Mẫu xe mang thiết kế vị lai được tùy biến từ thiết kế BMW R18  sở hữu “bộ cánh” kim loại và nhiều hệ thống cải tiến.

Zillers Garage, xưởng “độ” xe danh tiếng tại Nga, vừa tiết lộ bộ ảnh đầu tiên của bản độ BMW R18, với thiết kế vị lai và sắc sảo trái ngược với ngoại hình cổ điển vốn có của chiếc mô-tô . Phiên bản mới này ra đời chỉ một năm sau khi hãng tung ra chiếc BMW R nineT tùy biến nổi bật không kém với vỏ ngoài được chế tác hoàn toàn từ nhôm.

Chiếc cruiser hoài cổ của Đức đã được “độ” lại toàn bộ bằng kim loại với kiểu dáng bắt mắt, thân xe từ sợi carbon bạc tối giản, trong khi những vành bánh xe cỡ lớn và nan hoa được rèn từ nhôm. Hệ thống xả đã được cải tiến và làm thủ công từ titan.

Mẫu xe cũng được hạ gầm sát đất hơn nhờ vào hệ thống treo khí nén độc đáo, được phát triển ngay tại xưởng. Thay vì sử dụng chân chống nguyên bản, phiên bản độ được lắp một cặp gai ở phía dưới để giữ xe chắc chắn. Ở những phần khác, đèn pha và đèn hậu đã được trang bị đèn LED và nắp bình xăng còn tích hợp một bảng đồng hồ đo tốc độ.

Nhà sản xuất Zillers Garage đã tạo ra “đứa con tâm huyết” tựa như một tác phẩm điêu khắc mang phong cách Art Deco, vốn khác xa với thiết kế ban đầu của BMW. Điểm tương đồng thực sự duy nhất là động cơ “big boxer”. Chiếc mô-tô vẫn giữ nguyên động cơ R18 1.802 cc hai xi-lanh vốn là động cơ boxer lớn nhất mà BMW từng chế tạo, sản sinh công suất tối đa 91 mã lực với mô men xoắn 157 Nm, cho phép vận tốc đạt tối đa 190 km/h.

Zillers Garage BMW R18
“Big Boxer” có công suất 91 mã lực với vận tốc tối đa lên tới 190 km/h. (Ảnh: Vlad Klepach)

Mặc dù vậy, Zillers không phải là xưởng độ duy nhất bắt tay tạo ra những phiên bản cải tiến độc đáo. Trước đó, ở thời điểm ra mắt R18, BMW từng cho hay đây là mẫu xe có thể dễ dàng tùy biến, và một số nhà chế tác khác đã chú ý đến tuyệt phẩm trên. Bạn có thể nhớ đến chiếc xe đen tuyền mà Kingston Custom đã tung ra vào tháng Giêng. Tuy nhiên, Zillers cho biết chiếc R18 sẽ là “chiếc mô-tô độc bản”.

Để giữ tính độc đáo, cửa hàng đã quyết định chỉ sản xuất giới hạn 13 chiếc trên toàn thế giới. Zillers R18 luôn có sẵn và sẽ được trao tận tay chủ sở hữu hoặc giao tận nhà những linh kiện cần thiết để bạn tự lắp ráp. Tuy nhiên, bạn sẽ mất khoảng 6 tháng để hoàn thiện cỗ máy hai bánh này, và bộ phụ kiện sẽ được vận chuyển trong khoảng 4 tháng.

Chiếc mô tô trên có giá 44.900 USD vốn gấp đôi so với giá gốc của chiếc R18 mới nhất từ thương hiệu BMW vở mức 21.495 USD. Tuy nhiên, đây là con số đầu tư hoàn toàn xứng đáng cho một phiên bản mô-tô “chất, chơi”. Cùng ngắm nhìn bộ ảnh chi tiết Zillers R18 bên dưới.

Zillers Garage BMW R18

Zillers Garage BMW R18

Zillers Garage BMW R18

Zillers Garage BMW R18

Zillers Garage BMW R18