Phiên bán hàng kỷ niệm 50 năm ra mắt Royal Oak sẽ bao gồm mọi thứ – từ những chiếc đồng hồ hiếm có đầu tiên đến một cỗ máy phức tạp độc nhất vô nhị.

Nếu như bạn chưa biết thì 2022 là một năm trọng đại của Royal Oak. Mẫu đồng hồ được yêu thích và dễ nhận biết nhất của Audemars Piguet đang ăn mừng lễ kỷ niệm vàng, và năm nay sẽ là lễ hội kéo dài 365 ngày đối với cỗ máy thời gian được khai sinh vào năm 1972.

Ngoài sự quảng bá gần đây của công ty về những thiết kế phát hành nhân dịp kỷ niệm 50 năm, Phillips cũng sẽ tung ra những “viên ngọc quý” của AP. Vào ngày 6 tháng 5, tại Hôtel La Réserve ở Geneva, nhà đấu giá Phillips sẽ tổ chức bán 88 chiếc Royal Oak – từ những cỗ máy phức tạp độc đáo đến các thiết kế lịch sử hiếm có, và thậm chí còn một mẫu từng được cho là thuộc sở hữu của nhà thiết kế quá cố Karl Lagerfeld.

Audemars Piguet Royal Oak Reference 5402ST

Phillips đã tiết lộ 8 trong số những chiếc đồng hồ xuất hiện trong lần này, tất cả đều có giá trị ước tính trong phạm vi sáu con số. Tuy nhiên, chiếc mà các nhà sưu tập sẽ muốn trả giá cao hơn cả là Ref. 5402ST – chiếc đồng hồ được sản xuất vào năm 1972. Không chỉ được xuất hiện vào đúng năm mà Royal Oak chính thức ra mắt giới mộ điệu, đây còn là 1 trong 4 mẫu đồng hồ đầu tiên được giới thiệu trước báo giới, các nhà bán lẻ và công chúng tại Hội chợ đồng hồ Basel năm đó để công bố về sự ra mắt. Cỗ máy này mang ký hiệu A2, cho thấy nó là chiếc Royal Oak thứ 2 từng được sản xuất. Còn nữa, chưa một ai từng đeo chiếc đồng hồ này, do vậy nó được bảo quản một cách hoàn hảo và kèm theo một bộ phụ kiện đầy đủ. Giá ước tính là 200.000 – 400.000 CHF (tương đương 212.433 – 424.851 USD theo tỷ giá hiện tại), nhưng giá gõ búa có vẻ sẽ cao hơn nhiều so với giá trần ước tính.

Audemars Piguet Ref. 25990BC Grande Complication

Ngoài ra còn có hai chiếc đồng hồ độc đáo với tính năng phức tạp với giá ước tính hơn 500.000 USD. Mỗi chiếc đều có 3 trong số những tính năng phức tạp nhất trong lĩnh vực chế tác đồng hồ: điểm chuông, lịch vạn niên và bấm giờ split-seconds. Ref. 25865ST là phiên bản bằng thép với mặt số xanh lam (250.000 – 500.000 CHF hoặc 265.422 –  530.795 USD), trong khi Ref. 25990BC được trang trí bằng kim cương trên bộ vỏ vàng trắng và các mặt số phụ bằng ngọc trai xanh lam nhạt, thích hợp cho một nhà sưu tập muốn ai cũng sẽ phải chú ý đến cỗ máy trên cổ tay của mình (250.000 – 500.000 CHF hoặc 265.422 – 530.795 USD).

Audemars Piguet Ref. 14802PT Jubilee bằng bạch kim

Những mẫu khác gồm có: bộ 3 đồng hồ bạch kim, trong đó có Ref. 25636PT Openwork Perpetual Calendar – cỗ máy chỉ được sản xuất 41 chiếc (giá ước tính 200.000 – 400.000 CHF hoặc 212.328 – 424.694 USD); một chiếc Ref. 14802PT Jubilee bằng bạch kim – cỗ máy chỉ được sản xuất 20 chiếc nhân kỷ niệm 20 năm thành lập công ty (250.000 – 500.000 CHF hoặc 265.422 – 530.795 USD); một chiếc Ref. 25829TP Openwork Perpetual Calendar bằng bạch kim và tantalum – cỗ máy chỉ được sản xuất 16 chiếc (120.000 – 240.000 CHF hoặc 127.408 – 254.816 USD).

Trong khi số hiệu của chính xác của từng mẫu đồng hồ trên chưa từng được công bố, những người thích tìm kiếm “số 1” có thể sẽ muốn sở hữu Ref. 25831ST Tourbillon – cỗ máy được sản xuất vào năm 1997 nhân kỷ niệm 25 năm thành lập công ty, đây là chiếc đồng hồ sở hữu tourbillon đầu tiên trong BST Royal Oak và cũng là cỗ máy mang số hiệu 1 trong tổng số 25 chiếc được sản xuất (120.000 – 240.000 CHF hoặc 127.392 – 254.793 USD).

Audemars Piguet Ref. 5402ST “A Series”

Và cuối cùng là chiếc Ref. 5402ST “A series” với lớp phủ PVD màu đen (100.000 – 200.000 CHF hoặc 106.160 – 212.321 USD) với một nguồn gốc hơi “mơ hồ”. Theo một tuyên bố, chiếc đồng hồ này “có lẽ được đeo bởi một biểu tượng: Karl Lagerfeld [nhà thiết kế quá cố và nổi tiếng của Chanel]”. Tuy nhiên, không có gì chắc chắn rằng nó đã được sở hữu hoặc thậm chí được đeo bởi nhà thiết kế. Trong khi ông ấy từng được nhìn thấy với các mẫu Royal Oak PVD màu đen, đặc biệt là một chiếc Ref. 5402, Phillips nói rằng dựa vào địa điểm của nơi gửi đồng hồ và một thực tế là nó được mua ở Ý vào đầu năm 1974 – nơi Lagerfeld sống ở thời điểm ấy, nó được cho là đã được nhà thiết kế mua. Đồng hồ bị mòn đáng kể, nghĩa là ông ấy cũng có thể đã từng đeo. Nhưng nhà thiết kế này cũng được biết đến với việc tặng đồng hồ cho bạn bè – trên thực tế, ông là người thường xuyên tặng những món quà xa hoa các đồng nghiệp, cộng tác viên và bạn bè thân thiết – vì vậy không rõ chiếc đồng hồ này có thực sự là một phần tài sản cá nhân của ông ấy hay không.

Với việc Royal Oak 34mm Selfwinding Black Ceramic – mẫu đồng hồ tương tự bằng gốm đen được ra mắt lần đầu năm 2021 và phiên bản cập nhật vào năm 2022 – hiện đã tăng gấp đôi giá bán lẻ trong năm nay là 48.900 USD, bạn cũng có thể chọn cho mình một phiên bản hoàn toàn mới… nếu bạn có cơ hội sở hữu một chiếc. Những chiếc Royal Oak đã trở nên khan hiếm và trong buổi họp báo đã diễn ra vào đầu năm nay, François-Henri Bennahmias – CEO của công ty cho biết ông sẽ phân bổ “một lượng lớn” các thiết kế mới cho khách hàng mới để họ có thể sở hữu một chiếc Royal Oak. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng đầu tiên khách hàng mới cần “xây dựng mối quan hệ” với người quản lý tại các boutique của công ty và những người bán hàng trước khi được xem xét mua.

Tuy nhiên, với những người có “hầu bao” rất lớn và lại không mấy kiên nhẫn, cuộc đấu giá có lẽ là lựa chọn tốt hơn cả.