Khu nghỉ dưỡng phức hợp Centara Mirage Resort Mũi Né đã sẵn sàng chào đón những vị khách đầu tiên sau khi tỉnh Bình Thuận chính thức thông báo mở cửa đón du khách từ ngày 24/10.

Centara Mirage Resort Mũi Né là khu nghỉ dưỡng thứ hai mang thương hiệu Centara Mirage trên toàn thế giới, sau thành công vang dội của resort đầu tiên Centara Grand Mirage Beach Resort tại Pattaya, Thái Lan.

Ra mắt vào quý 3 năm 2021, khu nghỉ dưỡng phức hợp Centara Mirage Resort Mũi Né (thuộc quản lý của Centara Hotels & Resorts) theo chủ đề “Sân chơi của Người Khám Phá” được thiết kế mang cảm hứng từ di sản hàng hải phong phú của Bình Thuận và Địa Trung Hải, tinh thần lãng mạn tự do và niềm vui lễ hội cuồng nhiệt kết hợp với văn hóa, đặc điểm địa hình tại Phan Thiết. Đến với nơi đây, du khách sẽ có cơ hội trở về thời kỳ lãng mạn của những thủy thủ gan dạ và nhà thám hiểm biển đầy đam mê giữa cảnh sắc đồi-vịnh-biển Mũi Né.

Biệt thự trên đồi

Khách du lịch nội địa có thể hoàn toàn thoải mái tận hưởng không gian ngập tràn ánh nắng tại Centara Mirage Resort Mũi Né, với đa dạng lựa chọn lưu trú từ 984 phòng và biệt thự có hồ bơi trải dài, cùng tiện ích vui chơi giải trí phong phú như công viên nước Fantasia, dòng sông lười, khu trượt nước cho trẻ em, cầu trượt và hồ bơi nhảy vách đá. Không những thế, khu nghỉ dưỡng còn mang đến bạn những đặc quyền từ thưởng thức ẩm thực đa dạng, tham gia hội nghị đặc sắc (Mundo – Suan Bua – Rio – Oceano) và thư giãn tại spa riêng biệt dành riêng cho mỗi gia đình.

Ngoài ra, nơi đây còn thu hút các tín đồ du lịch với nhiều trải nghiệm ngoài trời vô cùng hấp dẫn như thả diều, đi xe đạp địa hình tại Đồi Cát Trắng, trượt ván xuống Đồi Cát Đỏ, tham quan trang trại thanh long và thám hiểm núi Tà Cú và các hoạt động thể thao dưới nước thú vị.

Đặc biệt, Centara Mirage Resort Mũi Né đã hợp tác với hai công ty hàng đầu thế giới Ecolab (Mỹ) và công ty SGS (Thụy Sĩ) để áp dụng các quy trình khử khuẩn Centara Complete Care và tuân thủ chặt chẽ biện pháp an toàn của chính quyền địa phương, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối và đem đến sự an tâm cho du khách.

“Ưu tiên quan trọng nhất của chúng tôi là sức khỏe, hạnh phúc của khách hàng và nhân viên. Vì vậy hãy yên tâm đi du lịch khi quý khách biết rằng tất cả nhân viên đủ điều kiện đều đã được tiêm phòng”, ông Franck Rodriguez, Tổng Quản lý Centara Mirage Resort Mũi Né cho biết. “Chúng tôi rất vui được đóng góp vào sự phục hồi của du lịch tỉnh Bình Thuận và Mũi Né nói riêng”.