Seven Seas, siêu du thuyền dài 86m của đạo diễn người Mỹ Steven Spielberg từng được niêm yết lần cuối với giá 160 triệu USD.

Theo Merle Wood & Associates, đạo diễn nổi tiếng thế giới Steven Spielberg cuối cùng đã bán siêu du thuyền Seven Seas dài 86m của mình vào cuối tháng 10 cho một người mua giấu tên. Mặc dù công ty môi giới không nêu cụ thể số tiền, nhưng du thuyền hiện được biết đến với cái tên Man of Steel này từng được niêm yết vào đầu năm nay với giá 160 triệu USD. Thom Conboy của công ty Denison Yachting là người đại diện cho vị chủ nhân mới của chiếc du thuyền  – người chắc chắn là một khách hàng lâu năm.

Chiếc du thuyền “bom tấn” được chế tạo bởi xưởng đóng tàu nổi tiếng Oceanco theo những thông số kỹ thuật chính xác như mong muốn của Spielberg, vốn lần đầu tiên ra khơi vào năm 2010. Vị đạo diễn thắng giải Oscar và có tài sản ròng trị giá 3,7 tỷ USD này đã không tiếc tiền để thiết kế cỗ máy trong mơ của mình, và đây là lần đầu tiên chiếc du thuyền này được rao bán.

Siêu du thuyền Seven Seas sở hữu cả một rạp chiếu phim

Nội thất xa hoa được thiết kế bởi Nuvolari & Lenard và Molly Isaksen, trải dài 4 boong và mang tới không gian rộng rãi phục vụ nhu cầu giải trí cho những ngôi sao hạng A. Du thuyền này có sức chứa lên đến 20 khách với 9 phòng sinh hoạt rộng rãi, cũng như 28 thủy thủ đoàn. Điểm nhấn đặc biệt, tất nhiên, là phòng suite của Spielberg – chủ nhân chiếc du thuyền – với không gian tràn ngập ánh sáng cùng phòng ensuite (thiết kế với phòng tắm liền kề với phòng ngủ trong cùng một không gian), phòng thay đồ, phòng làm việc và hàng hiên với bể sục jacuzzi riêng.

Đương nhiên, Seven Seas sở hữu những tiện nghi tuyệt vời để thưởng thức điện ảnh, bao gồm màn hình siêu lớn ở mỗi phòng và rạp chiếu phim đầy đủ chức năng. Ngoài ra, siêu du thuyền này còn có phòng xông hơi, phòng gym, bể bơi, beach club rộng rãi, bãi đáp trực thăng và vô số khu vực lounge thư giãn cùng quầy bar. Đúng như mong đợi, du thuyền này còn có một garage dành cho tàu tiếp vận, thuyền máy, những món “đồ chơi” dưới nước khác cùng thiết bị lặn.

Seven Seas được trang bị rất nhiều món “đồ chơi” dưới nước

Spielberg cũng đảm bảo Seven Seas hoạt động đúng như cái tên của nó. Trong suốt thập kỷ qua, người đàn ông 74 tuổi này đã mang siêu du thuyền đi khắp 7 vùng biển. Du thuyền này từng được thấy khi đang neo đậu ở bờ biển nước Pháp trong thời gian diễn ra Liên hoan phim Cannes, và gần đây là ở vùng biển gần Antigua và Barbuda. Khả năng vượt đại dương của chiếc siêu du thuyền nhờ vào bộ đôi động cơ MTU với công suất 4.680 mã lực mỗi chiếc. “Dinh thự” trên biển này có thể đạt vận tốc tối đa 20 hải lý/ giờ hoặc di chuyển bình thường với tốc độ 15 hải lý/ giờ.