Cùng Robb Report Việt Nam khám phá thế giới kỳ thú với di sản thời trang của NTK Virgil Abloh, thiết kế đồng hồ ấn tượng, mẫu xe tự hành độc đáo, sáng tạo công nghệ đột phá với trí tuệ nhân tạo, cùng các sự kiện nổi bật trong ngành xa xỉ.

Louis Vuitton x Nike “Air Force 1” – Di sản của Virgil Abloh


200 đôi giày thể thao phiên bản đặc biệt của Louis Vuitton và Nike “Air Force 1” được Sotheby’s bán đấu giá để quyên tiền cho quỹ học bổng “Post Modern” (Hậu hiện đại) mà Virgil Abloh – Giám đốc nghệ thuật quá cố của thương hiệu Louis Vuitton đã phát động vào tháng 7 năm ngoái. Làm bằng da bê với hoa văn chữ nổi và Damier đặc trưng của nhà mốt, mẫu giày này ban đầu được Virgil Abloh thiết kế cho bộ sưu tập thời trang nam mùa xuân 2022.

Ressence – Cỗ máy thời gian độc nhất vô nhị


Thương hiệu đồng hồ Bỉ đã trở lại với thiết kế Type 3 nổi danh của mình. Được gọi là Type 3BBB, phiên bản lần này là chiếc đồng hồ đầu tiên thuộc dòng sản phẩm sở hữu bộ vỏ bằng titan cấp 5 được phủ DLC đen đánh bóng. Thiết kế không có núm vương miện, cùng kính sapphire phủ kín cả mặt trước và sau khiến chiếc đồng hồ trông giống một viên sỏi màu đen mịn, và như thể được tạo hình bởi thời gian và nước. Cỗ máy độc đáo này chỉ được sản xuất trong 1 năm và sẽ kết thúc vào 31/12/2022.

Venice Art Biennale – Triển lãm nghệ thuật đương đại


Triển lãm Venice Biennale lần thứ 59 sẽ được tổ chức từ tháng 4 đến tháng 11 năm 2022 tại Venice, Ý. Ra đời từ năm 1895, Venice Biennale đã trải qua lịch sử hơn 120 năm và là một trong những tổ chức văn hóa uy tín nhất trên thế giới.

Thanda Island – Đảo tư nhân hàng đầu thế giới


Nằm ngoài khơi bờ biển Tanzania, đảo Thanda lần thứ 6 liên tiếp giành giải thưởng “Đảo tư nhân hàng đầu thế giới”. Thuộc Khu bảo tồn Biển Đảo Shungimbili, hòn đảo 5,5 ha này sở hữu những nét đẹp nhất của đồng bằng sông Rufiji và công viên quốc gia Selous.

Beyond Imagination – Robot đa năng sử dụng trí tuệ nhân tạo


Beomni 1.0 là robot sử dụng trí thông minh nhân tạo, hỗ trợ con người từ dịch vụ y tế, hoạt động sản xuất đến các nhiệm vụ không gian. Beomni 1.0 ra mắt tại triển lãm công nghệ CES 2022 và được cho là robot đa năng đầy đủ chức năng đầu tiên trên thế giới.

Pininfarina – Giải thưởng thiết kế năm 2021


Tại Good Design Awards lần thứ 71, Bảo tàng Kiến trúc và Thiết kế Chicago Athenaeum vinh danh Pininfarina cho dự án mô phỏng lái xe hơi cổ điển Leggenda và thiết kế máy pha cà phê cho Helvacioglu, với cách tiếp cận đa ngành đầy tinh tế và sáng tạo.

South Coast Boat Show – Điểm đến của các tín đồ hàng hải


Bên cạnh những “cỗ máy trong mơ”, sự kiện cũng giới thiệu những dịch vụ liên quan khác như trang thiết bị, tài chính và bảo hiểm. Với sự góp mặt của các thương hiệu hàng đầu ngành hàng hải, đây là dịp không thể bỏ lỡ với những người đang tìm kiếm cho mình một du thuyền ưng ý để ngao du trên sóng nước.

Cadillac – Concept xe tự lái mới nhất


Tại CES 2022, Cadillac đã ra mắt InnerSpace, mẫu xe concept tự lái ưu tiên trải nghiệm trong cabin hơn là ngoại thất. Được trang bị các tính năng kỹ thuật số, cabin xe có 2 cửa, trần bằng kính và màn hình LED. Hãng cũng giới thiệu công nghệ lốp cách nhiệt nhưng chưa tiết lộ phạm vi hoạt động của xe.

Lamborghini – Chìa khóa không gian


Space Key là tác phẩm được thương hiệu kết hợp với một nghệ sĩ ẩn danh và có số lượng giới hạn 5 chiếc. Chế tạo từ sợi các-bon từng được gửi lên Trạm không gian quốc tế (ISS) từ năm 2019, mỗi chiếc Space Key được liên kết với một tác phẩm kỹ thuật số thông qua một mã QR riêng biệt.


(Để xem nội dung bài viết này trên ấn phẩm tháng 3 Robb Report Việt Nam mang chủ đề “Turn up the fashion”, độc giả có thể đặt báo in tại đây hoặc đặt báo digital tại đây.)