Rolls Royce Phantom Lửa Thiêng là chiếc xe đầu tiên trong BST Đông Sơn gồm 6 xe độc bản – Lửa thiêng (Sacred Fire), Thủy triều (Wave), Thần núi (God of Mountain), Ngân vũ (The Money Rain), Phù sa (sông Hồng – Alluvium) và Mẹ Âu Cơ (Au Co Mother) – được dành riêng cho thị trường Việt Nam. Chiếc Phantom siêu sang sở hữu ngoại thất hai tông màu, phần thân trên màu vàng hồng (Sunrise) và phần thân dưới màu đỏ rượu vang Tây Ban Nha (Madeira Red). Biểu tượng Spirit of Ecstasy được mạ vàng, cặp ô che nắng thửa riêng phối ghép hai màu vàng hồng và đỏ đồng màu thân xe. Trên bệ cửa, tên gọi phiên bản Lửa Thiêng và BST Đông Sơn được khảm chìm trên bề mặt bằng chất liệu crome sáng loáng.

Họa tiết Trống đồng Đông Sơn với hình tượng mặt trời tại trung tâm Biểu tượng chính được thêu tay trên các tựa đầu ghế, khảm nổi trên hai đồng hồ trung tâm và được vẽ tay trên thân xe khớp liền với đường đôi ngoại thất. 18 hình chim Lạc được vẽ tay trên ốp gỗ bên hai cửa xe tượng trưng cho 18 đời Vua Hùng. Lửa Thiêng là xe Rolls Royce Phantom đầu tiên tại Việt Nam được trang bị vách ngăn bằng kính giữa tài xế và hành khách phía sau.