Khi phần mềm máy tính “lấn sân” hội họa cổ điển.

Được đấu giá công khai tại Christie’s New York, bức tranh “Portrait of Edmond de Belamy” là “con đẻ” của bộ ba đến từ Pháp, Hugo Caselles-Dupré, Pierre Fautrel và Gauthier Vernier, trong sứ mệnh trình diễn khả năng sáng tạo của thuật toán máy tính Generative Adversarial Network (GAN), sử dụng khoảng 15.000 bức chân dung được vẽ trong giai đoạn từ thế kỉ 14 đến thế kỉ 20 để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật sáng tạo.
Mặc dù mức giá kì vọng ban đầu chỉ là 10.000 USD, bức tranh độc đáo này đã đạt mốc 432.500 USD trong phiên đấu giá diễn ra vào tháng 10.2018.
christies.com