Bắt đầu khởi hành từ năm 2023, du khách có thể lựa chọn 15 hành trình khác nhau trải dài nước Ý và những khu vực khác của châu Âu trên chuyến tàu La Dolce Vita.

Orient Express – dịch vụ hỏa xa lừng danh có lịch sử hàng thế kỷ thuộc tập đoàn khách sạn Accor của Pháp, vừa giới thiệu 6 chuyến xe lửa sang trọng vốn sẽ được đưa vào hoạt động vào năm 2023. Các chuyến hành trình này sẽ đưa du khách khám phá đất nước hình “chiếc ủng” và nhiều địa điểm khác.

Hành khách có thể lựa chọn 15 hành trình khác nhau trải dài khắp nước Ý và châu Âu trên các chuyến tàu mang tên La Dolce Vita. Trong đó, 12 tuyến đường ngắm cảnh sẽ đi qua 14 tỉnh, 131 thành phố và một loạt những điểm đến nổi tiếng như dãy núi Alps và thung lũng Val d’Orcia của Tuscany. Hơn thế nữa, bạn sẽ có cơ hội khám phá những khu vực ít được biết đến của quốc gia xinh đẹp này từ Matera, nơi bộ phim về điệp viên James Bond trong No Time to Die được ghi hình, đến những ngọn núi Sila đáng kinh ngạc của Calabria và bờ biển Basilicata tuyệt đẹp.

Orient Express La Dolce Vita
Con tàu La Dolce Vita (Ảnh: Dimorestudio)

Ngoài ra, 3 hành trình quốc tế sẽ đưa du khách đi từ Rome đến Paris, Istanbul hoặc Split. Với thời gian kéo dài 1-3 đêm, bạn sẽ dừng chân ở Rome và nghỉ ngơi tại Minerva – khách sạn đầu tiên của Orient Express dự kiến ​​mở cửa vào năm 2024. Du khách cũng có thể tận hưởng những đặc quyền tại executive lounge của Orient Express, nơi mang lại sự thư giãn tối đa với các thức uống giải khát ở Ga tàu Roma Termini.

“Với những chuyến tàu La Dolce Vita của Orient Express, quý khách sẽ được chiêm ngưỡng những khung cảnh ngoạn mục và sự hòa quyện độc đáo giữa các nền văn hóa mà chúng tôi tin rằng du khách sẽ có những trải nghiệm khó quên tại Ý”, Stephen Alden, Giám đốc điều hành Raffles và Orient Express thuộc tập đoàn Accor, cho biết trong một thông cáo chung.

Orient Express La Dolce Vita
Phòng suite trên toa tàu (Ảnh: Dimorestudio)

Đúng như ý nghĩa tên gọi, những chuyến tàu thể hiện lối sống “La Dolce Vita”, vốn được xem là thời kỳ hào nhoáng và đậm chất nghệ thuật của nước Ý trong những năm 60. Tinh thần này được phản ánh đầy chất thơ trong bộ phim cùng tên của đạo diễn Fellini. Được thiết kế bởi công ty nội thất Dimorestudio, mỗi đoàn tàu đều toát lên vẻ sang trọng kiểu Ý với lối trang trí xa hoa, lấy cảm hứng trực tiếp từ nghề chế tác thủ công và sự sáng tạo của thời đại duy mỹ. Mỗi xe lửa sẽ có 11 toa với sức chứa lên đến 63 hành khách trên 12 cabin và 18 suite sang trọng.

Orient Express La Dolce Vita
Toa nhà hàng (Ảnh: Dimorestudio)

Mỗi đoàn tàu còn sở hữu một nhà hàng phục vụ những bữa ăn cao cấp và một quầy bar ở sảnh tiếp khách với chương trình giải trí trực tiếp. Dựa trên tinh thần “Made In Italy”, du khách sẽ được thưởng thức ẩm thực cao cấp do các đầu bếp nổi tiếng của địa phương chế biến, bên cạnh các loại rượu vang Ý hảo hạng nhất do những chuyên gia tuyển rượu lừng danh chọn lựa. Đương nhiên, bạn cũng sẽ có cơ hội trải nghiệm dịch vụ năm sao và đội ngũ nhân viên sẵn sàng hỗ trợ, lập kế hoạch du lịch trong suốt chuyến đi.

Dịch vụ mới với sự hợp tác từ công ty khách sạn xa xỉ Arsenale SpA đã đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử của Orient Express. Mặc dù, chiếc xe lửa cao cấp đầu tiên của công ty đã lăn bánh cách đây hơn 150 năm với tuyến đường Venice-Simplon-Orient-Express lừng danh hiện do Belmond điều hành, nhưng chuyến tàu xa hoa được hồi sinh này mới thực sự thu hút được tệp khách hàng mới cho thương hiệu.

Orient Express La Dolce Vita
Các chuyến tàu La Dolce Vita sẽ rời ga vào năm 2023. (Ảnh: Dimorestudio)

“Những chuyến tàu này sẽ mang đến tầm nhìn mới và ngoài sức tưởng tượng cho ngành du lịch”, Sébastien Bazin, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Accor, chia sẻ. “Sự hợp tác của chúng tôi với Tập đoàn Arsenale đã mở ra những chân trời mới với sự kết nối hài hòa giữa di sản và triết lý của Orient Express, đồng thời tập trung vào khát vọng mãnh liệt của chúng tôi, chính là không ngừng tiến về phía trước”.