Chiêm ngưỡng những cỗ máy cưỡi sóng xa hoa ấn tượng tại sự kiện du thuyền hàng đầu ở Florida, Hoa Kỳ.
Diễn ra vào cuối tháng Ba vừa qua ở bến tàu West Palm Beach Waterfront dọc theo khu Flagler Drive, triển lãm quốc tế Palm Beach năm nay quy tụ vô số mẫu du thuyền, tàu thủy và phụ kiện hàng hải tương ứng với giá trị ước tính lên đến 1,2 tỷ USD.
Robb Report Vietnam giới thiệu ba mẫu du thuyền tiêu biểu trong số các đại diện đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng góp mặt tại sự kiện năm nay.
Amels Elixir
Sự kết hợp giữa thiết kế ngoại thất do Tim Heywood phụ trách và nội thất mang dấu ấn của Laura Sessa đã tạo nên nét sáng tạo đặc biệt cho chiếc du thuyền 180 Amels độc đáo này. Hạ thủy vào năm 2016, Elixir sở hữu ngoại thất mở, mang đến nhiều không gian cho hoạt động thư giãn trên các boong tàu và một sân hiên rộng rãi ở phía trước của boong thượng.

Từ mọi vị trí trên du thuyền, khách đều có thể chìm đắm trong khung cảnh tuyệt đẹp nhờ những bức vách kính và lan can mở lắp đặt dọc theo hông tàu thay vì kiểu vách ngăn truyền thống, và một phòng điều hòa ở đuôi tàu với các khung cửa kính toàn cảnh ấn tượng. Sessa đã sử dụng tông màu sáng xuyên suốt nội thất mang đến cảm giác thư giãn mà vẫn đảm bảo sự sang trọng qua chất liệu gỗ và đá cao cấp cùng phong cách trang trí phóng khoáng.

Phòng khách chính có thiết kế dạng mở, với bộ ghế sô-pha ở trung tâm, còn boong thượng được tạo điểm nhấn bằng một cây đàn đại dương cầm. Chiếc du thuyền bố trí 5 cabin dành cho tối đa 12 khách. Khoang master suite sở hữu một ban-công riêng có thể gập – mở khi cần và một phòng hơi nước dành cho trải nghiệm spa. Thủy thủ đoàn trên tàu Elixir bao gồm tối đa 13 nhân sự phục vụ cho các chuyến du ngoạn xa hoa. Elixir thuộc đội tàu của thương hiệu Y.CO tham gia sự kiện năm nay.
y.co/yacht/elixir
Abeking & Rasmussen Excellence V
Chiếc du thuyền tùy biến dài 60 m là sản phẩm thứ 4 của Abeking & Rasmussen, chế tạo theo đợt đặt hàng của Herb Chambers, ông trùm kinh doanh xe hơi tại Hoa Kỳ. Ra mắt vào năm 2012, Excellence V mang một vẻ ngoài truyền thống thể hiện qua dấu ấn của Reymond Langton, với thân tàu màu xanh và phần nổi phía trên màu trắng. Ngược lại, nội thất của tàu gây ấn tượng bằng vẻ đẹp xa hoa đương đại qua các salon tiếp khách tròn, những món đồ nội thất tùy biến và một cabin master đẹp mắt ở boong tàu dành riêng cho chủ nhân.

Du thuyền trang bị một phòng chiếu bóng hiện đại, phòng gym hướng biển và một câu lạc bộ bãi biển rộng rãi. Excellence V sở hữu 5 cabin dành cho tối đa 14 khách, còn thủy thủ đoàn có thể lên đến 18 người. Con tàu có khả năng lướt sóng mạnh mẽ với tốc độ tối đa 14 hải lý/ giờ.
abeking.com
Mangusta Oceano Namaste
Là sản phẩm đầu tiên của dòng Mangusta Oceano 43 được thiết kế bởi Alberto Mancini, chiếc du thuyền đã được chuyển giao vào năm 2017, song chỉ mới cập cảng Hoa Kỳ lần đầu tiên trong năm ngoái. Mẫu tàu dài 43 m này đánh dấu sự thay đổi hoàn toàn của thương hiệu Ý, vốn nổi tiếng với các siêu du thuyền hiệu suất.

Thiết kế 3 boong tàu của Mancini mang đến nhiều không gian ngoài trời hơn, bao gồm một hồ có mặt kính hướng về boong trước và một boong thượng dài xấp xỉ ⅓ chiều dài tổng thể con tàu.

Namaste đã biến tấu không gian nội thất bằng tông màu trắng mang hơi thở đương đại cùng không gian rộng rãi, được lấp đầy bởi các món đồ nội thất trắng nhằm tạo nét tương phản ấn tượng với phần sàn lát màu đen. Oceano 43 có khả năng đạt vận tốc cự đại 15 hải lý/ giờ và tầm hoạt động tối đa 4.500 dặm biển ở tốc độ du ngoạn 11 hải lý/ giờ.
mangustayachts.com