Là thương hiệu dẫn đầu thị trường đấu giá đồng hồ tại Trung Đông trong 12 năm liên tiếp, vào ngày 22.03 tới, Christie’s sẽ chủ trì một phiên đấu giá quan trọng để giới thiệu những chiếc đồng hồ cổ và hiện đại mang dấu ấn đặc biệt.
Sự kiện “Important Watches” của nhà Christie’s sẽ mang đến cho công chúng một trong những phiên đấu giá đáng chú ý nhất kể từ khi các thương hiệu quốc tế trong vùng đấu giá hiện vật của Christie’s lần đầu tiên vào năm 2007. Trong suốt 12 năm liên tiếp, Christie’s đã dẫn đầu thị trường này và năm 2019 chứng kiến sự tăng trưởng mang tính bước ngoặt trong toàn khu vực.
Remy Julia, Giám đốc bộ phận đồng hồ của Christie’s tại Dubai, nhận định về sự kiện này: “Trong hơn một thập kỷ qua, các phiên đấu giá của Christie’s tại Dubai đã tạo ra những mối liên kết mới, mở rộng mối quan hệ cho các nhà sưu tập, giúp họ thu nạp kiến thức và góp phần xây dựng nên một trong những thị trường năng động và phát triển nhanh nhất trên thế giới. Phiên đấu giá “Important Watches” của Christie’s diễn ra trong tháng Ba này tiếp tục khơi gợi niềm say mê dành cho những tuyệt phẩm hiện đại và cổ điển”.
“Trong số các mẫu đồng hồ đáng chú ý nhất có Patek Philippe 1463R, cỗ máy được chế tác từ năm 1950 và phân phối bởi Serpico y Laino. Chiếc đồng hồ này thể hiện đẳng cấp cao nhất trong số những chiếc đồng hồ cổ được đem ra đấu giá vốn chỉ xuất hiện trong các phiên đấu giá đồng hồ trước đó tại Geneva. Ngoài ra, phiên đấu giá đầu tiên tại Trung Đông này cũng sẽ giới thiệu chiếc chronograph Patek Philippe Ref 1491 được chế tạo vào năm 1937”, Julia nhấn mạnh.
Buổi đấu giá “Important Watches” diễn ra vào ngày 22.03.2019 sẽ giới thiệu không quá 200 chiếc đồng hồ với giá trị ước tính khoảng từ 9 – 15 triệu USD, bao gồm các bộ sưu tập cá nhân và các mẫu đồng hồ Rolex Daytona cổ, đồng hồ Patek Philippe cổ có tính năng lịch vạn viên và bấm giờ cũng như số lượng chưa từng có các mẫu đồng hồ high complication hiện đại và tinh vi từng xuất hiện tại một buổi đấu giá đồng hồ ở Dubai.
Chiếc Patek Philippe Ref 1463R bằng vàng hồng được sản xuất trong thập niên 50 của thế kỷ trước, từng được sở hữu bởi Eric Clapton và hệ thống Serpico y Laino Caracas phân phối ở Caracas.

Ref 1463, mẫu đồng hồ bấm giờ cổ duy nhất của Patek Philippe có nắp lưng gắn bằng vít và các nút bấm tròn, là một trong số những chiếc đồng hồ thể thao danh giá điển hình của hãng chế tác danh tiếng này. Được ra mắt vào năm 1940 và ngừng sản xuất vào năm 1965, hầu hết các mẫu Ref 1463 đều sở hữu thân vỏ vàng nhạt, vì vậy, mẫu đồng hồ với thân vỏ vàng hồng tại sự kiện lần này sẽ là của hiếm bởi chỉ có 55 chiếc Ref 1463 như vậy trên toàn cầu. Chiếc đồng hồ được đem ra đấu giá là đại diện tiêu biểu của m kiểu thiết kế thời hậu chiến, nổi bật bởi tình trạng nguyên bản và tổng thể thu hút. (Giá bán ước tính 550.000 – 850.000 USD).
Trong khi đó, chiếc đồng hồ Ref 2499được coi là mẫu grand complication chuẩn mực của Patek Philippe. Ref 2499 trải qua 4 phiên bản, và trong suốt 35 năm, chỉ có 349 chiếc được chế tạo, tương ứng với số lượng khoảng 10 chiếc mỗi năm. Xê-ri đầu tiên và thứ hai là những tuyệt phẩm hiếm có khi chỉ xuất hiện trong 4 đến 5 năm. Chiếc đồng hồ được đem ra đấu giá nằm trong xê-ri thứ 3 (1960 – 1978), một phiên bản phổ biến nhất của Ref 2499, chiếm khoảng nửa số đồng hồ được chế tạo.

