giá là một trong 10 điểm lặn biển tốt nhất thế giới, hoặc sắp xếp một chuyến tham quan những vườn nho trong vùng và thưởng thức hương vị rượu vang bản địa đặc trưng.