Chiếc “coupe” dài 48,8m của thương hiệu du thuyền Ý sở hữu thiết kế mũi tàu kiêu hãnh với dấu ấn lưới tản nhiệt độc đáo.

Được một vị khách người Mỹ đặt hàng từ năm 2018 với tên gọi ban đầu là Project Vector 50, siêu du thuyền đã chính thức hạ thủy vào tháng Sáu 2020 trong một buổi lễ trang trọng và riêng tư tại xưởng đóng tàu Viareggio, sẵn sàng cho những chuyến hải du phong cách tại vùng biển Ca-ri-bê và Hoa Kỳ. EIV mang đến ấn tượng khác biệt, hòa trộn hoàn hảo giữa thiết kế kinh điển của những du thuyền Ý với chất cơ khí đỉnh cao từ xứ cờ hoa.

Toàn bộ nội thất lẫn ngoại thất du thuyền đều được vẽ nên bởi đội ngũ Venice Team for Design của nhà thiết kế Enrico Gobbi. Chính ông cũng tự tay tạo nên những món nội thất nghệ thuật để đảm bảo phong cách riêng khó lẫn cho EIV. Trải rộng trên thiết kế ba boong này là bộ cánh tinh tế, quyến rũ như một nàng thơ trời Âu với cá tính thể thao khỏe khoắn trong từng đường nét, bao bọc bên ngoài khối cơ khí cùng hằng hà sa số công nghệ theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ.

“Sau thành công vượt bậc của ‘nàng thơ’ đầu tiên thuộc dòng Vector (một du thuyền 63m về tay chủ nhân người Mỹ vào năm 2018), EIV, với ngoại hình thể thao hấp dẫn, tiếp tục kế thừa những tính năng nổi bật như ‘cô chị’ với độ mớn nước nhỏ rất lý tưởng cho những kỳ nghỉ ở vùng Bahamas. Ngoài ra du thuyền còn sở hữu nhiều thiết kế đáng chú ý khác như hồ bơi trên boong tắm nắng, cầu thang phong cách và 5 cabin bao gồm master suite xa hoa ở mũi tàu”, Giám đốc điều hành của Rossinavi, ngài Federico Rossi cho biết.

Nội thất du thuyền mang đến cảm giác mãn nhãn và choáng ngợp cho bất kỳ vị khách may mắn nào đặt chân lên boong. Không gian mở cực kỳ thanh lịch và quý phái, được nâng tầm bởi các vật liệu cao cấp như da thuộc, đá onyx, cẩm thạch và cả đồng thau. Sang trọng nhưng lại không quá phô trương. Những bức tường hay khung cửa kính dài miên man vốn là xu hướng thiết kế nổi bật trên những chiếc du thuyền trong những năm gần đây cũng hiện hữu duyên dáng trên EIV, giúp không gian từ trong ra ngoài kết nối liền mạch.

Đồ nội thất cùng đèn chiếu trang trí đóng vai trò như những món trang sức điểm tô cho nàng thơ thêm lộng lẫy, nếu không nói đến chất vải sử dụng để “dệt” nên bộ cánh của nàng cũng đến từ các thương hiệu trứ danh như Hermès, Rubelli và Armani Casa. EIV là không gian lý tưởng để tiếp đón nhóm khách tối đa 8 người. Sau những giờ bơi lội, tán gẫu và dùng bữa thân mật cùng nhau, mọi người có thể nghỉ ngơi trong 4 cabin lớn có phòng tắm riêng đặt ở boong dưới. Khoang master suite chiếm trọn bề ngang tàu với phòng tắm và một sân hiên riêng tư cho chủ tàu mặc sức tận hưởng. Không gian ngoài trời cũng hấp dẫn không kém với nhiều lựa chọn cho khách như nằm thư giãn trong bể bơi cỡ lớn ở boong tắm nắng trong khi chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên thơ mộng bao quanh, thưởng thức những món đồ uống sành điệu ở quầy bar và hay tự thưởng cho mình một buổi sáng nhàn nhã trên những chiếc giường phơi nắng êm ái.

Không chỉ mang phong thái thể thao đơn thuần, EIV rẽ sóng lướt đi trên mặt nước cũng kiêu bạc chẳng khác gì một chiếc coupe phô diễn tốc độ trên đường chạy, với cặp động cơ MTU 16V 2000 M96L mạnh mẽ giúp du thuyền đạt đến tốc độ tối đa 19 hải lý/ giờ, trong khi tốc độ hành trình vào khoảng 15 hải lý/ giờ. Nếu chuyến đi thư nhàn hơn và quan khách cũng chẳng gấp gáp gì để đi từ A đến B, chiếc “coupe” này có thể vượt 3.600 dặm biển ở vận tốc 10 hải lý/ giờ. Thiết kế hàng hải tối ưu với độ mớn nước chỉ khoảng 2 mét giúp cho “dinh thự” xa hoa kín đáo này dễ dàng rẽ sóng trong những vùng biển tuyệt đẹp ở Bahamas, Ca-ri-bê và Nam Florida.