Bất chấp chi phí không hề nhỏ, giới thượng lưu vẫn đang “săn” các chuyến bay riêng thông qua các dịch vụ cho thuê chuyên cơ.

Để bảo vệ sức khỏe cho ái nữ Thảo Tiên – richkid nổi tiếng đã tham dự Tuần lễ thời trang Milan tại vùng tâm dịch ở Ý từ ngày 18 – 24.02, ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch tập đoàn Liên Thái Bình Dương đã thuê chuyên cơ riêng để đưa con gái về Việt Nam cách ly, bất chấp việc thuê chuyên cơ riêng vào thời điểm hiện tại rất khó khăn và chi phí vô cùng đắt đỏ. Với các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 hoặc đã xác định dương tính, quyết định thuê chuyên cơ riêng sẽ giúp di chuyển nhanh chóng và tránh gần như tuyệt đối nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, chỉ giới hạn trong số hành khách ít ỏi trên chuyến bay cùng phi hành đoàn.

Với giới siêu giàu Việt, thuê chuyên cơ riêng không phải là điều xa lạ, song dường như giữa đại dịch Covid-19, “đặc quyền thượng lưu” này một lần nữa lại được nhấn mạnh và thể hiện rõ nét hơn.

Bùng nổ nhu cầu thời Covid-19

VistaJet – thương hiệu kinh doanh dịch vụ hàng không thương gia toàn cầu, cho biết: “Ngày càng có nhiều khách hàng chọn máy bay riêng thay cho máy bay thương mại trước ảnh hưởng của Covid-19.”

Quintessentially, công ty chuyên cung cấp trải nghiệm xa xỉ cho giới thượng lưu có trụ sở tại Anh quốc, cũng ghi nhận lượng đặt chuyến tăng 4 lần trong vài tuần qua, hầu hết là khẩn cấp “chỉ trong 24h giờ từ khi đặt chuyến hoặc trễ nhất là vào ngày hôm sau”. Tương tự, Paramount Business Jets cũng ghi nhận số lượng yêu cầu các chuyến bay quốc tế tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba trong thời gian qua. Clive Jackson, CEO của nền tảng đặt thuê chuyên cơ Victor, cho hay các hãng điều hành chuyên cơ đang tối ưu lịch trình nhằm hạn chế hạ cánh trên các vùng lãnh thổ có nguy cơ lây nhiễm cao.

Justin Crabbe, CEO của hãng cho thuê chuyên cơ riêng Jettly có trụ sở tại New York (Hoa Kỳ) và Toronto (Canada), có cùng nhận định khi chia sẻ rằng có đến “hàng ngàn yêu cầu thuê chuyên cơ mỗi giờ” trong thời điểm đại dịch bùng phát từ các khách hàng mong muốn di chuyển ra khỏi các vùng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Hãng cho biết đã phải tăng gấp 3 lần lực lượng hỗ trợ các chuyến bay để đáp ứng nhu cầu tăng vọt này.

Vốn không dành cho số đông, song mức giá thuê chuyên cơ trong thời đại dịch tiếp tục tăng mạnh. Theo Paramount Business Jets, công ty có trụ sở tại Australia, một phi cơ hạng nhẹ chở 2 – 4 hành khách có giá thuê từ 2.400 USD/ giờ, trong khi máy bay tầm trung chở theo từ 8-10 người có giá thuê lên đến 6.000 USD/ giờ. Giá thuê một chiếc máy bay Falcon 8X thông thường vào khoảng 360.000 USD/ chuyến với hành trình từ Anh đến Đông Nam Á, theo chia sẻ của Privatefly, công ty môi giới cho thuê chuyên cơ riêng có trụ sở tại Anh quốc. Đặc biệt, toàn bộ chi phí thuê chiếc Falcon 8X tương tự để chở bệnh nhân số 32 lên đến gần 10 tỷ đồng, bao gồm phí thuê, phí chờ và khử trùng chuyên cơ.

Thuê chuyên cơ riêng tại Việt Nam

Bên cạnh câu chuyện nóng hổi về vị tỷ phú Việt thuê chuyên cơ riêng chở ái nữ về cách ly tại quê nhà, thì những chiếc máy bay sở hữu cá nhân không phải là điều mới mẻ đối với giới thượng lưu Việt. Thậm chí, không ít người nằm trong nhóm “the one percent” xứ Việt đã sở hữu chuyên cơ riêng từ cách đây gần một thập kỷ, dù đây là một cuộc chơi tốn kém không thua gì sắm du thuyền, bởi ngoài mức giá mua ban đầu ngất ngưởng, chủ nhân còn phải chi trả số tiền thuế không nhỏ, cùng rất nhiều chi phí để “nuôi” chuyên cơ riêng như thuê tổ lái, chi phí bảo dưỡng,… lên đến hàng trăm triệu đồng, cùng với những vấn đề liên quan đến pháp lý khác.