Với thiết kế được thay đổi riêng cho một khách hàng trung thành của Patek Philippe vào năm 1942, thân vỏ của chiếc Ref 1491 này lớn hơn, chứa cỗ máy được chế tạo vào năm 1927. Nguyên mẫu Ref 1491 chỉ là đồng hồ “time-only” đo thời gian đơn thuần nhưng do chiếc đồng hồ tùy biến chứa cỗ máy chronograph nên thiết kế của thân vỏ đã được tinh chỉnh lại cho phù hợp, độ dày được tăng lên thành 10.84 mm, hơn hẳn phiên bản “time-only”. Tuy nhiên, thiết kế mặt số đặc biệt hiếm với mặt đếm 30-phút mang kích cỡ lớn nhất trong một chiếc đồng hồ chronograph của Patek Philippe. Có giả định cho rằng chiếc đồng hồ được “thửa” bởi một nhà bình luận thể thao, một người liên tục cần đếm số phút và mong muốn đồng hồ có kích thước lớn riêng biệt. Giá bán cho chiếc Ref 1491 đặc biệt này ước tính từ 500.000 – 1.000.0000 USD.

Một chiếc Rolex Daytona Ref 6241 với Logo Cherry chưa từng xuất hiện trong bất kỳ buổi đấu giá nào từ năm 2014 sẽ hiện diện tại sự kiện này. Vẻ ngoài mạnh mẽ của chiếc đồng hồ được nhấn mạnh bởi chữ Daytona màu đỏ anh đào, nốt màu duy nhất trên chiếc đồng hồ. Sự tương phản đặc biệt với nền đen mang đến cảm giác như thể dòng chữ đang lơ lửng trên mặt số. Các mẫu bằng vàng 14K, chẳng hạn chiếc đồng hồ hiện diện trong đợt đấu giá lần này, được chế tác riêng cho thị trường Bắc Mỹ vào đầu thập niên 60 và duy trì sản xuất cho đến năm 1969. Giá trị ước tính của chiếc đồng hồ này khoảng 380.000-580.000 USD

Một mẫu Rolex đáng chú ý khác là chiếc Ref 6241 có mặt số Paul Newman Tropical Dial, do người chú của vị chủ nhân hiện tại, khi ấy mới 17 tuổi, đã ủy thác cho cháu trai vào năm 1998, ước tính có giá trị từ 200.000 – 350.000 USD hoặc chiếc Ref 4500 được phân phối bởi “Joyeria Riviera” tại Havana (Cuba) lần đầu tiên xuất hiện tại một phiên đấu giá. Rolex chỉ sản xuất giới hạn mẫu Ref 4500 kháng từ này vào năm 1946 và trong số những chiếc Ref 4500 được biết đến chỉ có duy nhất 5 chiếc trang bị mặt số đo nhịp tim người đeo như chiếc được đem ra đấu giá (Ước tính 150.000 – 200.000 USD).
Mẫu Rolex Ref 6265 trong xê-ri White Khan Daytona chế tác cho Quốc vương Ô-man được đánh giá khá cao. Chiếc đồng hồ này được sản xuất vào khoảng năm 1979 và chủ nhân của nó đã lưu giữ chiếc hộp đựng nguyên bản cùng một tấm card thiết kế cá nhân hóa từ Hoàng thượng – tức Quốc vương Ô-man – trong một phong bì có dán biểu tượng con dao găm Khanjar (ước tính: 250.000-450.000 USD).
Sự hợp tác giữa Sultan Qaboos bin Said Al Said và Rolex được bắt đầu vào đầu những năm 1970 với mong muốn bày tỏ lòng biết ơn của Quốc vương tới các thành viên thuộc Lực lượng đặc nhiệm Anh (SAS), những người đã hỗ trợ Quốc vương trong cuộc chiến chống lại phiến quân trong giai đoạn 1970-1976.
Trong những năm sau đó, Quốc vương vẫn thường xuyên đặt mua nhiều mẫu Rolex khác nhau để làm quà tặng. Mặt số của những chiếc đồng hồ này có biểu tượng Khanjar với gam màu đỏ và trắng, một số mẫu khác có màu vàng hoặc xanh lá cây.

