Từ giày trượt pa-tanh Hermès đến bóng rổ hiệu Prada, tất cả những dụng cụ thể thao kết hợp công năng và phong cách hoàn hảo này sẽ biến việc luyện tập trở thành một môn nghệ thuật đích thực.

Luyện tập thể thao giờ đây không chỉ là phương tiện để cải thiện vóc dáng và cân bằng cơ thể, mà còn là cơ hội để mỗi người thể hiện sở thích cá nhân. Ngoài chức năng hỗ trợ tập luyện, các dụng cụ này thu hút nhiều tín đồ đam mê thể thao khi sở hữu những thiết kế độc đáo và chất lượng, được chế tác thủ công bởi một loạt thương hiệu thời trang danh tiếng từ Louis Vuitton, Hermès đến Prada và Saint Laurent. Dưới đây là những sản phẩm cao cấp mà Robb Report Vietnam muốn gợi ý cho bạn nhằm nâng bộ môn thể thao hiện tại lên một tầm cao mới.

Elisabeth Weinstock – Găng đấm bốc Manila

Ảnh: Joshua Scott

Manila – tên gọi của chiếc găng đấm bốc từ thương hiệu Elisabeth Weinstock – phần nào gợi nhớ đến một trong những trận đấu ngoạn mục nhất lịch sử quyền Anh vào năm 1975, mang tên “Thrilla in Manila” giữa nhà vô địch hạng nặng thế giới Muhammad Ali và Joe Frazier. Tuy nhiên, bạn sẽ chẳng “nỡ” đem chiếc găng tay giá 1.450 USD này lên võ đài khi chúng đều được đính đá quý và làm bằng chất liệu da trăn thật với nhiều sự lựa chọn khác nhau. Chủ nhân cũng có thể tuỳ biến bộ găng này bằng nhiều loại da quý hiếm từ chính xưởng may của Weinstock ở Los Angeles.

Saint Laurent Rive Droite – Ván trượt gỗ mạ vàng

Ảnh: Joshua Scott

Thương hiệu Saint Laurent luôn khẳng định vị thế dẫn đầu của mình về khả năng chế tác điêu luyện, điển hình là chiếc ván trượt gỗ với giá 3.025 USD này được bao phủ hoàn toàn bằng vàng lá. Đặc biệt, nhà sản xuất còn thiết kế trục và bánh xe có thể tách riêng, dành cho những ai yêu thích trượt ván muốn trải nghiệm cú kickflip, vốn là một kỹ thuật khó nhất trong bộ môn này.

Berluti – Bóng bầu dục da lộn

Ảnh: Joshua Scott

Bên cạnh những đôi giày độc nhất vô nhị, thương hiệu Berluti tiếp tục gây ấn tượng mạnh mẽ khi cho ra mắt mẫu bóng bầu dục sáng tạo và sang trọng có giá 1.400 USD, được làm từ cùng một loại vải đặc trưng mà hãng sử dụng cho dòng sản phẩm ví và túi xách nam của mình

Valigeria Grignola – Túi gậy gôn/ Tiffany & Co. – Gậy gôn bạc

Ảnh: Joshua Scott

Có kế hoạch nào cho một ngày cuối tuần thú vị hơn việc chơi golf chứ, nhưng làm sao để “nâng cấp” môn thể thao này? Không như một số dụng cụ tập luyện cao cấp khác, túi chơi golf da bê của Grignola được thiết kế “đúng chuẩn” để dễ dàng sử dụng và mang lại vẻ đẹp không hề lỗi mốt theo năm tháng. Túi sở hữu đủ không gian cho mọi thứ bạn cần — bao gồm cả cây gậy gạt bóng (gậy putter) 2.500 USD và tee giữ bóng gôn bằng bạc Sterling 200 USD của thương hiệu Tiffany & Co.

Hock Design – Bộ tạ Dumbbell

Ảnh: Joshua Scott

Ai nói rằng thiết bị luyện thể hình ko thể sở hữu vẻ thẩm mỹ ấn tượng? Hãy thử xem qua bộ tạ Dumbbell trọng lượng 5kg của hãng Hock Design này với chất liệu thép không gỉ và gỗ óc chó. Sản phẩm có giá 1.020 USD.

Louis Vuitton – Xe đạp gỗ cổ điển

Ảnh: Joshua Scott

Mang sắc đỏ nổi bật, chiếc xe đạp của Louis Vuitton với sự kết hợp giữa chất liệu da cao cấp, gỗ và kiểu dáng cổ điển trên là một lựa chọn hấp dẫn cho những chuyến dạo chơi nhàn nhã. Giỏ xe rộng và rất thích hợp đựng nhiều vật dụng cần thiết cho buổi dã ngoại – hoặc những người bạn bốn chân đáng yêu. Sản phẩm có giá 28.900 USD.

Prada – Quả bóng rổ Prada với đai xách Nylon

Ảnh: Joshua Scott

Sẽ chẳng là một điều khó khăn đối với thương hiệu thời trang cao cấp của nước Ý như Prada trong việc biến tấu vật dụng thể thao thành một món đồ đầy cá tính. Quả bóng rổ đi kèm với dây đai xách tiện dụng sẽ giúp bạn không lo bị dính bẩn vào trang phục khi mang bóng sau lưng.

Hermès – Giày trượt pa-tanh da bê

Ảnh: Joshua Scott

Giày trượt patin do thương hiệu Hermès sản xuất là minh chứng cho xu hướng thập niên 90 dần quay trở lại. Đôi giày cổ ngắn bằng da màu trắng có thể tháo rời, được gắn vào phần bánh xe với miếng đệm làm bằng gỗ thích.