Đoàn Nguyên Đức – ông bầu của đội bóng Hoàng Anh Gia Lai là người đầu tiên công khai việc mua máy bay riêng từ năm 2008 với 5,1 triệu USD cho chiếc máy bay hãng Beechcraft King Air 350, và cho hay sau gần 5 năm sử dụng máy bay riêng, ông tiết kiệm được khá nhiều thời gian cho việc đi lại. Chiếc máy bay riêng được công khai thứ 2 tại Việt Nam có chủ sở hữu là ông Trần Đình Long – Chủ tịch HĐQT tập đoàn Hòa Phát – đã sắm máy bay 6 chỗ phục vụ nhu cầu công việc. Gần đây, theo một nguồn tin, 2 chiếc Falcon 8X và Falcon 2000S của hãng sản xuất máy bay riêng Dassault Falcon đã được bàn giao về Việt Nam từ tháng 12.2018, với chủ nhận là hai vị doanh nhân Việt giấu tên…

Trước khi sắm chuyên cơ, ngoài việc chọn thương hiệu chế tạo máy bay uy tín, còn phải tính đến việc lựa chọn hạng máy bay phù hợp để phục vụ yêu cầu công việc cũng như nhu cầu cá nhân. Và khi nhu cầu đó thay đổi, chủ nhân phải tiếp tục bỏ ra một số tiền không nhỏ để nâng cấp. Chẳng hạn như ông chủ tập đoàn Hòa Phát đã chi hơn 17,4 tỷ đồng để sắm một chiếc máy bay phục vụ nhu cầu công việc và cuối năm 2011, ông tiếp tục đổi chiếc máy bay 6 chỗ sang loại 12 chỗ.

Vì vậy, có thể đếm trên đầu ngón tay những “phi vụ” mua phi cơ riêng. Thay vào đấy, nhu cầu thuê chuyên cơ riêng tại Việt Nam trong những năm gần đây trở nên rất tiềm năng khi khách hàng không phải chi trả số tiền “khủng” để sở hữu và duy trì cũng như “nhẹ đầu” với các vấn đề liên quan đến pháp lý… chỉ cần liên hệ với một đơn vị cung cấp dịch vụ thuê chuyên cơ để nhận tư vấn và đặt chuyến bay phù hợp là đã đáp ứng được nhu cầu của bản thân và công việc.

Trong khi đó, các công ty cho thuê chuyên cơ luôn sở hữu một phi đội hùng hậu, chẳng hạn như Vista Jet – thương hiệu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực cho thuê chuyên cơ riêng, đã có lượng khách hàng siêu VIP nhất định tại Việt Nam và đang muốn mở rộng thị trường tại dải đất hình chữ S. Công ty máy bay tư nhân phát triển nhất thế giới của triệu phú ngành hàng không Thomas Flohr hiện đang sở hữu trên 70 chiếc siêu chuyên cơ cỡ trung, có cabin lớn, thuộc 2 thương hiệu Global & Challenger, từ những dòng máy bay hiện đại như Global 6000+/ Global Express XRS (tổng cộng 29 chiếc) với khả năng chuyên chở 14 hành khách cùng tầm bay tối đa lên đến 11.110 km hiếm khi phải quá cảnh để nạp nhiên liệu; cho đến những chuyến cơ Challenger 350 (21 chiếc) với tầm bay xấp xỉ 6000 km và chở theo 9 hành khách – một lựa chọn hoàn hảo cho cả gia đình hoặc các nhân sự cấp cao. Mạng lưới toàn cầu của Vista Jet hiện đã trải rộng hơn 90% điểm đến trên thế giới, khách có thể dễ dàng đặt chuyến bay khi chỉ cần thông báo trước giờ khởi hành dự kiến 24 tiếng và chỉ phải trả chi phí cho thời gian bay của bản thân. Đặc biệt, VistaJet cũng cung cấp ứng dụng di động giúp việc đặt chuyến, chỉnh sửa thông tin và giám sát hành trình theo thời gian thực.

(Đọc kỳ 2 tại đây)