Banyan Tree, tập đoàn đến từ Singapore chuyên về quản lý và phát triển các khu nghỉ dưỡng, khách sạn và spa tại hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, vừa công bố kế hoạch quản lý 14 địa điểm mới trên khắp Việt Nam từ nay đến năm 2025.

Banyan Tree Lăng Cô, khu nghỉ dưỡng 5 sao đẳng cấp thế giới sẽ kỷ niệm 10 năm thành lập tại Việt Nam vào năm 2023 bằng hàng loạt hoạt động mới.

Chia sẻ riêng cùng Robb Report Vietnam, ông Glen Cook, Trợ lý Phó chủ tịch, Mảng vận hành khách sạn Banyan Tree Vietnam, cho biết: “2023 là một năm vô cùng đặc biệt và ý nghĩa đối với Banyan Tree tại Việt Nam. Đây không chỉ là cột mốc 10 năm thương hiệu Banyan Tree Lăng Cô mà còn là một năm chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của tập đoàn với sự ra mắt của một chuỗi các khu nghỉ dưỡng quản lý bởi Banyan Tree trên khắp đất nước xinh đẹp này”.

Khởi đầu sẽ là hai khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu Angsana và Dwaha tại Hồ Tràm, dự tính được mở cửa chào đón khách du lịch vào tháng Tư năm nay. Trong đó, Angsana Residences Hồ Tràm, tọa lạc trên khuôn viên hơn 6 héc-ta tại Xã Phước Thuận – Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, sẽ bao gồm 162 phòng (Suite 1-2 phòng ngủ với bể Jacuzzi/hồ bơi riêng) và 52 villa (2-3 phòng ngủ) đều hướng trực biển với một bãi biển riêng dài 280m.

Riêng thương hiệu Dhawa vốn ra đời đầu tiên tại Trung Quốc và Cuba vào năm 2016, sẽ mang phong cách thiết kế hiện đại, thông minh và giàu tiện ích hướng tới những khách hàng trẻ tuổi năng động. Tại Việt Nam, Dhawa Hồ Tràm sẽ sở hữu 162 phòng với các hạng phòng Classic, Superior, Suite 1-2 phòng ngủ và President Suite. Tiếp đến trong kế hoạch sẽ là Angsana Quan Lạn tọa lạc tại một trong những điểm đến nổi tiếng nhất của Việt Nam – Vịnh Hạ Long, đang được lên kế hoạch mở của vào tháng 07/2023, và lần lượt trong thời gian tới là Dhawa Quy Nhơn và Angsana Mũi Dinh ra mắt vào cuối 2024 đầu 2025.

Một không gian tĩnh tại của khu nghỉ dưỡng Garrya Nijo Castle Kyoto, Nhật Bản

 

Năm Quý Mão cũng đánh dấu sự có mặt lần đầu tiên của thương hiệu nghỉ dưỡng GarryaHOMM tại thị trường Việt. Được xây dựng dựa trên phong cách tối giản, đương đại hướng đến sự cân bằng thân-tâm-trí của du khách trong cuộc sống hối hả ngày nay, khách sạn 5 sao mang thương hiệu Garrya sẽ lần lượt được khai trương tại Mù Cang Chải (Yên Bái) vào tháng 9/2023 với 108 biệt thự, Garrya Đà Nẵng (2024) với 110 phòng tọa lạc gần bãi biển Mỹ Khê, và Garrya Hội An (2024/25).

Trong khi đó, hệ thống các khách sạn HOMM hướng đến sự thoải mái và thân thuộc như ở nhà cho du khách thông qua các tiện nghi tiêu chuẩn đặc trưng và các phòng nghỉ hợp thời trang, giá cả phải chăng đi cùng những trải nghiệm mang tính nguyên bản. Khách sạn HOMM đầu tiên sẽ mở cửa tại Tú Lệ (Yên Bái) vào cuối 2023 đầu 2024 với số lượng 100 phòng và villa cùng các hoạt động giải trí như đu dây zipline, bóng lăn zorbing, khám phá hang động và các suối nước nóng tự nhiên.

Khu nghỉ dưỡng HOMM Saranam Baturiti tại Bali
Khách sạn HOMM Sukhumvit 34 Bangkok, Thái Lan

Riêng Banyan Tree Lăng Cô, khu nghỉ dưỡng 5 sao với các giải thưởng đẳng cấp thế giới, tọa lạc tại Xã Cù Dù, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên – Huế sẽ đánh dấu sự kiện 10 năm thành lập bằng hàng loạt các hoạt động thú vị. Đáng chú ý, biệt thự 3 phòng ngủ bên sườn núi hướng biển hoàn toàn mới hứa hẹn mang đến nét đột phá về kiến trúc và độ sang trọng bậc nhất tại thị trường nghỉ dưỡng miền Trung Việt Nam. Bên cạnh đó, Banyan Tree Lăng Cô cũng sẽ là đơn vị tiên phong đưa hoạt động ngắm chim rừng (bird watching) vào phục vụ du khách. Đây là 1 trong những ý tưởng của khu nghỉ dưỡng nhằm hưởng ứng sáng kiến bảo vệ và nâng cao nhận thức về sự đa dạng sinh học của Tập đoàn Banyan Tree trên toàn cầu.