Không chỉ cất giữ mùi hương mê hoặc lòng người, chai nước hoa còn gây ấn tượng bởi tạo hình tựa như tác phẩm nghệ thuật.

Là phiên bản thứ tư của dòng nước hoa “con ong” mang tính biểu tượng, chai nước hoa sở hữu thiết kế đầy mê hoặc, mô phỏng dáng hình của một chú ong đen với thân và đôi cánh pha lê trong suốt gây thôi miên thị giác. Nhà thiết kế trang sức Lorenz Bäumer đã kết hợp cùng các nghệ nhân nhà Baccarat để “điêu khắc” nên một tuyệt tác chai lưu giữ hương thơm do “chiếc mũi đại tài” Thierry Wasser từ Guerlain tạo ra.

Thiết kế chai The Black Bee Prestige Edition (hay L’Abeille Noire Édition Prestige) vốn được nhà kim hoàn người Pháp Lorenz Bäumer lên ý tưởng từ năm 2010, và trở thành hiện thực sau hơn 1 thập kỷ nghiên cứu. Mối lương duyên của Guerlain và Lorenz Bäumer được hình thành từ khi thỏi son phi thuyền Rouge G ra mắt vào năm 2009. Bäumer đã thổi “làn gió nghệ thuật đương đại” để làm mới diện mạo chiếc bình “con ong” đặc trưng của Guerlain. Theo nhà kim hoàn, “chú ong” này sẽ mang đôi cánh pha lê Baccarat và được chạm khắc như một viên ngọc quý.

Bäumer là nghệ nhân kim hoàn độc lập duy nhất làm việc tại Quảng trường Vendôme (Pháp) huyền thoại – nơi ông đã sáng tạo nên những tuyệt phẩm vô cùng độc đáo và khác  biệt trong suốt hơn 30 năm qua. Ông là tác giả của chiếc vương miện “Écume de diamants” tuyệt mỹ đã chinh phục trái tim của Công chúa Charlene xứ Monaco, những thanh kiếm viện sĩ cho Hoàng tử Gabriel de Broglie và Thủ tướng Xavier Darcos.

Với đôi cánh pha lê trong suốt, chai nước hoa như đang lơ lửng trong không trung, giống như tính chất bay bổng và lan tỏa của mùi hương. Thiết kế chai nước hoa The Black Bee Prestige Edition vốn được cảm hứng từ loài ong đen tại hòn đảo Ouessant (Ushant), với thân mình đen tuyền cùng đôi cánh to. Pha lê đen – thứ kim loại cực kỳ quý hiếm và khó chế tác lại chính là nguyên liệu chủ đạo làm nên thân chai nước hoa. Tận dụng sự tương phản giữa phần thân tối màu của và ánh sáng lấp lánh tựa kim cương tỏa ra từ đôi cánh pha lê, “chú ong đen” mang đến hiệu ứng thị giác đầy mê hoặc.

The Black Bee Prestige Edition by Guerlain

Để chú ong pha lê trở nên sắc sảo và lộng lẫy, những lát cắt pha lê cần được tính toán kỹ lưỡng để mang đến hiệu ứng ánh sáng lấp lánh. Các thợ chế tác dày dặn kinh nghiệm đến từ Baccarat phải thuần thục khả năng làm chủ các nguyên tố lửa, nước, khí và kim loại. Tác phẩm nghệ thuật này đã được “thổi hồn” bởi hơn 25 nghệ nhân kỳ cựu. Quá trình sản xuất yêu cầu sự chuẩn chỉ ở mức gần như tối đa và được thực hiện một cách vô cùng điêu luyện. Với di sản hơn 250 năm, Baccarat là một trong số những cái tên hiếm hoi đạt tới trình độ chế tác pha lê thượng thừa như vậy.

Xuất phẩm hàng hiệu này sở hữu hương thơm Imagine Guerlain khéo léo đi vào cảm xúc của chủ nhân chỉ trong lần đầu tiếp xúc. Mùi hương của The Black Bee Prestige Edition khởi đầu bằng sự tươi mát của hương cam, song hành cùng nét quyến rũ khó cưỡng của hạnh nhân đắng. “Ong đen” nhẹ lướt qua từng tầng hương khác nhau, mang theo chút ngọt dịu từ mật ngọt quyện hòa trong hương thơm ngây ngất của đóa hồng Tháng 5, rồi vỡ òa, bùng nổ trong nốt hương nồng nàn của lài sambac và trong trẻo của ngọc lan tây. Thierry Wasser còn điểm tô cho “khu vườn” hương thơm này bằng gỗ đàn hương ấm áp và xạ hương trắng thanh tao.

The Black Bee Prestige Edition by Guerlain
Ba ông lớn ngành xa xỉ Pháp quốc vừa bắt tay cho ra đời tuyệt tác nước hoa mới nhất.

Hiện tại, chỉ có 20 tuyệt tác nước hoa Black Bee “Phiên bản hàng hiệu” được bán ra trên toàn thế giới. Trong đó, duy nhất 1 tuyệt tác tại Việt Nam. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ số điện thoại: +84 903 904 491.


Thông tin cửa hàng:

  • Crescent Mall – Ultimate Boutique: Tầng trệt, 101 Tôn Dật Tiên, Quận 7, TP.HCM.
  • Takashimaya: Tầng 1, 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
  • Vincom Center: Tầng 1, 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.