Thương hiệu đồng hồ cao cấp Audemars Piguet mang đến một bước tiến mới trong việc tái sáng tạo mẫu đồng hồ biểu tượng Royal Oak Selfwinding Chronograph, đề cao tư duy tiên phong và đồng thời giữ vững giá trị truyền thống cốt lõi.

Bộ máy Intergrated Chronograph Selfwinding mang tên Calibre 4401 chính thức được nhà AP cho ra mắt vào năm 2019 trên mẫu đồng hồ đột phá CODE 11.59 by Audemars Piguet, nay tái xuất trong bộ sưu tập Royal Oak. Được bảo vệ bên trong lớp vỏ 41mm từ vàng hồng 18K, bộ máy chronograph này có cơ hội “phô diễn” vẻ đẹp tinh xảo qua mặt lưng bằng kính sapphire trong suốt – lần đầu lộ diện trên thiết kế của Royal Oak Selfwinding Chronograph.

Với bánh răng cột và chức năng flyback, bộ chuyển động tích hợp cho phép người dùng khởi động chu kỳ bấm giờ mới mà không cần dừng hoặc đặt lại. Khi bắt đầu hoặc dừng chronograph, các kim sẽ phản hồi tương ứng mà không có dấu hiệu nhảy, các nút bấm cũng trở nên mượt mà hơn trong quá trình sử dụng. Cơ chế đặt lại số về 0 (đã được cấp bằng sáng chế) đảm bảo cho bộ đếm đồng hồ trở về 0 ngay lập tức mỗi khi cần.

Bộ máy chronograph “phô diễn” vẻ đẹp tinh xảo qua mặt lưng bằng kính sapphire

Người dùng còn được chiêm ngưỡng rotor bằng vàng hồng 22K với lớp hoàn thiện tỉ mỉ gồm kĩ thuật trang trí “Côtes de Genève”, vân tròn cùng các đường vát được đánh bóng tinh tế. Lớp vỏ đồng hồ sau khi được điều chỉnh để phù hợp với bộ máy mới hiện có độ dày 12,4mm.

Mặt số của Royal Oak vẫn mang họa tiết “Grande Tapisserie” đặc trưng, kết hợp cùng hai tùy chọn với tông màu chủ đạo là xanh lam hoặc nâu. Các mặt số phụ với tông màu vàng hồng tạo sự tương phản với mặt số chính, mang đến nét trẻ trung nhưng không kém phần sang trọng. Vạch chỉ giờ và bộ kim cũng được làm bằng chất liệu vàng hồng cùng lớp phủ phát quang, giúp cho việc xem giờ trong bóng tối.

Khác với các mẫu Royal Oak Selfwinding Chronograph tiền nhiệm, thiết kế mới này có bộ đếm phút và giờ được đổi vị trí cho nhau, cùng ô hiển thị ngày được đặt ở sát viền bên trong của vòng bezel hơn.