Cuối tháng 7 vừa qua, Rolls-Royce đã chính thức trình làng thế hệ thứ 8 của Phantom – dòng sedan cỡ lớn sang trọng bậc nhất thế giới.
Thế hệ thứ 8 của Rolls-Royce Phantom được phát triển trên nền tảng khung gầm bằng nhôm hoàn toàn mới mang tên ” Architecture of Luxury”, tăng 30% độ cứng so với đời trước, đồng thời linh hoạt hơn nên dễ đáp ứng với các yêu cầu về kích thước và trọng lượng khác nhau. Nền tảng này dự kiến cũng sẽ được ứng dụng cho các dòng xe khác của hãng xe Anh quốc trong tương lai, bao gồm Ghost, Wraith và Dawn thế hệ kế tiếp.

Ngoại hình của mẫu sedan siêu sang cỡ lớn này lấy cảm hứng từ concept 103EX, thể hiện rõ qua phần lưới tản nhiệt cao và rộng hơn, biểu tượng “Spirit of Ecstasy” vẫn đứng ở mũi xe như thường lệ nhưng dịch chuyển lên cao hơn 1,27cm. Cụm đèn pha ứng dụng công nghệ laser tân tiến cho khoảng cách chiếu sáng lên tới 600m tích hợp đèn LED chạy ban ngày. Các dải kim loại bóng bẩy chạy dọc mui và quanh kính chắn gió càng tôn lên vẻ sang trọng của chiếc xe.

Phantom 2018 sở hữu khoang cabin đúng phong cách cực kỳ xa hoa không thể nhầm vào đâu được của Rolls-Royce. Chủ nhân tương lai của chiếc xe được quyền tùy ý chọn lựa vật liệu từ rất nhiều loại gỗ, da cho đến lụa. Nếu vẫn chưa hài lòng, người mua có thể yêu cầu các nghệ nhân vẽ lên bảng táp-lô bên ghế phụ một bức tranh sơn dầu, bản đồ mạ vàng hay tranh 3D theo sở thích bản thân đều được.

Hàng ghế sau đem lại sự thoải mái tối đa cho người sử dụng khi dễ dàng tùy chỉnh theo những cấu hình khác nhau, bao gồm ghế phòng khách, ghề ngồi cá nhân với tì tay, ghế ngồi cá nhân với bảng điều khiển cố định hay ghế ngủ; bên cạnh đó là hệ thống thông tin giải trí sau tựa lưng với tính năng điều khiển điện tử và thu gọn lại bằng một nút bấm.
Để biến tham vọng tạo ra một mẫu xe yên tĩnh nhất thế giới trở thành hiện thực, Rolls-Royce đã lắp đặt cho Phantom hệ thống cách âm hơn 130kg bố trí khắp khoang động cơ và xung quanh xe, cửa kính dạng 2 lớp, ngoài ra còn có lốp loại Silent Seal có lớp bọt đặc biệt để giảm tiếng ồn khi di chuyển. Theo thông tin từ nhà sản xuất, Phantom mới “yên tĩnh” hơn thế hệ tiền nhiệm khoảng 10% khi vận hành ở tốc độ 100km/giờ.

Rolls-Royce Phantom 2018 trang bị khối động cơ V12 tăng áp kép dung tích 6,75 lít thay cho loại hút khí tự nhiên cũ, sản sinh công suất tối đa 563 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900 Nm, đi kèm hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn và hộp số ZF tự động 8 cấp tích hợp hệ thống hỗ trợ vệ tinh SAT.
Dòng sedan siêu sang này sở hữu hàng loạt tính năng an toàn tối tân, bao gồm hệ thống giữ tỉnh táo cho người lái, 4 camera quan sát 360 độ, kiểm soát hành trình chủ động, cảnh báo va chạm, cảnh báo người đi bộ, cảnh báo giao thông cắt ngang, hỗ trợ giữ làn đường. Hệ thống treo khí nén mới sẽ phân tích dữ liệu lấy từ tốc độ, vô-lăng và camera gắn trên kính chắn gió để điều chỉnh giảm chấn theo từng điều kiện vận hành.