Theo đánh giá của Robb Report Việt Nam, Valhalla thực sự là sự lột xác của thương hiệu xe thể thao Anh quốc.

aston martin valhalla

Ngày 15/2 vừa qua, biên tập viên Robb Report Việt Nam đã có vinh dự “chạm mặt” chiếc Valhalla – siêu xe lai hợp với động cơ đặt giữa đầu tiên của Aston Martin. Đây là một trong 2 chiếc xe trưng bày đầu tiên trên toàn thế giới với lộ trình qua nhiều quốc gia trên thế giới. Dự kiến, bản thương mại chỉ được giao đến tay khách hàng sớm nhất vào năm 2024.

Trong ngôn ngữ cổ của người Na Uy, Valhalla mang nghĩa “Thiên đường tử sĩ” – cụm từ phần nào nói lên cá tính của siêu xe nhà Aston Martin. Xe được trang bị động cơ lai hợp với cỗ máy đốt trong V8 tăng áp kép cùng hai mô-tơ điện cho tổng công suất lên tới 1012 mã lực. Đi kèm với đó là hộp số ly hợp kép 8 cấp tích hợp tính năng lùi cùng vi sai điện tử. Theo thông số từ Aston Martin, hệ thống khí động học chủ động trên Valhalla giúp tạo nên một lực ép lên tới 600 kg xuống mặt đường, qua đó giúp siêu xe đủ sức chinh phục một vòng của đường đua huyền thoại Nürburgring với thời gian dưới 6 phút 30 giây.

Siêu xe “xanh” của Aston Martin cũng được thừa hưởng nhiều công nghệ về khung gầm, khí động học cùng các tính năng điều khiển từ xe đua F1 của hãng. Công nghệ lai hợp thông minh giúp phân phối lực kéo một cách thông minh giữa hai trục trước và sau của xe tùy theo chế độ lái. Về tổng thể, Valhalla thực sự tạo nên những chuẩn mực vô cùng khác biệt trong phân khúc siêu xe lai hợp. Theo quan điểm của Robb Report Việt Nam, Valhalla thực sự là sự lột xác của thương hiệu xe thể thao Anh quốc. DNA của Aston Martin vẫn còn nguyên vẹn nhưng được bổ sung một khoang lái vô cùng mới lạ và đẹp mắt. Hệ thống đèn hậu cùng hệ thống khí động học của xe cũng vô cùng đẹp mắt và hiệu quả. Valhalla chắc chắn là một “bom tấn” với các tín đồ siêu xe.