 

Những tuyệt tác đương đại
Bộ sưu tập đồng hồ dương đại gây dấu ấn bởi một tác phẩm độc đáo được Atelier Cabinotiers thuộc sở hữu của Vacheron Constantin thực hiện theo đơn đặt hàng đặc biệt vào năm 2011. Đây là chiếc đồng hồ đeo tay tourbillon có mặt số kép cùng lịch vạn niên điểm chuông theo phút với cung hoàng đạo và kim chỉ ngày/đêm đi kèm hộp đựng và bộ giấy tờ chứng nhận nguồn gốc đầy đủ (ước tính: $ 350,000-650,000).

Đại diện của Girard-Perregaux là một chiếc đồng hồ đeo tay tourbillon ba trục phiên bản giới hạn với khả năng dự trữ năng lượng được chế tác vào khoảng năm 2016. Lần đầu tiên, Christie’s sẽ bán đấu giá một trong 5 phiên bản giới hạn này và con số đáng mơ ước nhất đối với nhà sưu tập chính là con số 1 (ước tính: 200.000 – 400.000 đô-la).
Histoire de Tourbillon N.7 của Harry Winston là phiên bản giới hạn bao gồm 20 chiếc – 10 chiếc trong số đó được chế tác với mặt số màu đỏ và 10 chiếc còn lại có mặt số anthracite. Chiếc đồng hồ vàng trắng 18 cara với hai tourbillon trục kép cùng khả năng dự trữ năng lượng 55 giờ này được chế tác vào khoảng năm 2016. Mỗi tourbillon bao gồm 117 chi tiết và có trọng lượng 0,76 gram (ước tính: 200.000-400.000 đô la).
Được chế tác theo mô hình phiên bản giới hạn gồm 50 chiếc bằng bạch kim, mẫu Ref 5130P của Patek Philippe thể hiện sự tôn kính đối với Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất cũng như Dubai – khi làm trung tâm của tính năng World Time. Mẫu đồng hồ được chế tác và kinh doanh độc quyền bởi Ahmed Seddiqi & Sons, nhà bán lẻ nổi tiếng Dubai, như là một cách thức đánh dấu mối quan hệ đối tác suốt 60 năm của họ. Xuất hiện tại sự kiện đấu giá Dubai lần này trong tình trạng gần như còn mới đi kèm với tất cả phụ kiện, mẫu đồng hồ này mang lại cơ hội hiếm cho những ai muốn sở hữu một chiếc đồng hồ đeo tay hiện đại hiếm hoi của Patek Philippe (ước tính: 120.000-220.000 USD).
De Bethune là nhà sản xuất đồng hồ độc lập chỉ bắt đầu hoạt động vào năm 2002. Phiên đấu giá lần này sẽ giới thiệu một chiếc đồng hồ tourbillon bằng vàng trắng phiên bản giới hạn với cơ chế giây số ra đời từ năm 2014. Mặt số đồng hồ tượng trưng cho bầu trời với những ngôi sao bằng vàng. Trong vài năm qua, mặt số chạm khắc hình ngôi sao đã trở thành một phần không thể thiếu trong lịch sử của thương hiệu này. Được chế tác cá nhân hóa theo một vị trí địa lý cụ thể và một ngày nhất định, các chấu đồng hồ bằng vàng gắn trên bầu trời đầy sao này sẽ khiến cho mặt đồng hồ trở nên vô cùng độc đáo (ước tính: 120.000-220.000 đô la).

