Thu hút sự chú ý của giới mộ điệu đồng hồ vốn luôn dành sự quan tâm đến các thương hiệu độc lập, Swiss Watch Night Party do Swiss Watch Club tổ chức trong 3 ngày từ 23 – 25 tháng Chín đã làm thỏa lòng các tín đồ với những cỗ máy thời gian độc đáo bậc nhất đến từ bốn thương hiệu Thụy Sĩ nổi tiếng gồm Bovet, Manufacture Royale, Rebellion và Mauron Musy.

Mauron Musy – Công nghệ cách tân đột phá

Dù là một cái tên rất mới mẻ với giới mộ điệu đồng hồ cao cấp ở Việt Nam khi chỉ mới thành lập vào năm 2014, tuy nhiên thương hiệu non trẻ này đã ghi dấu ấn nổi bật trong lĩnh vực chế tác với mẫu đồng hồ đầu tiên trên thế giới có khả năng chống nước ở độ sâu lên đến 300 m mà không sử dụng gioăng chống nước – một thành quả của quá trình nghiên cứu và phát triển ròng rã trong suốt 3 năm trước với công nghệ nO-Ring® đã được cấp bằng sáng chế.
Nhờ công nghệ khóa cơ học, những chiếc đồng hồ của Mauron Musy đảm bảo chống nước tuyệt đối, vì vậy giảm thiểu yêu cầu bảo dưỡng định kỳ như các mẫu đồng hồ cao cấp khác, mà lại sở hữu nét vẻ đẹp thanh thoát, kết hợp tư duy thẩm mỹ cao cùng kỹ thuật cơ học đột phá. Đến với sự kiện Swiss Watch Night Party lần này, Mauron Musy dành một sự ưu ái đặc biệt cho các tín đồ Việt Nam khi giới thiệu mẫu đồng hồ phiên bản giới hạn Armure MU03 khắc hình dạng bản đồ Việt Nam ở vị trí bên phải mặt số.
Nhà đồng sáng lập thương hiệu Christophe Musy cũng vô cùng tự hào về dịch vụ hậu mãi vượt trội của hãng: thời gian bảo dưỡng các mẫu đồng hồ Mauron Musy lên đến 8 năm – một con số ấn tượng so với thời hạn thông thường là từ 3 đến 5 năm. Ngoài ra, hãng chế tác độc lập còn đạt quy chuẩn Swiss Crafted (100% bộ phận trong đồng hồ đều được thực hiện tại Thụy Sĩ) vượt trội hơn nhiều so với con số 50% của các mẫu đồng hồ Swiss Made.

Rebellion – Tinh thần thể thao kết hợp kỹ thuật “nổi loạn”

Ra mắt vào năm 2008 giữa lòng thủ phủ đồng hồ thế giới, thương hiệu Thụy Sĩ non trẻ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới mộ điệu qua những mẫu đồng hồ táo bạo, được sản xuất với số lượng cực kỳ giới hạn, hội tụ tinh hoa của lĩnh vực đua xe và chế tác đồng hồ. Siêu phẩm Weap-One chính là hiện thân tiêu biểu cho tinh thần và kỹ thuật chế tác đồng hồ mang đậm tinh thần “nổi loạn” đó, như chính tên gọi của thương hiệu.
Chiếc đồng hồ “hút hồn” quan khách với cỗ tourbillon “bay” bất đối xứng theo chu kỳ 60 giây quay theo nhiều trục, được treo giữa hai đĩa bạch kim quay theo hai hướng đối nghịch ở tốc độ khác nhau; cùng cách hiển thị thời gian độc đáo không kém: phút ở bên phải còn giờ bên trái. Rebellion hợp tác với Concepto Watch Factory để tạo ra bộ máy độc quyền lấy cảm hứng từ những mẫu xe đua, được đặt trong một thiết kế hình ống có thể tháo rời dễ dàng để trở thành chiếc đồng hồ để bàn, đặt trong xe hơi hoặc bỏ túi khi kết hợp cùng phụ kiện kèm theo. Cỗ máy độc đáo này còn bố trí hai nút bấm trên khung titan để thuận tiện cho việc điều chỉnh bằng tay.

Bovet – Dấu ấn thủ công từ di sản lâu đời

Được thành lập từ năm 1822, sở hữu nền tảng thủ công truyền thống vững chắc, Bovet nổi tiếng với những mẫu đồng hồ có thiết kế mặt số hoàn mỹ được tạo nên từ những kỹ thuật chạm khắc bậc thầy, song hành cùng cơ chế đếm thời gian được vận hành bởi các cỗ máy vô cùng tinh vi, phức tạp; tất cả đều được hoàn thiện thủ công bởi các bậc thầy chế tác với số lượng ra mắt mỗi năm chỉ vỏn vẹn 3.000 chiếc.
Đến với Việt Nam lần này, Bovet tiếp tục khiến các tín đồ trầm trồ với những mẫu đồng hồ vô cùng ấn tượng thể hiện kỹ thuật chế tác hoàn mỹ, tiêu biểu như chiếc Récital 22 Grand Récital mang vẻ đẹp đến từ “điệu vũ” của các tinh cầu: Trái đất, mặt trăng và đặc biệt là mặt trời được thể hiện qua một cỗ tourbillon “bay” ở vị trí 6 giờ với các lồng xoay năm cánh lấy cảm hứng từ tia sáng mặt trời; tất cả đều được sơn phủ chất liệu phát quang tạo nên vẻ đẹp huyền bí khi đặt trong bóng tối. Tuy nhiên điểm thú vị không chỉ nằm ở mặt trước mà còn cả các chi tiết tinh xảo được chạm khắc ở mặt sau cùng với tính năng lịch vạn niên, mang đến nhiều bất ngờ cho những tín đồ lần đầu chiêm ngưỡng kiệt tác này tại sự kiện.

Manufacture Royale – Tái lập lịch sử huy hoàng

Là thương hiệu do bậc thầy chế tác đồng hồ cho vua Louis XVI, Jean-Antoine Lépine, sáng lập vào năm 1770, Manufacture Royale đã trải qua một thời hoàng kim rực rỡ trước khi chìm vào quên lãng và vừa tái xuất giới chế tác đồng hồ vào năm 2010. Sau gần một thập kỷ nghiên cứu và phát triển, Manufacture Royale tiếp tục ghi dấu qua những mẫu đồng hồ đặc biệt sở hữu vẻ đẹp nghệ thuật nguyên bản song hành cùng kỹ thuật chế tác cơ khí đỉnh cao, với những mẫu thiết kế lộ máy và bộ vỏ trục hình ống đặc trưng.
Tại sự kiện Swiss Watch Night Party lần này, hiếm có vị khách nào ghé thăm không gian của thương hiệu độc lập này mà không để mắt đến mẫu đồng hồ độc bản Manufacture Royale Micromegas Double Flying Tourbillon Royale Bespoke sở hữu mặt số sơn mài màu xanh ngọc huyền bí, nổi bật với bộ đôi tourbillon “bay” có bánh xe thoát và đòn bẩy silicon, được đặt đăng đối ở phần dưới; tất cả các chi tiết của bộ máy đều nằm trọn vẹn trong bộ vỏ chế tác bằng vàng hồng hoặc titan với mặt trước và nắp lưng sapphire, kết hợp cùng dây đeo da cá sấu khâu tay khóa gấp.