Thiết kế hình học của P.O.D khiến nó trở thành một trong những xe moóc du lịch thú vị nhất mà bạn từng thấy, nhưng điểm hấp dẫn chính của nó nằm ở tính linh hoạt.

Dreadnort Boat, nhà sản xuất du thuyền có trụ sở tại New Zealand, vừa tiết lộ phiên bản di động nâng cấp của P.O.D – không gian di động đa năng không chỉ dành cho mặt nước. Phiên bản này cho thấy tính linh hoạt với khả năng hoạt động như một chiếc xe kéo du lịch và thuyền.

Động lực để Dreadnort Boat tạo nên P.O.D. chính là thảm hoạ động đất và sóng thần Tōhoku tại Nhật Bản vào năm 2011. Dreadnort bắt đầu thiết kế mẫu sản phẩm đa năng P.O.D. – chữ viết tắt của “Point of Difference” (Điểm khác biệt). Dù đã “tiến hoá” khá nhiều qua ba phiên bản, nhưng khái niệm này sở hữu hai yếu tố ngay từ đầu – ngoại thất đa diện theo kiểu trắc địa và tính mô-đun.

Dreadnort P.O.D
Bên trong Dreadnort P.O.D

Thiết kế hình học của P.O.D khiến nó trở thành một trong những xe moóc du lịch thú vị nhất mà bạn từng thấy, nhưng điểm hấp dẫn chính của nó nằm ở tính linh hoạt. Dreadnort cho biết cấu trúc này có thể được sử dụng làm nơi trú ẩn cứu trợ thiên tai, văn phòng di động, quầy bán thực phẩm, thiết bị glamping, nhà lưu động và nhà thuyền nhờ kích thước 7x3m. Các bản vẽ trên trang web cho thấy không gian rộng hơn 9.2m² được trang bị mọi thứ – từ gian bếp nhỏ, phòng ăn nhỏ có thể chuyển đổi thành giường cho đến phòng tắm có vòi sen riêng. Một phiên bản lớn hơn, với kích thước 9 x 4.5m, đang được thực hiện.

Hình vẽ của phiên bản thứ ba cho thấy cấu trúc này được trang bị một bộ bánh xe và móc kéo, đồng thời công ty cho biết một mẫu xe “hợp pháp trên đường hoàn toàn” đang được triển khai. Pin 200-Ah và hai bộ tấm pin mặt trời 150-W sẽ giữ cho cấu trúc và tất cả các thiết bị của nó hoạt động ngay cả khi chủ nhân ở ngoài mạng điện lưới.

Dreadnort P.O.D
Phiên bản “caravan” của P.O.D

P.O.D có thể vẫn chỉ là một sản phẩm concept, nhưng Dreadnort có kế hoạch đưa cấu trúc này vào sản xuất trong vòng vài tháng với giá bán từ 61.000 USD.