 

Vẻ đẹp kim cương
Đồng hồ Hublot, Audemars Piguet và Graff là ba trong số những chiếc đồng hồ quan trọng nhất gắn kim cương sẽ có mặt trong sự kiện đấu giá này.
Mẫu đồng hồ bấm giờ tourbillon gắn viên kim cương vàng trắng 18 cara ấn tượng này được Audemars Piguet chế tác vào năm 2008. Chiếc đồng hồ được gắn 36 viên kim cương với giác cắt baguette quanh vỏ có trọng lượng 3,35 carat và 415 viên kim cương khác trên nắp và thân vỏ có trọng lượng 3,55 carat (ước tính: 150.000-250.000 USD).
Set “đồ chơi” ấn tượng của Hublot từ kim cương và vàng hồng 18 cara này bao gồm một chiếc đồng hồ đeo tay tourbillon phù hợp với khuy măng sét, bút viết, nhẫn và vòng cổ, được chế tác vào năm 2018. Set “đồ chơi” này được gắn tổng cộng 1.272 viên kim cương có giác cắt baguette, 3 viên có trọng lượng lớn nhất trên 5 cara và 1.530 viên kim cương có giác cắt tròn (ước tính: 300.000-500.000 đô la).

Năm 2018, Graff đã trang trí cho chiếc đồng hồ đeo tay nữ với 28 viên kim cương màu vàng lạ mắt có cắt hình bầu dục và 14 viên kim cương có giác cắt hình tròn cùng tổng trọng lượng 27,55 carat. Số liệu thống kê của GIA (Viện Đá quý Hoa Kỳ) cho thấy rằng, các viên kim cương với trọng lượng từ 0,52 đến 2,95 carat có màu vàng sống động lạ mắt thường sở hữu độ tinh khiết VS1 đến VS2 (ước tính: 200.000-400.000 USD).

Về sự kiện đấu giá

Ngày: 22/3/2019, 5.00pm
Tham quan: Thứ Ba, 19/3: 2.00pm to 8.00pm
Thứ Tư: 20/3: 10.00am to 10.00pm
Thứ Năm: 21/3: 10.00am to 8.00pm
Thứ Sáu: 22/3: 10.00am to 4.00pm
Địa điểm: Jumeirah Emirates Towers Hotel
Về Christie’s
Christie’s, thương hiệu nghệ thuật hàng đầu thế giới, đã thực hiện các sự kiện bán đấu giá, bán hàng cá nhân và kỹ thuật số vào năm 2018 với tổng trị giá 5,3 tỷ bảng Anh/7 tỷ đô la Mỹ. Christie’s là một thương hiệu và là điểm đến hàng đầu cho những ai yêu nghệ thuật đỉnh cao với dịch vụ hoàn hảo và chuyên môn ở tầm quốc tế.
Christie’s tổ chức khoảng 350 cuộc đấu giá hàng năm với hơn 80 phạm trù, bao gồm tất cả các lĩnh vực mỹ thuật và trang trí, đồ trang sức, tranh ảnh, các món đồ sưu tầm, rượu vang, và nhiều hơn nữa với mức giá dao động từ 200 đến hơn 100 triệu USD.
Christie’s có bề dày lịch sử trong việc triển khai các chương trình bán hàng cá nhân cho các khách hàng của mình trong tất cả các hạng mục, tập trung vào các tác phẩm theo trường phái Hậu chiến & Đương đại, Ấn tượng & Hiện đại, Old Masters & Đồ trang sức.
Bên cạnh các chương trình bán hàng trực tuyến thường kỳ, Christie’s còn hiện diện tại 46 quốc gia trên toàn cầu với 10 showroom tại London, New York, Paris, Geneva, Milan, Amsterdam, Dubai, Zürich, Hồng Kông và Thượng Hải.