Kỷ lục đấu giá mới 1.590.000 USD tại Christie’s: lại là Patek Philippe.

Phiên đấu giá đồng hồ trực tuyến The Dubai Edit của Christie’s diễn ra từ 24 tháng 3 đến 8 tháng 4 năm nay đã thu được tổng cộng 14.120.250 USD với 89% được bán theo lô, 100% được bán theo giá trị và 131% vượt xa giá trị ước tính. Kết quả đặc biệt này cho thấy mức tăng gấp đôi so với kỷ lục 7.743.37 USD trước đó vào tháng 12 năm 2020 tại New York. Cuộc đấu giá trực tuyến này có sự tham gia của 558 đơn đăng ký từ 37 quốc gia trên toàn cầu, trong đó có những “tân binh” từ 13 quốc gia mới, bao gồm Na Uy, Darussalam và Uganda. Đợt bán đấu giá này cũng đã thu hút hơn 30.000 khách truy cập trực tuyến.

Đứng đầu danh sách các mẫu đồng hồ bán chạy nhất là Sky Moon Tourbillon Ref. 5002 của Patek Philippe – một trong những chiếc đồng hồ quan trọng nhất từng được tạo ra trong lịch sử hiện đại. Siêu phẩm này được bán với giá 1.590.000 USD, lập hai kỷ lục mới cùng lúc – là chiếc đồng hồ đắt nhất được bán đấu giá ở Trung Đông, cùng kỷ lục đấu giá mới cho bất cứ chiếc đồng hồ nào được bán trực tuyến tại Christie’s, trước đó là 600.000 USD (tháng 12 năm 2020 cho chiếc ref 1462 của Patek Philippe), và 912.500 USD (tháng 3 năm 2018 cho chiếc Patek Philippe ref 1518 từng thuộc sở hữu của Vua Farouk của Ai Cập).

Patek Philippe’s Sky Moon Tourbillon Ref. 5002
Patek Philippe’s Sky Moon Tourbillon Ref. 5002

Sky Moon Tourbillon Ref. 5002 lấy cảm hứng từ Star Calibre 2000, một chiếc đồng hồ bỏ túi hai mặt được chế tạo để tôn vinh thiên niên kỷ mới cùng 12 chức năng complication với bộ máy được tạo thành từ 686 bộ phận. Các chức năng bao gồm tourbillon, lịch vạn niên, lịch trăng, chu kỳ năm nhuận, ngày trong tuần, tháng, ngày, cơ chế bấm giờ, điểm chuông theo phút, biểu đồ bầu trời, tuần trăng và quỹ đạo. Mặt số đảo ngược cho thấy sự tiến triển theo góc của các ngôi sao và mặt trăng từ Bắc bán cầu và cho phép người đeo quan sát sự hình thành và tàn lụi của vệ tinh Trái đất.

Remy Julia, Trưởng bộ phận Đấu giá Đồng hồ The Dubai Edit, chia sẻ: “Kết quả bán đấu giá rất khả quan này cho thấy sức mạnh của nền tảng trực tuyến Christie’s với khả năng tiếp cận đối tượng rộng lớn trên quy mô toàn cầu. Ngoài ra, đây là cuộc đấu giá trực tuyến đầu tiên của Christie’s với kết quả ngoạn mục khi chiếc Patek Philippe Ref. 5002 được bán với giá 1.590.000 USD, cao hơn nhiều so với giá ước tính 1.000.000 USD. Đây cũng là kỷ lục mới cho một chiếc đồng hồ được bán trực tuyến tại Christie’s, mở màn cho mùa đấu giá đồng hồ 2021 hứa hẹn nhiều bất ngờ và sẽ được ghi nhớ là một trong những hoạt động thú vị nhất đối với mảng Đồng hồ tại Christie’s và toàn bộ ngành đồng hồ nói chung.”

Các kết quả đáng chú ý khác bao gồm hai chiếc đồng hồ Gérald Genta (lô 127 và 128) cũng như một chiếc Patek Philippe ref 2499 series thứ 3, đại diện cho những chiếc đồng hồ cạnh tranh nhất trong đợt bán đấu giá, nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khắp nơi trên thế giới. Lô 128 là chiếc La Grande Sonnerie No.1 bạch kim ref G0025.7 của Gérald Genta có giá trị ước tính khoảng 30.000-40.000 USD và được bán với giá 500.000 USD, trong khi lô 127 là một chiếc Grand Sonnerie No.3 màu vàng của Genta đạt giá trị cao gấp 10 lần so với giá ước tính – được bán với giá 300.000 USD. Lô 161, chiếc Patek Philippe ref 2499, series thứ 3 cũng được bán với giá 300.000 USD.

Rolex Snow Compax ref 6036

Một chiếc Patek Philippe khác là ref. 5104P đời 2009 có chức năng điểm chuông theo phút bằng bạch kim và vàng với lịch vạn niên, được bán với giá 750.000 USD và lô 136 – một chiếc Rolex bằng thép quý hiếm, đời 1952, Snow Compax ref 6036 ba chức năng hoàn thiện, đã được bán với giá 350.000 USD, tức cao gấp ba lần so với giá ước tính.