Porsche Design ghi dấu 50 năm lịch sử bằng những tác phẩm phi thường.

Sau 50 năm chinh chiến, Porsche Design đã tạo ra vô số thành tựu làm nức lòng giới mộ điệu. Lần này, thương hiệu thiết kế đến từ Đức hợp tác cùng Porsche AG tung ra 2 mẫu đồng hồ và 2 mẫu xe ghi đậm dấu ấn của hai thương hiệu trứ danh. Đầu tiên là chiếc đồng hồ lấy cảm hứng từ siêu phẩm Porsche Design Chronograph được giới thiệu vào năm 1972. Đây là mẫu đồng hồ bấm giờ được thực hiện bởi Ferdinand Alexander Porsche, cháu trai của Ferdinand Porsche – người sáng lập nên hãng Porsche danh tiếng. Lần này, Porsche Design trang bị cho cỗ máy thời gian của mình bộ máy WERK 01.140 với tính năng flyback cùng thân vỏ bằng titan thay cho vỏ thép của phiên bản gốc. Ngoài mẫu đồng hồ kể trên, Porsche Design còn tung ra phiên bản giới hạn Chronograph 1 – 911 Edition 50Y Porsche Design – một cỗ máy thời gian hướng đến các nhà sưu tập và các tín đồ tốc độ.

911 Edition 50 Years Porsche Design – siêu xe dành riêng cho sự kiện trọng đại của thương hiệu thiết kế lừng danh.

Không dừng lại ở đồng hồ, hai thương hiệu còn dốc sức hồi sinh cỗ xe 911 S 2.4 Targa phiên bản 1972 với ngoại thất màu đen cùng ghế ngồi bọc vải Sport-Tex theo đúng sở thích của Ferdinand Porsche. Ngoài phiên bản hoài cổ, hai “ông lớn” từ Đức còn ra mắt siêu xe 911 Porsche Design 50th Anniversary Edition phiên bản 2022 với số lượng 750 chiếc.

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa Porsche Design cùng Porsche AG góp phần tạo nên những cỗ máy trác tuyệt.

Lâu nay, xe cộ và đồng hồ luôn sát cánh cùng nhau như “hình với bóng”. Tuy nhiên, sự tâm huyết lâu bền như Porsche Design và Porsche AG quả là điều hiếm thấy.


(Để xem nội dung bài viết này trên ấn phẩm tháng 3 Robb Report Việt Nam mang chủ đề “Turn up the fashion”, độc giả có thể đặt báo in tại đây hoặc đặt báo digital tại đây.)