Patek Philippe vừa ra mắt thế hệ mới của dòng Aquanaut thể thao với 7 thiết kế, trong đó nổi bật có mẫu Aquanaut Luce Travel Time có múi giờ kép, Aquanaut Luce bằng thép với ba màu sắc mới cùng kích thước vỏ lớn hơn – từ 35.6mm lên 38.8mm, và sự xuất hiện lần đầu tiên của mẫu đồng hồ bấm giờ Aquanaut Chronograph bằng vàng trắng.

Tân binh Aquanaut Luce 5269/200R-001 (40.216 USD) có bộ máy thạch anh E 23-250 S FUS 24H Travel Time, bổ sung chức năng múi giờ kép với hai kim giờ – kim skeleton chỉ giờ cố định và kim cổ điển chỉ giờ địa phương. Đặc biệt, hai kim giờ này được Patek Philippe thiết kế có thể xếp chồng lên nhau và trông như một kim duy nhất, để mặt đồng hồ luôn giữ được vẻ “gọn gàng” khi bạn không đi du lịch. Thiết kế Aquanaut Luce mới lộ diện với vẻ thanh lịch hơn bao giờ hết nhờ vào khả năng chịu nước ở độ sâu 60m, bộ vỏ bằng vàng hồng 18K, vòng bezel đường kính 38.8mm gắn 48 viên kim cương, cùng vương miện được thiết kế kín đáo, .

Patek Philippe Aquanaut Luce 5269/200R-001.

Một chiếc Aquanaut Luce bằng vàng hồng 18K khác là mẫu 5268/200R-001 (49.914 USD) có vẻ ngoài sang trọng thể thao với kích thước vỏ 38,8 mm. Chiếc đồng hồ này được trang bị bộ chuyển động 26-330 S C với chức năng “dừng giây”, có thể cài đặt thời gian chính xác đến “từng tíc tắc”. Với mặt số màu trắng có họa tiết Aquanaut, vòng bezel được “thắp sáng” bởi 48 viên kim cương có tổng giá trị 1,11 karat, kết hợp dây đeo cao su được phủ một lớp trắng mờ cùng khả năng chống nước ở độ sâu 120m, cỗ máy thời gian này là sự lựa chọn hoàn hảo và tuyệt mỹ để mang theo ngay cả khi bạn muốn ngâm mình trong làn nước.

Patek Philippe Aquanaut Luce Collection.

Ra mắt trong ba gam màu mới – đen, trắng và xanh kaki – phiên bản Aquanaut Luce bằng thép (20.108 USD) có kích thước 38,8mm. Hơn một năm trước khi mặt số màu xanh lá trở thành xu hướng của các tín đồ đồng hồ hiện nay, Patek Philippe đã giới thiệu màu xanh kaki trong bộ sưu tập Aquanaut dành cho nam giới vào năm 2019. Sở hữu bộ máy E 23-250 S C, dòng 5267/200A với ba mẫu đồng hồ mới đã thay thế cho mẫu 5067 – với màu đen, nâu safari, trắng ngọc trai và xanh xám – từng ra mắt trước đó. Được trang bị dây đeo cao su tích hợp với chốt gập, cùng vòng bezel đính 48 viên kim cương, xuất phẩm này có khả năng chịu nước ở độ sâu 120 m.

Năm 2018, Patek Philippe từng ra mắt phiên bản đồng hồ bấm giờ Aquanaut Chronograph với bộ đếm 60 phút ở vị trí 6 giờ có hình bát giác được bo tròn viền. Trong lần ra mắt mới nhất của thương hiệu, dòng Aquanaut Chronograph 5968G (69,194 USD) bằng vàng trắng, cùng mặt số và dây đeo cao su tích hợp đồng màu với hai lựa chọn – xanh kaki táo bạo và “xanh bóng đêm” lịch lãm lần đầu tiên xuất hiện.

Vỏ đồng hồ được đánh bóng và chải satin, cùng vòng bezel đường kính 42.2mm có khả năng chống nước ở độ sâu 120m và hai tấm đẩy làm nổi bật tính thẩm mỹ hài hòa giữa bộ máy chronograph và thiết kế của dòng Aquanaut. Được trang bị bộ máy CH 28-520 C với chức năng quay ngược hiếm có vốn cho phép người dùng có thể tính thời gian cho một sự kiện mới trong khi bộ máy chronograph vẫn đang chạy bằng cách ấn nút bấm ở hướng 4 giờ.

Với lần ra mắt này, Aquanaut muốn chào mừng những vị khách hàng trẻ tuổi hơn đến với thế giới của Patek Philippe. Và mặc dù thương hiệu hơn 180 năm tuổi này đã có các thiết kế Aquanaut mới dành riêng cho nam và nữ, mỗi xuất phẩm trong bộ sưu tập này có thể thoải mái “tuỳ nghi sử dụng” theo ý chủ nhân.